SBIC bàn giao mẫu tàu chụp mực vỏ thép Hoàng Vĩ 01

VOV.VN - Mẫu tàu chụp mực vỏ thép đánh dấu bước thành công tiếp theo của chương trình thí điểm chuyển đổi từ tàu đánh cá vỏ gỗ sang vỏ thép.

Ngày 26/12, tại Nam Định, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) cùng Công ty CP Công nghiệp tàu thủy (CNTT) Sông Đào bàn giao mẫu tàu chụp mực vỏ thép Hoàng Vĩ 01 cho ngư dân xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình. Tàu chụp mực Hoàng Vĩ 01 do Công ty CP kỹ thuật đóng tàu Việt Nam (Visec) thiết kế, Công ty Cổ phần CNTT Sông Đào đóng mới và hoàn thành sau 5 tháng thi công.

Tàu Hoàng Vĩ 01 được thi công dưới sự giám sát của Trung tâm đăng kiểm và Tư vấn nghề cá thuộc Cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. Tàu có chiều dài 30,8 mét, rộng 7,5 mét, chiều cao mạn 3,9 mét, công suất máy 900 mã lực, tốc độ khai thác tối đa 10 hải lý/giờ với đội thủy thủ gồm 20 thuyền viên.

Mẫu tàu chụp mực vỏ thép Hoàng Vĩ 01.
Ngoài 5 tổ máy phát điện, tàu còn được trang bị la bàn từ, hệ thống định vị GPS, máy đo sâu dò cá, hệ thống còi điện, thiết bị vô tuyến điện gồm máy thu phát MF/HF, máy thu phát VHF, hệ thống tín hiệu công cụ, hệ thống phao chỉ báo vị trí sự cố. Bên cạnh đó, tàu còn có hệ thống khai thác hiện đại gồm dàn đèn gọi cá 200 bóng cao áp thủy ngân, mỗi bóng có công suất 1.000W; hệ thống tời thủy lực 1-2 tốc độ để ra cần chụp mực.

Tại buổi lễ bàn giao, Chủ tịch Hội đồng thành viên SBIC Nguyễn Ngọc Sự cho biết, mẫu tàu chụp mục vỏ thép Hoàng Vĩ 01 chính là bước khởi đầu quan trọng trong việc triển khai Nghị định 67/CP của Chính phủ, góp phần củng cố và phát triển đội tàu đánh cá xa bờ của ngư dân các tỉnh ven biển.

Đồng thời, việc khai thác thành công tàu mẫu chụp mực vỏ thép đánh dấu bước thành công tiếp theo của chương trình thí điểm chuyển đổi từ tàu đánh cá vỏ gỗ sang vỏ thép, phù hợp với chủ trương chung của Đảng, Nhà nước và cũng là nguyện vọng chính đáng của ngư dân.

Được biết, vào đầu tháng 1/2015, tàu Hoàng Vĩ 01 sẽ bắt đầu chuyến khai thác đầu tiên. Trước đó, SBIC đã từng bàn giao 6 tàu vỏ thép khác cho các ngư dân tại các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Quảng Ngãi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

SBIC chính thức ra mắt, chấm dứt Vinashin từ 1/1/2014
SBIC chính thức ra mắt, chấm dứt Vinashin từ 1/1/2014

Chiều 30/12, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (SBIC) đã chính thức ra mắt

SBIC chính thức ra mắt, chấm dứt Vinashin từ 1/1/2014

SBIC chính thức ra mắt, chấm dứt Vinashin từ 1/1/2014

Chiều 30/12, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (SBIC) đã chính thức ra mắt

SBIC bàn giao tàu đánh cá vỏ thép cho ngư dân Nam Định
SBIC bàn giao tàu đánh cá vỏ thép cho ngư dân Nam Định

VOV.VN - Tàu có đủ điều kiện phục vụ khoảng 8 ngư dân đánh bắt xa bờ trong ngư trình tối đa đến 20 ngày.

SBIC bàn giao tàu đánh cá vỏ thép cho ngư dân Nam Định

SBIC bàn giao tàu đánh cá vỏ thép cho ngư dân Nam Định

VOV.VN - Tàu có đủ điều kiện phục vụ khoảng 8 ngư dân đánh bắt xa bờ trong ngư trình tối đa đến 20 ngày.

Đại gia đóng tàu thế giới muốn mua công ty con của SBIC
Đại gia đóng tàu thế giới muốn mua công ty con của SBIC

Tập đoàn đóng tàu nổi tiếng thế giới Damen muốn mua ít nhất 70% cổ phần của Công ty Đóng tàu Sông Cấm thuộc SBIC.

Đại gia đóng tàu thế giới muốn mua công ty con của SBIC

Đại gia đóng tàu thế giới muốn mua công ty con của SBIC

Tập đoàn đóng tàu nổi tiếng thế giới Damen muốn mua ít nhất 70% cổ phần của Công ty Đóng tàu Sông Cấm thuộc SBIC.

Cổ phần hóa SBIC hấp dẫn nhà đầu tư ngoại
Cổ phần hóa SBIC hấp dẫn nhà đầu tư ngoại

VOV.VN - Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (SBIC) tiếp tục thẩm định phương án tái cơ cấu doanh nghiệp.

Cổ phần hóa SBIC hấp dẫn nhà đầu tư ngoại

Cổ phần hóa SBIC hấp dẫn nhà đầu tư ngoại

VOV.VN - Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (SBIC) tiếp tục thẩm định phương án tái cơ cấu doanh nghiệp.