Nông sản khẳng định thương hiệu tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh

VOV.VN -Sau 6 ngày hội chợ, tổng doanh thu hàng hóa tại các gian hàng địa phương đạt gần 2,5 tỉ đồng và trên 40.000 lượt khách tham quan, mua sắm.

Hội chợ Mỗi xã, phường một sản phẩm Quảng Ninh - OCOP 2015 với chủ đề "Thương hiệu Quảng Ninh hội tụ và lan tỏa" đã thu hút hàng nghìn lượt người dân và du khách trong, ngoài nước đến tham quan, mua sắm từ ngày khai trương 26/4. Sau 6 ngày mở cửa hội chợ tổng doanh thu hàng hóa tại các gian hàng OCOP địa phương đạt gần 2,5 tỉ đồng và trên 40.000 lượt khách tham quan, mua sắm.


Bà Tòng Thị Phóng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội tham quan các gian hàng tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh 2015

Hội chợ OCOP Quảng Ninh 2015 lần thứ nhất có ý nghĩa rất quan trọng trong việc cụ thể hoá chương trình Xây dựng thương hiệu địa phương, thúc đẩy sản xuất phát triển, tạo tiền đề phát triển các ngành du lịch, cung cấp cho thị trường những sản phẩm OCOP đặc sản truyền thống, góp phần tăng thu nhập cho người nông dân; nâng cao nhận thức của người sản xuất và người tiêu dùng. Đồng thời, để tạo điều kiện và cơ hội cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh các sản phẩm OCOP Quảng Ninh tìm kiếm thông tin, xây dựng thị trường sản phẩm, tìm kiếm khách hàng và ký kết các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm và kết nối niềm tin giữa các nhà sản xuất đến người tiêu dùng…


Huyện Bình Liêu ngoài mang đến các sản phẩm ẩm thực, còn giới thiệu về không gian du lịch, văn hóa.

Ông Phạm Ngọc Thủy, Phó GĐ Sở Công Thương, Trưởng ban tổ chức Hội chợ OCOP Quảng Ninh cho biết: "Đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội chợ "Mỗi xã, phường một sản phẩm". Hội chợ lần này là tập trung vào việc xúc tiến thương mại, các sản phẩm có thương hiệu trên tỉnh Quang Ninh, đặc biệt là sản phẩm OCOP. Quảng Ninh đã có sản phẩm uy tín và gần 80 sản phẩm OCOP".

Hội chợ OCOP Quảng Ninh 2015 đã mang đến những nét đặc trưng riêng, khác biệt so các hội chợ thương mại khác. Được sự quan tâm đặc biệt Hội chợ OCOP Quảng Ninh, UBND tỉnh  Quảng Ninh đã hỗ trợ kinh phí dàn dựng gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP, cũng như công tác quảng bá đối ngoại, tuyên truyền, mở cửa hội chợ tự do, không thu vé nhằm thu hút sự quan tâm của người dân và khách du lịch.


Các gian hàng giới thiệu sản phẩm nông sản của các địa phương thu hút đông đảo khách đến tham quan, mua sắm

Theo đánh giá của người dân, khách du lịch tới hội chợ OCOP lần này, hầu hết các gian hàng địa phương đều trưng bày đẹp, sản phẩm phong phú, có nguồn gốc, giá cả phải chăng. Và khi tới đây, du khách đã được cảm nhận và hòa với bản sắc riêng của mỗi gian hàng địa phương. Có rất nhiều du khách ngạc nhiên khi thấy những đặc sản lạ mắt, không nghĩ rằng đến với Quảng Ninh sẽ được thưởng thức những nông sản từ địa phương thay vì chỉ có đặc sản biển.

Chương trình xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản của tỉnh Quảng Ninh và đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) từ cấp tỉnh đến cấp xã, được tỉnh Quảng Ninh xác định là những nội dung trọng tâm, mở ra hướng phát triển mới trong sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung, mang lại hiệu quả thiết thực và bền vững trong xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống người dân trên địa bàn.


Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tham quan các gian hàng địa phương

Đến nay, đã có 21/21 dự án được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Đây là hai nội dung quan trọng trong các giải pháp phát triển “xanh”, góp phần tạo nền móng cho sự phát triển bền vững của tỉnh Quảng Ninh. 

Ông Đặng Huy Hậu, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, Trưởng ban điều hành OCOP cho biết: “Sau 2 năm triển khai, chương trình OCOP rất hợp lòng dân, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, ở những nơi mà trước kia hàng hóa tự cung, tự cấp. Các doanh nghiệp ngoài tỉnh đã bắt đầu để ý đến những sản phẩm này. Chúng tôi đã có những chính sách hỗ trợ chương trình, để tạo ra những vùng sản xuất lớn".

Hội chợ OCOP Quảng Ninh 2015 là cơ hội để thúc đẩy sản xuất phát triển, tạo tiền đề cho ngành dịch vụ du lịch, cung cấp cho thị trường những sản phẩm đặc sản truyền thống, sản phẩm xây dựng thương hiệu... có vị trí đứng vững chắc trên thị trường và sẽ nhận được sự quan tâm của người dân trong và ngoài nước đúng với tiêu chí "Thương hiệu Quảng Ninh Hội tụ và lan tỏa"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cà Mau tổ chức hội chợ thành tựu kinh tế - xã hội
Cà Mau tổ chức hội chợ thành tựu kinh tế - xã hội

VOV.VN - Hội chợ được tổ chức với quy mô trên 300 gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng và các mô hình kinh tế tiêu biểu.

Cà Mau tổ chức hội chợ thành tựu kinh tế - xã hội

Cà Mau tổ chức hội chợ thành tựu kinh tế - xã hội

VOV.VN - Hội chợ được tổ chức với quy mô trên 300 gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng và các mô hình kinh tế tiêu biểu.

TP.HCM khai mạc Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao
TP.HCM khai mạc Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao

VOV.VN - Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao tại Thành phố Hồ Chí Minh năm nay quy tụ 700 gian hàng của 200 doanh nghiệp tham gia.

TP.HCM khai mạc Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao

TP.HCM khai mạc Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao

VOV.VN - Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao tại Thành phố Hồ Chí Minh năm nay quy tụ 700 gian hàng của 200 doanh nghiệp tham gia.

Lần đầu tiên, Quảng Ninh tổ chức hội chợ "Mỗi xã, phường một sản phẩm"
Lần đầu tiên, Quảng Ninh tổ chức hội chợ "Mỗi xã, phường một sản phẩm"

VOV.VN - Hội chợ thu hút gần 200 gian hàng của các doanh nghiệp, địa phương trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh tham gia.

Lần đầu tiên, Quảng Ninh tổ chức hội chợ "Mỗi xã, phường một sản phẩm"

Lần đầu tiên, Quảng Ninh tổ chức hội chợ "Mỗi xã, phường một sản phẩm"

VOV.VN - Hội chợ thu hút gần 200 gian hàng của các doanh nghiệp, địa phương trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh tham gia.

200 doanh nghiệp tham gia hội chợ công thương khu vực Tây Nguyên
200 doanh nghiệp tham gia hội chợ công thương khu vực Tây Nguyên

VOV.VN -Hội chợ là cầu nối hiệu quả, kênh xúc tiến thương mại quan trọng cho các địa phương, doanh nghiệp thúc đẩy hợp tác kinh doanh...

200 doanh nghiệp tham gia hội chợ công thương khu vực Tây Nguyên

200 doanh nghiệp tham gia hội chợ công thương khu vực Tây Nguyên

VOV.VN -Hội chợ là cầu nối hiệu quả, kênh xúc tiến thương mại quan trọng cho các địa phương, doanh nghiệp thúc đẩy hợp tác kinh doanh...

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tham quan Hội chợ OCOP Quảng Ninh 2015
Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tham quan Hội chợ OCOP Quảng Ninh 2015

VOV.VN - Hội chợ nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, sản vật phong phú của địa phương đúng vào dịp khởi động cho mùa du lịch hè 2015.

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tham quan Hội chợ OCOP Quảng Ninh 2015

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tham quan Hội chợ OCOP Quảng Ninh 2015

VOV.VN - Hội chợ nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, sản vật phong phú của địa phương đúng vào dịp khởi động cho mùa du lịch hè 2015.