Nắng nóng, nhiễm mặn, doanh nghiệp xuất khẩu trái cây gặp khó khăn

VOV.VN - 4 tháng qua, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu rau quả của Việt Nam đạt 1,8 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu trái cây đang gặp khó khăn do thời tiết nắng nóng, vùng canh tác bị nhiễm mặn ảnh hưởng đến nguồn cung.

Theo ông Trần Đình Tùng, Tổng Giám đốc T&T Vina Group, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau củ quả Việt Nam, 4 tháng qua đơn hàng xuất khẩu của doanh nghiệp tăng trưởng tốt. Các đơn hàng chủ yếu đến từ thị trường như: Trung Quốc, Mỹ, châu Âu, Australia... Các loại trái cây xuất khẩu tốt là sầu riêng, bưởi da xanh, xoài, dừa, thanh long…

Tuy nhiên, do nắng nóng kéo dài, nhiều nơi ở ĐBSCL bị nhiễm mặn, ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng. Cũng chính vì vậy mà giá nhiều loại trái cây xuất khẩu tăng cao, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Hiện nay, giá dừa tươi đã tăng gấp đôi so với trước đây, giá bưởi da xanh tăng 70%, giá thanh long tăng 30%, trong đó giá dừa tươi 7.000 - 8.000 đồng/trái, thanh long trên 30.000 đồng/kg.

Ông Trần Đình Tùng cho biết, Hiệp hội đã có kiến nghị với Bộ NN&PTNT có biện pháp giải quyết tình trạng này. “Hiệp hội kiến nghị phải giải quyết được tình trạng ngập mặn, không thể nào đối phó với hạn mặn từng năm. Với xu hướng thời tiết này, dự báo thời gian tới tình hình mặn xâm nhập ngày càng nặng hơn. Hiệp hội cũng đề nghị Bộ NN&PTNT có giải pháp đầu tư cơ sở hạ tầng, hoặc có hệ thống lọc nước giúp bà con ổn định cuộc sống, sản xuất mới hiệu quả”, ông Tùng nêu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá rau quả tại Australia đắt thứ 3 thế giới
Giá rau quả tại Australia đắt thứ 3 thế giới

VOV.VN - Giá rau quả tại Australia đắt hơn 108% so với mức giá trung bình của thế giới, trong khi đó giá thịt đắt hơn 41% và giá các loại thực phẩm khác đắt hơn 73%.

Giá rau quả tại Australia đắt thứ 3 thế giới

Giá rau quả tại Australia đắt thứ 3 thế giới

VOV.VN - Giá rau quả tại Australia đắt hơn 108% so với mức giá trung bình của thế giới, trong khi đó giá thịt đắt hơn 41% và giá các loại thực phẩm khác đắt hơn 73%.

Phát triển bền vững ngành hàng rau quả, xây dựng chuỗi giá trị
Phát triển bền vững ngành hàng rau quả, xây dựng chuỗi giá trị

VOV.VN - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm nay ngành hàng rau quả sẽ tiếp tục đón nhận những kỷ lục mới với khả năng tăng trưởng từ 15% đến 20% so với năm ngoái. Nguồn nông sản dồi dào không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước mà còn gia tăng giá trị nhờ việc xuất khẩu.

Phát triển bền vững ngành hàng rau quả, xây dựng chuỗi giá trị

Phát triển bền vững ngành hàng rau quả, xây dựng chuỗi giá trị

VOV.VN - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm nay ngành hàng rau quả sẽ tiếp tục đón nhận những kỷ lục mới với khả năng tăng trưởng từ 15% đến 20% so với năm ngoái. Nguồn nông sản dồi dào không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước mà còn gia tăng giá trị nhờ việc xuất khẩu.

Xuất khẩu rau quả của Việt Nam sẽ lập kỷ lục mới?
Xuất khẩu rau quả của Việt Nam sẽ lập kỷ lục mới?

VOV.VN - Ngay từ đầu năm 2024, lĩnh vực rau củ xuất khẩu của Việt Nam nhận được nhiều tín hiệu vui khi kim ngạch xuất khẩu rau củ quả ước đạt trên 500 triệu USD. Với diễn biến thị trường hiện nay, ngành rau củ quả được dự báo sẽ lập kỷ lục mới và sẽ mang lại cho ngành nông nghiệp từ 6-6,5 tỷ USD trong năm 2024.

Xuất khẩu rau quả của Việt Nam sẽ lập kỷ lục mới?

Xuất khẩu rau quả của Việt Nam sẽ lập kỷ lục mới?

VOV.VN - Ngay từ đầu năm 2024, lĩnh vực rau củ xuất khẩu của Việt Nam nhận được nhiều tín hiệu vui khi kim ngạch xuất khẩu rau củ quả ước đạt trên 500 triệu USD. Với diễn biến thị trường hiện nay, ngành rau củ quả được dự báo sẽ lập kỷ lục mới và sẽ mang lại cho ngành nông nghiệp từ 6-6,5 tỷ USD trong năm 2024.