Nấm không rõ nguồn gốc tràn lan trong siêu thị

Các loại nấm được dán mác địa chỉ tại Lạng Sơn nhưng thực chất khi lên tới cơ sở sản xuất này thì lại không có những loại nấm đó.

Trên thị trường hiện nay đã xuất hiện thương hiệu nấm mang nhãn mác nấm Việt, nhưng thực chất lại không phải là những cây nấm được sản xuất tại Việt Nam.

Theo khảo sát, một số lượng không nhỏ những loại nấm cao cấp, rất khó trồng tại điều kiện khí hậu Việt Nam như kim châm, đùi gà, thủy tiên không rõ nguồn gốc xuất xứ được bày bán tràn lan trong các hệ thống siêu thị như BigC, Fivimart.

Được dán mác địa chỉ tại Lạng Sơn nhưng thực chất khi lên tới cơ sở sản xuất này thì lại không có những loại nấm trên. Theo các chuyên gia về nghiên cứu sinh học, nấm thông thường chỉ có thể bảo quản từ 5 -7 ngày sau khi thu hoạch, tuy nhiên các loại nấm trong siêu thị có thời gian bảo quản từ 8-20 ngày, tiềm ẩn nguy cơ gây hại tới sức khỏe người tiêu dùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh thu 700 triệu/ngày siêu thị điện máy mới có lãi
Doanh thu 700 triệu/ngày siêu thị điện máy mới có lãi

Nếu doanh thu chỉ đạt 100-200 triệu đồng/ngày siêu thị có nguy cơ bị loại khỏi thị trường trong thời gian ngắn.

Doanh thu 700 triệu/ngày siêu thị điện máy mới có lãi

Doanh thu 700 triệu/ngày siêu thị điện máy mới có lãi

Nếu doanh thu chỉ đạt 100-200 triệu đồng/ngày siêu thị có nguy cơ bị loại khỏi thị trường trong thời gian ngắn.

Siêu thị giảm giá 600 mặt hàng sau Tết
Siêu thị giảm giá 600 mặt hàng sau Tết

Các siêu thị thực hiện giảm giá đến 49% hơn 600 mặt hàng thiết yếu để phục vụ người tiêu dùng.

Siêu thị giảm giá 600 mặt hàng sau Tết

Siêu thị giảm giá 600 mặt hàng sau Tết

Các siêu thị thực hiện giảm giá đến 49% hơn 600 mặt hàng thiết yếu để phục vụ người tiêu dùng.

Bất cập trong quy hoạch mạng lưới chợ, siêu thị ở Hà Nội
Bất cập trong quy hoạch mạng lưới chợ, siêu thị ở Hà Nội

(VOV) - Việc quy hoạch mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trong thành phố Hà Nội còn nhiều bất cập…

Bất cập trong quy hoạch mạng lưới chợ, siêu thị ở Hà Nội

Bất cập trong quy hoạch mạng lưới chợ, siêu thị ở Hà Nội

(VOV) - Việc quy hoạch mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trong thành phố Hà Nội còn nhiều bất cập…

40% siêu thị ở Việt Nam là của “ông chủ ngoại”
40% siêu thị ở Việt Nam là của “ông chủ ngoại”

VOV.VN-Theo lộ trình, đến năm 2015, thị trường bán lẻ Việt Nam sẽ mở cửa hoàn toàn, doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam càng bị cạnh tranh mạnh.

40% siêu thị ở Việt Nam là của “ông chủ ngoại”

40% siêu thị ở Việt Nam là của “ông chủ ngoại”

VOV.VN-Theo lộ trình, đến năm 2015, thị trường bán lẻ Việt Nam sẽ mở cửa hoàn toàn, doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam càng bị cạnh tranh mạnh.

Rau siêu thị có thực sự sạch?
Rau siêu thị có thực sự sạch?

VOV.VN -Sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng đã trải qua kiểm tra từ  khâu sản xuất, phân phối.

Rau siêu thị có thực sự sạch?

Rau siêu thị có thực sự sạch?

VOV.VN -Sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng đã trải qua kiểm tra từ  khâu sản xuất, phân phối.