Ra mắt trạm thông tin đa năng tại TP HCM

VOV.VN -Trạm này cung cấp nhiều tiện ích quan trọng như: thông tin kinh tế, chính trị, xã hội; thông tin thị trường, tìm kiếm địa chỉ… 

Ngày 28/1, Viễn thông ( VNPT) Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Tập đoàn Truyền thông Le ra mắt 4 Trạm điện thoại thông minh (hay còn gọi là Trạm thông tin đa năng).

Trái tim của “Trạm thông tin đa năng” là một màn hình chạm đa điểm 47 inch, với một phần mềm được thiết kế riêng cung cấp một loạt tiện ích quan trọng như các thông tin kinh tế, chính trị, xã hội; thông tin thị trường, tìm kiếm địa chỉ… cho người dân và du khách tại  TP HCM.



Trạm thông tin này sẽ được phát triển rộng khắp ở các nơi có nhiều tụ điểm du lịch, di tích  lịch sử văn hóa,  trường học… cung cấp thông tin đầy đủ cho mọi  tầng lớp người dân.

Ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Các thông tin tại Trạm thông tin đa năng được cung cấp dưới hai dạng – chữ khổ lớn khi màn hình trong chế độ chờ, không có người sử dụng; và dạng chữ chạy liên tục dưới chân màn hình, dành cho những người đang sử dụng hoặc ở gần trạm. Hai hộp đèn cuốn hình ở hai bên hông trạm cũng được sử dụng như công cụ quảng bá cho các chương trình, hoạt động của Thành phố.

Theo ông Huỳnh Quang Liêm, Giám đốc VNPT Thành phố Hồ Chí Minh, Trạm thông tin đa năng là một giải pháp thông tin rất thú vị và hữu ích, dựa trên những nền tảng công nghệ ICT mới nhất trên đường truyền cáp quang tốc độ cao và hạ tầng  của VNPT Tp.HCM.

Được biết, “Trạm thông tin đa năng” thông minh này còn cung cấp dịch vụ WIFI miễn phí trong vòng bán kính 100m và dịch vụ điện thoại khẩn cấp. Ông Lê Quốc Hưng, Tổng Giám đốc Le Digital, đối tác của VNPT HCMC trong dự án này, cho biết: “Trong quá trình thử nghiệm và phát triển dự án, chúng tôi sẽ tích hợp thêm những tính năng mới, cập nhật thêm dữ liệu cho hệ thống. Trong một vài tháng tới, các đối tác của chúng tôi có thể truy cập trực tiếp vào hệ thống và tự cập nhật thông tin, hình ảnh, có nghĩa là họ có thể cung cấp các thông tin khuyến mại, quảng bá hoặc phục vụ nhu cầu khác nhau của khách hàng một cách dễ dàng.” Toàn bộ hoạt động của trạm được kiểm soát từ xa, thông qua mạng cáp quang tốc độ cao.

Dự kiến từ nay đến 2016 sẽ lắp ráp thêm 200 Trạm thông tin đa năng  trên toàn thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Định đưa vào hoạt động trạm thông tin liên lạc tàu cá
Bình Định đưa vào hoạt động trạm thông tin liên lạc tàu cá

VOV.VN - Đây là trạm thông tin liên lạc thứ 2 của Bình Định có kinh phí 450 triệu đồng.

Bình Định đưa vào hoạt động trạm thông tin liên lạc tàu cá

Bình Định đưa vào hoạt động trạm thông tin liên lạc tàu cá

VOV.VN - Đây là trạm thông tin liên lạc thứ 2 của Bình Định có kinh phí 450 triệu đồng.

Hà Nội đang lãng phí bốt thông tin du lịch
Hà Nội đang lãng phí bốt thông tin du lịch

Nhiều tháng nay, một số bốt thông tin du lịch đã ngừng hoạt động, chủ yếu tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, vẫn chưa được khắc phục…

Hà Nội đang lãng phí bốt thông tin du lịch

Hà Nội đang lãng phí bốt thông tin du lịch

Nhiều tháng nay, một số bốt thông tin du lịch đã ngừng hoạt động, chủ yếu tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, vẫn chưa được khắc phục…