Phó Thủ tướng đặt nhiều câu hỏi lớn với ngành Kế hoạch - đầu tư

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đặt ra nhiều câu hỏi lớn về những bất cập trong phát triển kinh tế xã hội đất nước thời gian qua.

Sáng 16/7, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị toàn quốc ngành kế hoạch và đầu tư.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đặt ra nhiều câu hỏi về những bất cập trong phát triển kinh tế xã hội đất nước thời gian qua.
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6 tháng đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước đạt 5,52%, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước là 6,32% và thấp hơn mục tiêu cả năm là 6,7%.

Nguyên nhân do sụt giảm tăng trưởng của khu vực nông nghiệp và công nghiệp khai khoáng, thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, ô nhiễm môi trường biển, giá dầu giảm sâu và kéo dài nên Chính phủ đã chỉ đạo chủ động giảm sản lượng khai thác dầu.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7 % của cả năm, 6 tháng cuối năm mức tăng trưởng của cả nước phải đạt 7,6%. Đây là mức tăng trưởng khá cao. Trước mắt, vẫn kiên trì các giải pháp căn cơ, mang tính bền vững, lâu dài. Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô là nhân tố then chốt, trong đó kiểm soát lạm phát là mục tiêu quan trọng, điều hành lãi suất và tỷ giá ngoại tệ theo hướng ổn định.

Tập trung cao độ phục hồi đà phát triển của sản xuất, kinh doanh, nhất là nông nghiệp và công nghiệp chế biến, tận dụng cơ hội của các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới để thúc đẩy xuất khẩu.

Thực hiện ngay các giải pháp để tăng cường giải ngân vốn đầu tư nhất là đầu tư công và đầu tư trực trực tiếp nước ngoài. Sự hồi phục của doanh nghiệp sẽ trở thành động lực quan trọng, mang tính quyết định trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm.

Phát biểu tại Hội nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đặt ra nhiều câu hỏi về những bất cập trong phát triển kinh tế xã hội đất nước thời gian qua.

Các cơ quan, đơn vị ngành cần khôi phục lại niềm tin cho doanh nghiệp, cho nhân dân để kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững hơn. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị nhưng với trách nhiệm là cơ quan tham mưu cấp chiến lược thì ngành kế hoạch đầu tư có trách nhiệm rất nặng nề.

“Danh mục cụ thể của Trung ương, của địa phương và vấn đề công khai minh bạch như thế nào? Đầu tư của Nhà nước là đầu tư lĩnh vực quan trọng, quốc phòng an ninh, vùng sâu vùng xa, vốn mồi cho ODA nhưng quan trọng là thu hút đầu tư xã hội. Vậy thì trách nhiệm của giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư có phải là phân bổ và sử dụng nguồn vốn Nhà nước phân bổ, hay quan trọng là trách nhiệm đi huy động”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đặt nhiều câu hỏi lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Siêu dự án trên sông Hồng: Bộ Kế hoạch - Đầu tư nói gì?
Siêu dự án trên sông Hồng: Bộ Kế hoạch - Đầu tư nói gì?

VOV.VN -Dự án này mới chỉ là đề xuất ban đầu, muốn đầu tư dự án, còn phải qua ít nhất 2 bước nữa.

Siêu dự án trên sông Hồng: Bộ Kế hoạch - Đầu tư nói gì?

Siêu dự án trên sông Hồng: Bộ Kế hoạch - Đầu tư nói gì?

VOV.VN -Dự án này mới chỉ là đề xuất ban đầu, muốn đầu tư dự án, còn phải qua ít nhất 2 bước nữa.

Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư cam kết bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư
Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư cam kết bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư

VOV.VN -Bộ Kế hoạch và đầu tư cam kết có trách nhiệm bảo vệ doanh nghiệp, cũng như các lợi ích của các nhà đầu tư.

Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư cam kết bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư

Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư cam kết bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư

VOV.VN -Bộ Kế hoạch và đầu tư cam kết có trách nhiệm bảo vệ doanh nghiệp, cũng như các lợi ích của các nhà đầu tư.

Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư TPHCM có phiếu tín nhiệm thấp nhất
Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư TPHCM có phiếu tín nhiệm thấp nhất

VOV.VN - Ông Thái Văn Rê vừa có số phiếu tín nhiệm cao ít nhất vừa có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư TPHCM có phiếu tín nhiệm thấp nhất

Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư TPHCM có phiếu tín nhiệm thấp nhất

VOV.VN - Ông Thái Văn Rê vừa có số phiếu tín nhiệm cao ít nhất vừa có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất