Nhà vườn trồng bưởi Năm Roi dự báo thất thu

Thời tiết mưa nắng diễn biến thất thường nên tỷ lệ ra bông của bưởi Năm Roi chỉ đạt từ 30% - 35%.

Theo dự báo của ngành chức năng, năm nay sản lượng bưởi Năm Roi ở Thị xã Bình Minh cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 không nhiều, mặc dù các nhà vườn đã áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật từ nhiều tháng trước đó như xới đất xung quanh gốc, bón phân, tưới nước cho cây ra bông rộ vào tháng Sáu, tháng Bảy âm lịch để thu hoạch trái tập trung vào dịp Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, tỷ lệ ra bông chỉ đạt từ 30% - 35%, số còn lại hiện nay mới bắt đầu ra bông và sẽ bước qua tháng Giêng, tháng Hai âm lịch năm sau mới thu hoạch trái.

Theo anh Nguyễn Văn Bảy, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, nguyên nhân chính làm cây bưởi không ra bông theo mùa vụ là do năm nay mưa nắng diễn biến thất thường nên các nhà vườn rất khó xử lý khâu xiết nước làm khô mặt liếp rồi mới tưới nước cho cây bưởi tức mình ra bông.

Đây là năm đầu tiên các nhà vườn trồng bưởi Năm Roi ở thị xã Bình Minh gặp khó khăn trong khâu xử lý cây bưởi cho trái rộ để thu hoạch trong dịp Tết Nguyên đán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vải nhãn vào thị trường Mỹ: Cơ hội lớn cho xuất khẩu trái cây Việt Nam
Vải nhãn vào thị trường Mỹ: Cơ hội lớn cho xuất khẩu trái cây Việt Nam

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) trao đổi về cơ hội xuất khẩu trái cây Việt Nam.

Vải nhãn vào thị trường Mỹ: Cơ hội lớn cho xuất khẩu trái cây Việt Nam

Vải nhãn vào thị trường Mỹ: Cơ hội lớn cho xuất khẩu trái cây Việt Nam

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) trao đổi về cơ hội xuất khẩu trái cây Việt Nam.

Bưởi Năm roi được cấp chứng nhận Global GAP
Bưởi Năm roi được cấp chứng nhận Global GAP
Để trái cây Việt Nam vươn xa mà không bị mất thị trường
Để trái cây Việt Nam vươn xa mà không bị mất thị trường

VOV.VN-Tin vui vừa đến với người nông dân trong nước là sau chôm chôm, thanh long, giờ đây quả vải và nhãn Việt Nam đã được phép nhập khẩu vào thị trường Mỹ.

Để trái cây Việt Nam vươn xa mà không bị mất thị trường

Để trái cây Việt Nam vươn xa mà không bị mất thị trường

VOV.VN-Tin vui vừa đến với người nông dân trong nước là sau chôm chôm, thanh long, giờ đây quả vải và nhãn Việt Nam đã được phép nhập khẩu vào thị trường Mỹ.