Nike, Adidas bỏ Trung Quốc sang đặt hàng Việt Nam

Đây là thông tin do Hiệp hội Da giày Việt Nam đưa ra. Trong 6 tháng đầu năm 2014, tỉ lệ nội địa hóa là 25%, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Hiệp hội Da giày Việt Nam, trong nửa đầu năm 2014, các nhà sản xuất giày dép khổng lồ như Nike, Adidas và Puma đã chuyển các đơn đặt hàng từ Trung Quốc và Bangladesh vào Việt Nam.

Cũng theo Hiệp hội Da giày Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2014, tỉ lệ nội địa hóa là 25%, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện, Tập đoàn Target Sourcing Services, một trong 10 nhà phân phối lớn nhất thế giới và Tập đoàn Dansu cũng đã khảo sát và có kế hoạch mở rộng, đầu tư vào Việt Nam. Các công ty khác thường đặt hàng và sản xuất tại Trung Quốc những sản phẩm nổi tiếng, như Lancaster và Sequoia Paris cũng chuyển đầu tư vào Việt Nam. Lý do được đưa ra là để "tránh rủi ro".


Tin từ Hiệp hội Da giày cũng cho thấy, hai hãng giày khác là Timberland và Puma muốn mở rộng sản xuất tại Việt Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng đối với các đơn đặt hàng chuyển từ Trung Quốc.

Gia tăng chi phí lao động và các chi phí về môi trường cũng như hành động công nghiệp mới đây tại Trung Quốc đã khiến một số các thương hiệu quốc tế lựa chọn để di dời một số dây chuyền sản xuất của họ từ Trung Quốc vào các nước Đông Nam Á như Việt Nam.

Việt Nam hiện lọt vào top 10 nước xuất khẩu hàng đầu thế giới về da giày, và đứng thứ 2 xuất khẩu vào thị trường khó tính Hoa Kỳ.

Tại hội thảo "Kinh tế Việt Nam 2014 - Triển vọng kinh doanh ngành da giày, dệt may" mới đây, do VCCI – TP HCM phối hợp với Lefaso tổ chức, ông Phan Chí Dũng - Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ (Bộ Công Thương), cho biết đón đầu cơ hội mở rộng thị trường khi Việt Nam chính thức ký kết các Hiệp định thương mại tự do, hiện đã có nhiều nhà đầu tư của các nước xúc tiến đầu tư phát triển sản xuất ngành phụ trợ cho ngành giày dép tại Việt Nam, mở ra nhiều triển vọng tươi sáng đối với sự phát triển của ngành hàng này.

Cũng theo ông Dũng, dù chưa ồ ạt nhưng với kinh nghiệm tích lũy và tiềm lực tài chính mạnh, hiện các doanh nghiệp nước ngoài đang ráo riết triển khai nhanh các dự án đầu tư để sớm thụ hưởng các ưu đãi cũng như tăng thu lợi nhuận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nike ngừng đặt hàng nhà máy sản xuất giày tại Việt Nam
Nike ngừng đặt hàng nhà máy sản xuất giày tại Việt Nam

Một số công ty gia công hàng may mặc ở Việt Nam cho biết, Nike và các nhà nhập khẩu nước ngoài khác đã bắt đầu giảm đơn hàng từ 15% đến 30%

Nike ngừng đặt hàng nhà máy sản xuất giày tại Việt Nam

Nike ngừng đặt hàng nhà máy sản xuất giày tại Việt Nam

Một số công ty gia công hàng may mặc ở Việt Nam cho biết, Nike và các nhà nhập khẩu nước ngoài khác đã bắt đầu giảm đơn hàng từ 15% đến 30%

Tập đoàn Nike và Intel của Mỹ sẽ mở rộng đầu tư sản xuất tại Việt Nam
Tập đoàn Nike và Intel của Mỹ sẽ mở rộng đầu tư sản xuất tại Việt Nam

VOV.VN - Các tập đoàn Nike và Intel đang hoạt động ổn định, hiệu quả tại Việt Nam và sẽ mở rộng đầu tư trong thời gian tới.

Tập đoàn Nike và Intel của Mỹ sẽ mở rộng đầu tư sản xuất tại Việt Nam

Tập đoàn Nike và Intel của Mỹ sẽ mở rộng đầu tư sản xuất tại Việt Nam

VOV.VN - Các tập đoàn Nike và Intel đang hoạt động ổn định, hiệu quả tại Việt Nam và sẽ mở rộng đầu tư trong thời gian tới.

Hãng Nike tài trợ trang phục và dụng cụ thể thao cho đội bóng đá Việt Nam
Hãng Nike tài trợ trang phục và dụng cụ thể thao cho đội bóng đá Việt Nam

Đội tuyển bóng đá quốc gia sẽ ra mắt trong trang phục mới của Nike trong trận đấu gặp đội tuyển Lebanon trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào ngày 14/1 tới ở vòng loại ASIAN Cup 2011.  

Hãng Nike tài trợ trang phục và dụng cụ thể thao cho đội bóng đá Việt Nam

Hãng Nike tài trợ trang phục và dụng cụ thể thao cho đội bóng đá Việt Nam

Đội tuyển bóng đá quốc gia sẽ ra mắt trong trang phục mới của Nike trong trận đấu gặp đội tuyển Lebanon trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào ngày 14/1 tới ở vòng loại ASIAN Cup 2011.