Nhiều vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế thị trường ở VN

(VOV) -Theo các nhà khoa học, thể chế kinh tế, chất lượng nguồn nhân lực... vẫn là điểm nghẽn cản trở sự phát triển của đất nước

Sáng nay (8/6), tại Hà Nội, Hội đồng lí luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam: một số vấn đề lí luận thực tiễn mới đang đặt ra”.

Hội thảo này đưa ra những đánh giá khái quát về thực trạng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa sau gần 27 năm đổi mới và những vấn đề lớn đang đặt ra như: Hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách chưa đồng bộ; Các vấn đề liên quan đến sở hữu, quản lí và phân phối trong nền kinh tế nói chung và trong các doanh nghiệp nhà nước nói riêng chưa được giải quyết tốt; Tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, gian lận thương mại, trốn thuế còn khá phổ biến; Nguồn lực quốc gia chưa được phân bố và sử dụng hợp lí; Tệ tham nhũng, lãng phí vẫn nghiêm trọng....

Các nhà khoa học nhận định: hiện nay, thể chế kinh tế thị trường, chất lượng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng vẫn là những điểm nghẽn cản trở sự phát triển của đất nước và quá trình hội nhập quốc tế theo chiều sâu. Nền tảng để Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa được hình thành đầy đủ.

Tiếp tục khẳng định ý nghĩa của vấn đề định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam, hội thảo đi sâu thảo luận, đánh giá, phân tích kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế thị trường, đề xuất những quan niệm, quan điểm và các cơ chế chính sách mới bảo đảm nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chuyển sang phát triển theo chiều sâu, với chất lượng tổng thể thực sự cao hơn trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 và 2030.

Hội thảo này cũng là một bước góp phần khởi động cho việc tổng kết 30 năm đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên