Sắp có gói tín dụng 50.000 tỷ đồng cho nhà ở thương mại?

VOV.VN -Gói tín dụng này được dự kiến lãi suất cho vay ổn định 7% với thời gian cho vay là 10 năm.

Sáng nay (30/1), Hội thảo Khoa học quốc gia lần thứ Nhất với chủ đề: “Kinh doanh bất động sản – Cơ hội và thách thức trong đà hồi phục của thị trường”, do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Hiệp hội Bất động sản tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo thu hút hơn 200 đại biểu là các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, chuyên gia kinh tế và đông đảo doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh tham dự.

Hiện nay, có nhiều nhận định khác nhau về thị trường bất động sản. Có nhận định cho rằng, thị trường bất động sản nước ta đang trên đà hồi phục. Có ý kiến cho rằng, thị trường bất động sản đang trên đà khởi sắc. Thậm chí, có đại biểu còn lạc quan hơn khi cho rằng, thị trường bất động sản nước ta sẽ bứt phá mạnh mẽ trong tương lai gần.

Trên thực tế, giá thị trường bất động sản trên cả nước đang ở mức “đáy” và trở về với giá trị thực. Dư nợ tín dụng của các ngân hàng hiện nay đạt hơn 300.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với thời kỳ cuối năm 2012. Việc giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng đã có sự tham gia của 15 ngân hàng, thay vì 5 Ngân hàng Nhà nước như trước đây.

Để thúc đẩy thị trường bất động sản, Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ, ngành tung ra gói 50.000 tỷ đồng cho phân khúc nhà ở thương mại với lãi suất cho vay ổn định 7% với thời gian cho vay là 10 năm.

Các đại biểu tham gia hội thảo cũng nêu nhiều khó khăn, vướng mắc về chính sách, thủ tục hành chính trong quá trình đầu tư, kinh doanh đất và nhà ở hiện nay.

GS. TS Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo cho biết: “Thị trường bất động sản năm 2015 này đang chờ đợi những sự thay đổi về chính sách để thị trường phát triển ổn định và bền vững. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp cùng nhau đưa ra những giải pháp để làm sao cho sự phát triển của thị trường bất động sản phát triển bền vững, cùng với sự phát triển bền vững của nền kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiều hối đổ vào bất động sản năm 2015 sẽ tăng?
Kiều hối đổ vào bất động sản năm 2015 sẽ tăng?

Dự báo, chính sách mới cho phép người nước ngoài mua nhà sẽ thu hút thêm dòng kiều hối vào BĐS Việt Nam năm 2015.

Kiều hối đổ vào bất động sản năm 2015 sẽ tăng?

Kiều hối đổ vào bất động sản năm 2015 sẽ tăng?

Dự báo, chính sách mới cho phép người nước ngoài mua nhà sẽ thu hút thêm dòng kiều hối vào BĐS Việt Nam năm 2015.

Đầu cơ tăng mạnh tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản 2015
Đầu cơ tăng mạnh tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản 2015

VOV.VN-Theo Savilss, thị trường BĐS được kỳ vọng tăng trưởng năm 2015, nhưng vẫn có thể chịu ảnh hưởng tiêu cực do hoạt động đầu cơ tăng mạnh.

Đầu cơ tăng mạnh tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản 2015

Đầu cơ tăng mạnh tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản 2015

VOV.VN-Theo Savilss, thị trường BĐS được kỳ vọng tăng trưởng năm 2015, nhưng vẫn có thể chịu ảnh hưởng tiêu cực do hoạt động đầu cơ tăng mạnh.

PetroVietnam không được đầu tư bất động sản, tài chính, chứng khoán
PetroVietnam không được đầu tư bất động sản, tài chính, chứng khoán

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam).

PetroVietnam không được đầu tư bất động sản, tài chính, chứng khoán

PetroVietnam không được đầu tư bất động sản, tài chính, chứng khoán

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam).

Tồn kho bất động sản giảm gần 22%, giá nhà tăng nhẹ
Tồn kho bất động sản giảm gần 22%, giá nhà tăng nhẹ

VOV.VN-Tính chung năm 2014, tồn kho bất động sản giảm 21,8%; một số dự án có vị trí tốt, giá nhà tăng khoảng 1-2% so với năm 2013.

Tồn kho bất động sản giảm gần 22%, giá nhà tăng nhẹ

Tồn kho bất động sản giảm gần 22%, giá nhà tăng nhẹ

VOV.VN-Tính chung năm 2014, tồn kho bất động sản giảm 21,8%; một số dự án có vị trí tốt, giá nhà tăng khoảng 1-2% so với năm 2013.

Dự án bất động sản xuất hiện giá chênh tới hàng trăm triệu đồng
Dự án bất động sản xuất hiện giá chênh tới hàng trăm triệu đồng

Hiện nay, căn hộ cao - trung cấp có vị trí đắc địa tại Hà Nội và Tp.HCM, tình trạng tăng giá cục bộ, mua bán chênh lệch đã quay trở lại

Dự án bất động sản xuất hiện giá chênh tới hàng trăm triệu đồng

Dự án bất động sản xuất hiện giá chênh tới hàng trăm triệu đồng

Hiện nay, căn hộ cao - trung cấp có vị trí đắc địa tại Hà Nội và Tp.HCM, tình trạng tăng giá cục bộ, mua bán chênh lệch đã quay trở lại

Bất động sản: Giải bài toán lương và giá nhà
Bất động sản: Giải bài toán lương và giá nhà

VOV.VN -Muốn cân bằng cán cân này, khi giá nhà không chịu giảm nữa, thì lương phải tăng, hoặc ngược lại.

Bất động sản: Giải bài toán lương và giá nhà

Bất động sản: Giải bài toán lương và giá nhà

VOV.VN -Muốn cân bằng cán cân này, khi giá nhà không chịu giảm nữa, thì lương phải tăng, hoặc ngược lại.