Pháp hỗ trợ Việt Nam phát triển chỉ dẫn địa lý

VOV.VN -Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) chi 1,1 triệu USD để giúp Việt Nam phát triển chỉ dẫn địa lý, hội nhập kinh tế bền vững và sâu rộng.

Ngày 11/11, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tổ chức hội thảo khởi động dự án “Hỗ trợ phát triển chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam”.

Theo Cục Sở hữu trí tuệ, đến nay, Việt Nam đã bảo hộ 46 chỉ dẫn địa lý, trong đó có 42 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam, với 32 tỉnh, thành phố đã có chỉ dẫn địa lý. Mặc dù Việt Nam có thế mạnh về nông sản, với hàng trăm sản phẩm có thể xuất khẩu rộng rãi hơn nếu có chỉ dẫn địa lý.

Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn cả về thể chế chính sách và thực tiễn khai thác sản phẩm thương mại, khiến cho việc phát triển chỉ dẫn địa lý chưa được phát huy.

Dự án “hỗ trợ phát triển chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam” có tổng kinh phí thực hiện hơn 1 triệu Euro (tương đương gần 1,3 triệu USD), trong đó nguồn vốn do Cơ quan Phát triển Pháp tài trợ gần 1,1 triệu USD, nhằm hướng đến cải thiện về hệ thống đăng ký, quản lý chỉ dẫn địa lý thông qua xây dựng một phương pháp tiếp cận mới và bài học kinh nghiệm của Châu Âu, đặc biệt là Pháp.

Thứ trưởng Trần Việt Thanh phát biểu khởi động dự án Hỗ trợ phát triển chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam.

Mục tiêu của dự án là giúp Việt Nam tiến gần đến sự hội nhập trong đăng ký và quản lý chỉ dẫn địa lý với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ Trần Việt Thanh cho biết, để có thể hội nhập kinh tế bền vững và sâu rộng, Việt Nam phải phát huy lợi thế, nhất là việc sản xuất, thương mại hóa các sản phẩm nông sản.

Xét về khía cạnh thương mại, yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi Việt Nam có sự nhìn nhận, đánh giá nghiêm túc về vai trò và sự cần thiết của vấn đề bảo hộ chỉ dẫn địa lý, ông Thanh nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chưa quan tâm bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho nông sản
Chưa quan tâm bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho nông sản

Cả nước mới có có 59 nhãn hiệu tập thể, 12 giấy chứng nhận và 24 chỉ dẫn địa lý được đăng ký bảo hộ cho các nông sản nổi tiếng.

Chưa quan tâm bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho nông sản

Chưa quan tâm bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho nông sản

Cả nước mới có có 59 nhãn hiệu tập thể, 12 giấy chứng nhận và 24 chỉ dẫn địa lý được đăng ký bảo hộ cho các nông sản nổi tiếng.

Khai mạc Triển lãm Chỉ dẫn địa lý quốc tế năm 2014
Khai mạc Triển lãm Chỉ dẫn địa lý quốc tế năm 2014

VOV.VN -Có 70 gian hàng giới thiệu các sản phẩm đặc sản được bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam và các nước trong khu vực ASEAN.

Khai mạc Triển lãm Chỉ dẫn địa lý quốc tế năm 2014

Khai mạc Triển lãm Chỉ dẫn địa lý quốc tế năm 2014

VOV.VN -Có 70 gian hàng giới thiệu các sản phẩm đặc sản được bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam và các nước trong khu vực ASEAN.

Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột tại EU
Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột tại EU

VOV.VN -Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc đã và đang đẩy mạnh việc đăng ký bảo hộ này.

Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột tại EU

Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột tại EU

VOV.VN -Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc đã và đang đẩy mạnh việc đăng ký bảo hộ này.

ASEAN có hơn 120 chỉ dẫn địa lý được đăng ký bảo hộ
ASEAN có hơn 120 chỉ dẫn địa lý được đăng ký bảo hộ

VOV.VN - Thông tin này được đưa ra tại hội thảo sở hữu trí tuệ và thương hiệu sản phẩm mang chỉ dẫn nguồn gốc dành cho các nước thuộc ASEAN.

ASEAN có hơn 120 chỉ dẫn địa lý được đăng ký bảo hộ

ASEAN có hơn 120 chỉ dẫn địa lý được đăng ký bảo hộ

VOV.VN - Thông tin này được đưa ra tại hội thảo sở hữu trí tuệ và thương hiệu sản phẩm mang chỉ dẫn nguồn gốc dành cho các nước thuộc ASEAN.