Năm nay sẽ hiếm cá hồi, cá tầm Sa Pa

(VOV) -Hiện tại, người nuôi cá nước lạnh Sa Pa lao đao vì thiếu nước.

Theo ước tính, mỗi năm các cơ sở nuôi cá nước lạnh ở huyện Sa Pa của tỉnh Lào Cai mang lại nguồn thu xấp xỉ 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, do nguồn nước dần cạn kiệt đã ảnh hưởng lớn đến nguồn lợi này.

Một trang trại nuôi cá nước lạnh ở Sa Pa (ảnh Vũ Hạnh)

Theo ước tính, năm nay sản lượng cá hồi, cá tầm nuôi tại Suối Vàng, xã Lao Chải huyện Sa Pa bị giảm đi gần 1/3 do thiếu nước. Hầu hết các bể nuôi cá, nước không đủ theo mức thiết kế. Thiếu nước, nhiệt độ lại tăng bất thường khiến cho những loài cá nước lạnh chậm phát triển. Theo nguyên lý thì nước nuôi cá phải là nước tự chảy, nhưng do thiếu nước nên nhiều hộ nuôi phải sử dụng máy bơm để quay vòng lại nguồn nước đã xả ra. Như vậy, đương nhiên sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng cá. Cơ sở nuôi cá của anh Hoàng Văn Tiệc phải dùng cả những tấm lưới đen để hạn chế ánh nắng mặt trời, đảm bảo độ lạnh nhất định cho nguồn nước.

Anh Tiệc cho biết bể của nhà anh nếu đủ nước là nuôi được 1.000 con cá, khoảng 1 tấn cá. “Nhưng do nguồn nước thiếu nên tôi phải điều tiết, bán bớt đi và cũng không giám nuôi nhiều” – anh Tiệc cho biết.

Cá nước lạnh Sa Pa, gồm cá tầm và cá hồi đã có tiếng trong các nhà hàng thủy sản không chỉ ở Lào Cai mà nhiều nhà hàng khác trong nước. Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện Sa Pa có 35 cơ sở nuôi cá nước lạnh cho thu hoạch khoảng 170 tấn cá/năm. Một số cơ sở nuôi cá lớn ở Sa Pa như: Hợp tác xã Thái Thịnh ở Tả Phìn, Hợp tác xã Can Hồ A ở Bản Khoang và Công ty TNHH Song Nhi ở Thác Bạc đều bị giảm sản lượng do nguồn nước suy giảm. Thời điểm này năm trước, đã có những cơ sở cá bị chết hàng tấn do thiếu nước.

Ông Triệu Thiết Nghĩa - Phó trưởng phòng Kinh tế huyện Sa Pa cho biết: “Mùa khô năm nay cũng tương đối nghiêm trọng, đặc biệt với các hộ nuôi cá trong năm ngoái và năm nay. Năm nay, theo dự báo mùa khô diễn ra tương đối khắc nghiệt. Các hộ nuôi cá hiện đang giảm tất cả các cái sản lượng của các ao cá thả.”

Có ý kiến cho rằng, nguyên nhân thiếu nước là do sự biến đổi khí hậu. Nhưng cũng có nhiều người đặt câu hỏi: sự thiếu nước trong thời gian vừa qua có phải là do việc xây dựng hàng loạt các nhà máy thủy điện nhỏ trên địa bàn Sa Pa hay việc bảo vệ rừng đầu nguồn chưa tốt?/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguy cơ bùng phát nhiễm khuẩn salmonella từ cá hồi
Nguy cơ bùng phát nhiễm khuẩn salmonella từ cá hồi

(VOV) - 200 trường hợp ở Hà Lan và khoảng 100 ở Mỹ bị các triệu chứng bệnh được cho là do ăn cá hồi nghi có nhiễm khuẩn salmonella.

Nguy cơ bùng phát nhiễm khuẩn salmonella từ cá hồi

Nguy cơ bùng phát nhiễm khuẩn salmonella từ cá hồi

(VOV) - 200 trường hợp ở Hà Lan và khoảng 100 ở Mỹ bị các triệu chứng bệnh được cho là do ăn cá hồi nghi có nhiễm khuẩn salmonella.

Bắc Kạn: Cá tầm, cá hồi nuôi ở Vằng Hên chết hàng loạt
Bắc Kạn: Cá tầm, cá hồi nuôi ở Vằng Hên chết hàng loạt

Nghi vấn được đặt ra là có thể do kẻ xấu thả chất độc vào nước

Bắc Kạn: Cá tầm, cá hồi nuôi ở Vằng Hên chết hàng loạt

Bắc Kạn: Cá tầm, cá hồi nuôi ở Vằng Hên chết hàng loạt

Nghi vấn được đặt ra là có thể do kẻ xấu thả chất độc vào nước