Phú Yên: Đầu năm ngư dân trúng đậm tôm hùm giống

Nhiều người có thể kiếm từ 1 đến 2 triệu đồng/đêm nhờ bán tôm hùm giống.  

 Trong vài ngày trở lại đây, tôm hùm giống xuất hiện khá dày trên vùng biển huyện Tuy An. Nhiều nhất từ Lao Mái Nhà xã An Hải đến Hòn Chùa xã An Phú.

Hàng trăm người dân ven biển dùng mành trủ đánh bắt tôm hùm giống đã trúng đậm. Bình quân mỗi đêm  người tham gia khai thác tôm hùm giống đánh bắt được 30 con/đêm. Cá biệt có người đã đánh bắt được 150 con tôm hùm giống/đêm.

Mặc dù giá tôm hùm giống năm nay chỉ 65.000 đồng/con tôm sao, thấp hơn gần 1 nửa so với thời điểm này năm trước, nhưng thu nhập của bà con rất cao. Sau mỗi đêm đánh bắt  tôm hùm giống thu lãi từ 400 đến 500 nghìn đồng. Nhiều hộ trúng lớn có  thu nhập lên đến 02 triệu đồng/đêm.

Điều thuận lợi là khác với mọi năm tôm hùm giống xuất hiện vào mùa biển động thì  năm nay xuất hiện trong mùa biển êm, và đánh tôm hùm giống chỉ đánh bắt gần bờ, thời gian hoạt động chỉ đi từ chiều tối hôm trước đến sáng hôm sau. Nên nghề khai thác tôm hùm giống hiện đang thu hút khá đông ngư dân ở huyện Tuy An tham gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên