Quản lý thị trường Quảng Ninh bắt 130 vụ buôn lậu

VOV.VN -  Từ đầu năm 2015 đến nay, đơn vị này đã kiểm tra, xử lý hơn 350 vụ với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính và phát mại hàng hoá gần 4 tỷ đồng.

Số liệu thống kê của Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh cho biết, từ đầu năm 2015 đến nay, đơn vị này đã kiểm tra, xử lý hơn 350 vụ liên quan đến buôn bán hàng cấm, trốn thuế, an toàn vệ sinh thực phẩm..., tổng số tiền phạt vi phạm hành chính và phát mại hàng hoá gần 4 tỷ đồng. Trong đó, có 130 vụ buôn lậu, nổi lên là tình trạng kinh doanh than không rõ nguồn gốc; 40 vụ buôn bán hàng cấm (chủ yếu là thuốc lá ngoại, đồ chơi bạo lực, pháo các loại). Ngoài ra, ngành chức năng tỉnh Quảng Ninh cũng phát hiện, bắt giữ, tiêu hủy hàng chục vụ sản xuất, buôn bán hàng giả có giá trị hàng tỷ đồng.

Một vụ gian lận thương mại bị bắt giữ.
Ông Nguyễn Văn Thoại, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh cho biết, trong thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại. Đồng thời, rà soát các tổ chức, cá nhân kinh doanh 6 nhóm hàng ngành Công Thương quản lý, xử lý nghiêm các hành vi nâng ép giá và cân đong đo đếm sai”.

Ông Nguyễn Văn Thoại nói: "Trong công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại và hàng giả, chúng tôi cũng đã có những chuyên đề chủ yếu tập trung tại những địa bàn lớn như thành phố Hạ Long, tại các khu du lịch Bãi Cháy, các khu du lịch, các điểm mua sắm. Chúng tôi thường xuyên túc trực 24/24 và chỉ đạo các đội quản lý thị trường tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện những tháng cao điểm về công tác chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

An Giang bắt “trùm” buôn lậu đường cát số lượng lớn từ Campuchia
An Giang bắt “trùm” buôn lậu đường cát số lượng lớn từ Campuchia

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ trên 9.000 bao đường để xác minh

An Giang bắt “trùm” buôn lậu đường cát số lượng lớn từ Campuchia

An Giang bắt “trùm” buôn lậu đường cát số lượng lớn từ Campuchia

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ trên 9.000 bao đường để xác minh

Quảng Trị phát hiện vụ buôn lậu hơn 700 chai rượu ngoại
Quảng Trị phát hiện vụ buôn lậu hơn 700 chai rượu ngoại

VOV.VN -Ngoài ra, cơ quan chức năng phát hiện hàng nghìn lon bia Heineken không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Quảng Trị phát hiện vụ buôn lậu hơn 700 chai rượu ngoại

Quảng Trị phát hiện vụ buôn lậu hơn 700 chai rượu ngoại

VOV.VN -Ngoài ra, cơ quan chức năng phát hiện hàng nghìn lon bia Heineken không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Phó Thủ tướng: Không có vùng cấm trong chống buôn lậu
Phó Thủ tướng: Không có vùng cấm trong chống buôn lậu

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ không có vùng cấm trong buôn lậu, quyết liệt xử lý các đường dây ổ nhóm buôn lậu gian lận thương mại.

Phó Thủ tướng: Không có vùng cấm trong chống buôn lậu

Phó Thủ tướng: Không có vùng cấm trong chống buôn lậu

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ không có vùng cấm trong buôn lậu, quyết liệt xử lý các đường dây ổ nhóm buôn lậu gian lận thương mại.

Buộc thôi việc cán bộ, công chức bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu
Buộc thôi việc cán bộ, công chức bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu

VOV.VN -Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, điều chuyển, bố trí người khác thay thế nếu để xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại nghiêm trọng.

Buộc thôi việc cán bộ, công chức bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu

Buộc thôi việc cán bộ, công chức bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu

VOV.VN -Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, điều chuyển, bố trí người khác thay thế nếu để xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại nghiêm trọng.

Chống buôn lậu: Yếu nhất là khâu phối hợp lực lượng
Chống buôn lậu: Yếu nhất là khâu phối hợp lực lượng

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Văn Cẩn, Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, đây là nguyên nhân quan trọng khiến buôn lậu diễn biến phức tạp.

Chống buôn lậu: Yếu nhất là khâu phối hợp lực lượng

Chống buôn lậu: Yếu nhất là khâu phối hợp lực lượng

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Văn Cẩn, Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, đây là nguyên nhân quan trọng khiến buôn lậu diễn biến phức tạp.