Phát triển kinh tế ĐBSCL ổn định bền vững

(VOV) - Các địa phương tập trung thực hiện tháo gỡ sản xuất kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa, gắn với xử lý nợ xấu.

Sáng 18/7, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình kinh tế - xã hội vùng Tây Nam bộ 6 tháng năm 2013 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ chủ trì hội nghị. 

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của vùng có chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) trong 6 tháng đầu năm đạt khá  ước đạt 9%.  Sản xuất công  nghiệp tăng 8% so cùng kỳ. Lãi suất huy động giảm đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

Công tác quản lý thị trường được thực hiện tốt nên không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, sốt giá. Các ngành công nghiệp chủ yếu đã bắt đầu khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh. Thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu đều tăng so cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được tập trung thực hiện, cơ sở vật chất trường, lớp học, cơ sở y tế ngày càng được đầu tư hoàn thiện, an sinh xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên, tình hình sản xuất nông nghiệp, thủy sản gặp rất nhiều khó khăn, nhất là về giá, thị trường tiêu thụ và nguy cơ tái phát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm cao. Sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi cá tra giảm so cùng kỳ, ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu cả năm; số lượng doanh nghiệp giải thể, ngưng hoạt động còn cao.

Đặc biệt, chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 và 6/2013 của vùng giảm so các tháng trước, phản ánh sự suy giảm sức mua của thị trường, sức ép hàng tồn kho của doanh nghiệp tiếp tục gia tăng trong thời gian tới...

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã nêu lên những bất cập hiện nay là vấn đề phân bổ chỉ tiêu thu mua lúa tạm trữ chưa hợp lý, lĩnh vực giao thông đầu tư chưa đồng bộ.

Nhiều đại biểu kiến nghị Chính phủ cần tái cơ cấu Hiệp hội lương thực, bố trí  lãnh đạo các địa phương sản xuất lúa có số lượng lớn vào thành viên Hiệp hội lương thực; cần có sự ràng buộc các doanh nghiệp xuất khẩu gắn với vùng nguyên liệu; cần có chính sách dài hạn về dự trữ lúa gạo để đảm bảo nông dân sản xuất có lãi, ổn định cuộc sống.  

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá kết quả đạt được của các tỉnh vùng Tây Nam bộ đã nỗ lực điều hành đưa cao tốc độ tăng trưởng kinh tế của vùng cao hơn mức tăng trưởng chung so các vùng khác trong cả nước. Đời sống nhân dân trong vùng được cải thiện. Tỉ lệ hộ nghèo giảm, giải quyết việc làm được cải thiện.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đã chỉ ra những yếu kém của vùng cần khắc phục, đó là vấn đề liên kết vùng chưa có giải pháp căn cơ nên hiệu quả chưa cao; chất lượng nguồn nhân lực được đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Trong hướng các giải pháp từ nay đến cuối năm, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ đạo các địa phương cần tập trung thực hiện tháo gỡ sản xuất kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa, gắn với xử lý nợ xấu; tăng cường quản lý thị trường, chống hàng gian, hàng giả; cần có giải pháp tiêu thụ hàng hóa một các bền vững, căn cơ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sôi động Hội chợ Nông nghiệp và Thương mại Đông Nam bộ
Sôi động Hội chợ Nông nghiệp và Thương mại Đông Nam bộ

Sau 3 ngày mở cửa Hội chợ đã có trên 50.000 lượt người đến tham quan, mua sắm và tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến.

Sôi động Hội chợ Nông nghiệp và Thương mại Đông Nam bộ

Sôi động Hội chợ Nông nghiệp và Thương mại Đông Nam bộ

Sau 3 ngày mở cửa Hội chợ đã có trên 50.000 lượt người đến tham quan, mua sắm và tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến.

Mức tích lũy của các nông hộ vùng Đông Nam bộ cao nhất nước
Mức tích lũy của các nông hộ vùng Đông Nam bộ cao nhất nước

(VOV) - Mức tích lũy của hộ thương nghiệp gấp 5,8 lần của hộ diêm nghiệp, gấp 4,5 lần thu nhập của hộ lâm nghiệp.

Mức tích lũy của các nông hộ vùng Đông Nam bộ cao nhất nước

Mức tích lũy của các nông hộ vùng Đông Nam bộ cao nhất nước

(VOV) - Mức tích lũy của hộ thương nghiệp gấp 5,8 lần của hộ diêm nghiệp, gấp 4,5 lần thu nhập của hộ lâm nghiệp.

Hội nghị phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh Đông Nam Bộ
Hội nghị phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh Đông Nam Bộ

Trong 5 năm (2006-2010), các địa phương trong vùng đã thực hiện đạt và vượt yêu cầu đề ra 6 mục tiêu nêu trong Nghị quyết 53 của Bộ Chính trị (khóa IX).  

Hội nghị phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh Đông Nam Bộ

Hội nghị phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh Đông Nam Bộ

Trong 5 năm (2006-2010), các địa phương trong vùng đã thực hiện đạt và vượt yêu cầu đề ra 6 mục tiêu nêu trong Nghị quyết 53 của Bộ Chính trị (khóa IX).