Quảng Ninh: 5 xã đảo huyện Vân Đồn có điện lưới Quốc gia

VOV.VN - Dự án cấp điện cho 5 xã đảo huyện Vân Đồn có tổng mức đầu tư khoảng 312 tỷ đồng được hoàn thành sau 8 tháng thi công.

Tối 3/1, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã chính thức đóng điện thành công công trình đưa điện lưới Quốc gia ra xã đảo Ngọc Vừng thuộc huyện Vân Đồn. Đây là công trình cuối cùng nằm trong dự án đưa điện lưới Quốc gia ra 5 xã đảo thuộc huyện Vân Đồn gồm: Bản Sen, Quan Lạn, Minh Châu, Thắng Lợi, Ngọc Vừng. Như vậy, sau huyện đảo Cô Tô thì đến nay 5 xã đảo thuộc huyện Vân Đồn đã có điện lưới Quốc gia.

Với những tiềm năng và thế mạnh về phát triển kinh tế biển đảo, nhưng do không có điện lưới quốc gia nên từ nhiều đời nay sinh hoạt của hơn 2.000 hộ dân trên 5 xã đảo của huyện Vân Đồn gặp nhiều hạn chế, kinh tế xã hội phát triển không tương xứng với tiềm năng hiện có.

Ông Phan Văn Khảo, người dân xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn cho biết, trước đây cứ 5 - 10 nhà phải chung nhau 1 máy phát điện. Mỗi gia đình chỉ được dùng 1 bóng sinh hoạt và 1 tivi vào buổi tối, chi phí cho tiền xăng dầu phát điện mỗi tháng đến 400.000 đồng.

Niềm vui của người dân trên đảo Ngọc Vừng đón điện lưới Quốc gia.
Dự án đưa điện lưới ra các xã đảo huyện Vân Đồn được khởi công từ tháng 4/2014 cấp điện cho 5 xã đảo Quan Lạn, Minh Châu, Bản Sen, Ngọc Vừng và Thắng Lợi với tổng mức đầu tư khoảng 312 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh Quảng Ninh đầu tư 100 tỷ đồng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư 100 tỷ đồng, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đầu tư 112 tỷ đồng. Công ty Điện lực Quảng Ninh được giao làm chủ đầu tư. Dự án xây dựng mới hơn 84 km đường dây trung áp 22kV một mạch; 21 trạm biến áp 22/0,4kV; hơn 53 km đường dây hạ áp và trên 2.000 công tơ đo đếm cấp điện cho các hộ sử dụng.

Theo ông Nguyễn Sông Thao, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh, các xã đảo Vân Đồn nằm xa đất liền, tuyến đường dây trên không đi qua nhiều địa hình núi cao, hiểm trở, có nhiều khoảng vượt biển lớn (có đoạn dài 1.264 km).

Trong quá trình thi công, nhà thầu phải tính con nước mới có thể vận chuyển với khối lượng khổng lồ hơn 1.500 cột hạ thế, gần 800 cột trung thế, vật tư, vật liệu qua cảng. Riêng tuyến đường dây trung thế cấp điện cho đảo Thắng Lợi và đảo Ngọc Vừng phải làm cột cao 98m, chiều dài hơn 1.200m để đảm bảo cho tàu lớn qua lại.

“Điện lực Quảng Ninh đã có những giải pháp kỹ thuật, công nghệ rất mới cũng như vật tư thiết bị đáp ứng yêu cầu. Đơn vị cũng lựa chọn và phối hợp với các nhà thầu có uy tín, nhiều kinh nghiệm cùng vượt qua những khó khăn trong quá trình thi công, đảm bảo dự án đạt đúng tiến độ”, ông Nguyễn Sông Thao cho biết.

Dự án đưa điện lưới ra các xã đảo Vân Đồn có tầm quan trọng đặc biệt, là một trong những yếu tố then chốt để thực hiện thành công chủ trương xây dựng Vân Đồn trở thành đặc khu kinh tế. Đồng thời là căn cứ vững chắc để bảo vệ an ninh -quốc phòng và chủ quyền quốc gia vùng biển đảo Đông Bắc của Tổ quốc. Đồng thời, việc đưa điện lưới quốc gia ra đảo một trong những yếu tố then chốt để thực hiện thành công chủ trương xây dựng Vân Đồn trở thành đặc khu kinh tế.

Được biết, cuối năm 2014, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tiếp tục giao cho công ty Điện lực Quảng Ninh lập dự án đưa điện lưới ra đảo Trần và đảo Cái Chiên là 2 xã đảo cuối cùng của tỉnh Quảng Ninh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diêm dân Ninh Thuận giảm 70% chi phí sản xuất nhờ điện lưới quốc gia
Diêm dân Ninh Thuận giảm 70% chi phí sản xuất nhờ điện lưới quốc gia

VOV.VN -Nguồn điện ổn định giúp bà con sản xuất muối hiệu quả, đồng thời giảm được 65 - 70% chi phí mỗi tháng

Diêm dân Ninh Thuận giảm 70% chi phí sản xuất nhờ điện lưới quốc gia

Diêm dân Ninh Thuận giảm 70% chi phí sản xuất nhờ điện lưới quốc gia

VOV.VN -Nguồn điện ổn định giúp bà con sản xuất muối hiệu quả, đồng thời giảm được 65 - 70% chi phí mỗi tháng

Người Lý Sơn vui mừng đón điện lưới Quốc gia
Người Lý Sơn vui mừng đón điện lưới Quốc gia

VOV.VN - Những mét cáp ngầm cuối cùng tiếp đảo Lý Sơn trong niềm vui mừng của lãnh đạo và nhân dân huyện đảo Lý Sơn.

Người Lý Sơn vui mừng đón điện lưới Quốc gia

Người Lý Sơn vui mừng đón điện lưới Quốc gia

VOV.VN - Những mét cáp ngầm cuối cùng tiếp đảo Lý Sơn trong niềm vui mừng của lãnh đạo và nhân dân huyện đảo Lý Sơn.

Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Nhơn Châu, Bình Định
Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Nhơn Châu, Bình Định

VOV.VN - Dự kiến Dự án sẽ làm cáp ngầm xuyên biển dài 11km.

Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Nhơn Châu, Bình Định

Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Nhơn Châu, Bình Định

VOV.VN - Dự kiến Dự án sẽ làm cáp ngầm xuyên biển dài 11km.

97,5% hộ dân nông thôn đã có điện lưới quốc gia
97,5% hộ dân nông thôn đã có điện lưới quốc gia

VOV.VN - Mục tiêu đến năm 2015, các xã còn lại sẽ có điện lưới đến trung tâm. Đến năm 2020 hầu hết số hộ dân nông thôn có điện.

97,5% hộ dân nông thôn đã có điện lưới quốc gia

97,5% hộ dân nông thôn đã có điện lưới quốc gia

VOV.VN - Mục tiêu đến năm 2015, các xã còn lại sẽ có điện lưới đến trung tâm. Đến năm 2020 hầu hết số hộ dân nông thôn có điện.

Sẽ cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm bằng cáp ngầm
Sẽ cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm bằng cáp ngầm

VOV.VN -Nguồn vốn ngân sách Trung ương chiếm 85% tổng mức đầu tư dự án, vốn đối ứng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam chiếm 15% tổng mức đầu tư.

Sẽ cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm bằng cáp ngầm

Sẽ cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm bằng cáp ngầm

VOV.VN -Nguồn vốn ngân sách Trung ương chiếm 85% tổng mức đầu tư dự án, vốn đối ứng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam chiếm 15% tổng mức đầu tư.

Huyện đảo Phú Quốc chính thức có điện lưới quốc gia
Huyện đảo Phú Quốc chính thức có điện lưới quốc gia

VOV.VN - Đây là công trình lớn của ngành điện mang lại ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của huyện đảo Phú Quốc.

Huyện đảo Phú Quốc chính thức có điện lưới quốc gia

Huyện đảo Phú Quốc chính thức có điện lưới quốc gia

VOV.VN - Đây là công trình lớn của ngành điện mang lại ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của huyện đảo Phú Quốc.

Điện lưới quốc gia sẽ đem vận hội mới cho người dân Lý Sơn
Điện lưới quốc gia sẽ đem vận hội mới cho người dân Lý Sơn

VOV.VN -Có điện lưới quốc gia, ngoài thoả mong ước được sử dụng những thiết bị thiết yếu, bà con còn hiện thực hoá ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn

Điện lưới quốc gia sẽ đem vận hội mới cho người dân Lý Sơn

Điện lưới quốc gia sẽ đem vận hội mới cho người dân Lý Sơn

VOV.VN -Có điện lưới quốc gia, ngoài thoả mong ước được sử dụng những thiết bị thiết yếu, bà con còn hiện thực hoá ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn