Quý I, Việt Nam đầu tư ra nước ngoài 2,65 tỷ USD

(VOV) -Quy mô vốn đầu tư đăng ký trung bình cho một dự án đạt trên 32,7 triệu USD.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KHĐT), tính chung cả vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm trong Quý I năm 2013 các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài 2,65 tỷ USD.

Cụ thể, trong quý I, đã có 22 dự án đầu tư ra nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư là 720,7 triệu USD. Quy mô vốn đầu tư đăng ký trung bình cho một dự án đạt trên 32,7 triệu USD.

Nhiều dự án Việt Nam đầu tư ra nước ngoài tập trung vào nông, lâm nghiệp

Đồng thời, có 5 lượt dự án tăng vốn đầu tư, với tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt 1,9 tỷ USD. Trong đó có dự án Công ty liên doanh Rusvietpetro của Tập đoàn dầu khí Việt Nam tại Liên bang nga tăng vốn đầu tư lên tới 1,4 tỷ USD và dự án thăm dò muối mỏ tại Lào của Tổng công ty hóa chất Việt Nam tăng vốn 518,9 triệu USD.

Trong Quý I, các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư chủ yếu trong lĩnh vực khai khoáng, chiếm 72,3% vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo là lĩnh vực dịch vụ lưu trú, ăn uống với 3 dự án, tổng vốn đầu tư 335 triệu USD, chiếm 12,6% tổng vốn đầu tư. Lĩnh vực thông tin và truyền thông đứng thứ ba với 237,7 triệu USD, chiếm 8,9% tổng vốn đầu tư.

Các doanh nghiệp Việt Nam đã đăng ký đầu tư sang 12 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó vốn đầu tư tập trung nhiều nhất tại Liên bang Nga với 1,4 tỷ USD, chiếm 52,7%. Tiếp theo là các quốc gia Lào (20,1%) và Myanmar (11,3%).

Cục Đầu tư nước ngoài cũng cho biết, tính lũy kế 20/3/2013 đã có 742 dự án đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 15,5 tỷ USD. Các dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tập trung phần lớn trong lĩnh vực khai khoáng (99 dự án); nông, lâm nghiệp, thủy sản (80 dự án);  sản xuất điện.

Đến nay, các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư sang 59 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Lào đứng vị trí thứ nhất với có 227 dự án, tổng vốn đầu tư trên 4,2 tỷ USD (chiếm 30,6% số dự án và 27,1% vốn đầu tư), Campuchia đứng vị trí thứ 2, tiếp theo là Liên bang Nga, Venezuela và các quốc gia khác./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm 2013, đầu tư ra nước ngoài sẽ đạt khoảng 1,5 tỷ USD
Năm 2013, đầu tư ra nước ngoài sẽ đạt khoảng 1,5 tỷ USD

(VOV) - Sau thành công tại thị trường nội địa, nhiều doanh nghiệp đang đầu tư mạnh ra các thị trường ngoài biên giới...

Năm 2013, đầu tư ra nước ngoài sẽ đạt khoảng 1,5 tỷ USD

Năm 2013, đầu tư ra nước ngoài sẽ đạt khoảng 1,5 tỷ USD

(VOV) - Sau thành công tại thị trường nội địa, nhiều doanh nghiệp đang đầu tư mạnh ra các thị trường ngoài biên giới...

Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài đạt 10,8 tỷ USD
Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài đạt 10,8 tỷ USD

Riêng 2011, Việt Nam cấp mới 75 dự án đầu tư ra nước ngoài và điều chỉnh 33 dự án. Số vốn đăng ký mới và tăng vốn đạt 2,12 tỷ USD.

Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài đạt 10,8 tỷ USD

Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài đạt 10,8 tỷ USD

Riêng 2011, Việt Nam cấp mới 75 dự án đầu tư ra nước ngoài và điều chỉnh 33 dự án. Số vốn đăng ký mới và tăng vốn đạt 2,12 tỷ USD.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh trăn trở về FDI
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh trăn trở về FDI

(VOV)-Thu hút dự án FDI sẽ: trọng chất hơn lượng; tạo ra sản phẩm cạnh tranh cao; theo ngành, lĩnh vực; thu hút nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh trăn trở về FDI

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh trăn trở về FDI

(VOV)-Thu hút dự án FDI sẽ: trọng chất hơn lượng; tạo ra sản phẩm cạnh tranh cao; theo ngành, lĩnh vực; thu hút nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng chỉ đạo 10 nhiệm vụ thu hút FDI
Thủ tướng chỉ đạo 10 nhiệm vụ thu hút FDI

(VOV)-Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương coi kinh tế có vốn FDI là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế đất nước.

Thủ tướng chỉ đạo 10 nhiệm vụ thu hút FDI

Thủ tướng chỉ đạo 10 nhiệm vụ thu hút FDI

(VOV)-Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương coi kinh tế có vốn FDI là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế đất nước.

PVN đã đầu tư ra nước ngoài hơn 1,8 tỷ USD
PVN đã đầu tư ra nước ngoài hơn 1,8 tỷ USD

Dòng dầu đầu tiên đã được khai thác tại Venezuela, đánh dấu bước ngoặt quan trong trong thăm dò khai thác dầu khí ở nước ngoài của PVN

PVN đã đầu tư ra nước ngoài hơn 1,8 tỷ USD

PVN đã đầu tư ra nước ngoài hơn 1,8 tỷ USD

Dòng dầu đầu tiên đã được khai thác tại Venezuela, đánh dấu bước ngoặt quan trong trong thăm dò khai thác dầu khí ở nước ngoài của PVN

Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài hơn 15 tỷ USD
Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài hơn 15 tỷ USD

Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài cả cấp mới và tăng vốn của các doanh nghiệp trong nước đạt gần 1,3 tỷ USD trong 9 tháng qua.

Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài hơn 15 tỷ USD

Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài hơn 15 tỷ USD

Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài cả cấp mới và tăng vốn của các doanh nghiệp trong nước đạt gần 1,3 tỷ USD trong 9 tháng qua.

10 tháng, Việt Nam đầu tư ra nước ngoài 1,369 tỷ USD
10 tháng, Việt Nam đầu tư ra nước ngoài 1,369 tỷ USD

Bộ KHĐT cho biết, các dự án đầu tư ra nước ngoài chủ yếu: nông lâm nghiệp, bán buôn bán lẻ và sửa chữa, công nghiệp chế biến, chế tạo...

10 tháng, Việt Nam đầu tư ra nước ngoài 1,369 tỷ USD

10 tháng, Việt Nam đầu tư ra nước ngoài 1,369 tỷ USD

Bộ KHĐT cho biết, các dự án đầu tư ra nước ngoài chủ yếu: nông lâm nghiệp, bán buôn bán lẻ và sửa chữa, công nghiệp chế biến, chế tạo...

TS Trần Du Lịch: Không có FDI tốt nếu không chủ động tìm
TS Trần Du Lịch: Không có FDI tốt nếu không chủ động tìm

(VOV) -Theo TS Trần Du Lịch, Việt Nam vẫn có lợi thế nhất định trong thu hút FDI, nhưng lại chưa chủ động trong thu hút nguồn đầu tư.

TS Trần Du Lịch: Không có FDI tốt nếu không chủ động tìm

TS Trần Du Lịch: Không có FDI tốt nếu không chủ động tìm

(VOV) -Theo TS Trần Du Lịch, Việt Nam vẫn có lợi thế nhất định trong thu hút FDI, nhưng lại chưa chủ động trong thu hút nguồn đầu tư.

Việt Nam đầu tư ra nước ngoài khoảng 3,8 tỷ USD
Việt Nam đầu tư ra nước ngoài khoảng 3,8 tỷ USD

(VOV) -Cục Đầu tư nước ngoài dự báo, năm 2013 nguồn vốn này sẽ đạt 1 – 1,5 tỷ USD vốn đăng ký và thực hiện là 900 – 1 tỷ USD.

Việt Nam đầu tư ra nước ngoài khoảng 3,8 tỷ USD

Việt Nam đầu tư ra nước ngoài khoảng 3,8 tỷ USD

(VOV) -Cục Đầu tư nước ngoài dự báo, năm 2013 nguồn vốn này sẽ đạt 1 – 1,5 tỷ USD vốn đăng ký và thực hiện là 900 – 1 tỷ USD.

Thực hiện gần 100 tỷ USD vốn FDI sau 25 năm
Thực hiện gần 100 tỷ USD vốn FDI sau 25 năm

(VOV) -Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị Tổng kết 25 năm thu hút vốn FDI sáng nay và có nhiều chỉ đạo quan trọng.

Thực hiện gần 100 tỷ USD vốn FDI sau 25 năm

Thực hiện gần 100 tỷ USD vốn FDI sau 25 năm

(VOV) -Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị Tổng kết 25 năm thu hút vốn FDI sáng nay và có nhiều chỉ đạo quan trọng.