Sớm mở đường bay thẳng Việt Nam - Nepal để thúc đẩy du lịch, đầu tư song phương

VOV.VN - Nhận lời mời của Bộ trưởng Tài chính Nepal - Barsa Man Pun, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan Nguyễn Thanh Hải đã có chuyến công tác Nepal và tham dự hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư Nepal lần thứ ba được tổ chức tại thủ đô Kathmandu trong 2 ngày 28- 29/4.

Nhân dịp này Đại sứ Nguyễn Thanh Hải đã đến chào xã giao Phó Tổng thống Nepal Ram Sahaya Yadav; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Narayan Kaji Shrestha; Thủ hiến tỉnh Lumbini Jokh Bahadur Mahara; làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Nepal (VNCCI); gặp gỡ cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại Nepal.

Trong các cuộc gặp với Phó Tổng thống và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nepal, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải đã chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo Việt Nam tới các lãnh đạo Nepal. Đại sứ nhấn mạnh mong muốn và chia sẻ những biện pháp để đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, nhất là tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy hợp tác thương mại, du lịch, đầu tư, tăng cường phối hợp trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Năm 2025 đánh dấu 50 năm hai nước Việt Nam và Nepal thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải bày tỏ mong muốn hai bên tích cực phối hợp chuẩn bị để hướng tới dịp kỷ niệm quan trọng này. Trước đó, trong cuộc gặp với Thủ hiến tỉnh Lumbini, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải đề nghị Thủ hiến quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân Việt Nam hành hương đến nơi đất Phật linh thiêng tại địa bàn tỉnh.

Tại các cuộc tiếp xúc, các nhà lãnh đạo Nepal đánh giá cao công cuộc Đổi mới, kinh nghiệm phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Phó Tổng thống Ram Sahaya Yadav mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Nepal, nhất là trên các lĩnh vực thuỷ điện, năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp; mong phía Việt Nam quan tâm sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước, qua đó góp phần thúc đẩy du lịch và hợp tác thương mại, đầu tư song phương.

Phó Tổng thống Ram Sahaya Yadav cũng đánh giá cao vai trò của Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal và Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nepal trong thúc đẩy giao lưu nhân dân, ngoại giao nghị viện và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Còn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Narayan Kaji Shrestha khẳng định, chính phủ Nepal rất chào đón các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư tại nước này. Ông nhấn mạnh quan hệ hợp tác truyền thống, hữu nghị giữa hai nước qua nhiều thập kỷ cùng sự gắn kết về Phật giáo là nền tảng vững chắc và điều kiện thuận lợi để tăng cường hơn nữa hợp tác song phương trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nepal nhất trí thúc đẩy triển khai cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai nước và các hoạt động trao đổi đoàn các cấp; mong hai bên sớm ký kết Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư (TIFA). Ông khẳng định Nepal sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để tích cực chuẩn bị cho kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2025.

Làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Nepal (VNCCI), Đại sứ Nguyễn Thanh Hải đã giới thiệu những phát triển kinh tế của Việt Nam và tiềm năng hợp tác giữa hai nước. Đại sứ mong các doanh nghiệp Nepal sang thăm, tìm hiểu thị trường, dự các hội chợ ở Việt Nam. Phía VNCCI cũng bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ tổ chức các hoạt động quảng bá Việt Nam tại thủ đô Kathmandu  của Nepal.

Trong thời gian làm việc tại thủ đô Kathmandu, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải đã có buổi gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Nepal. Bà con cộng đồng cho biết có khoảng 150 người Việt sinh sống, học tập rải rác tại các địa phương của Nepal và hiện đã có đến thế hệ thứ ba.

Cuộc sống của bà con nhìn chung cộng đồng ổn định, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Đại sứ cũng đã thông tin đến bà con về tình hình phát triển đất nước và quan hệ Việt Nam - Nepal, khẳng định người Việt Nam ở Nepal là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Đại sứ mong muốn bà con giữ gìn tiếng Việt, hướng về quê hương, thường xuyên liên hệ, giúp đỡ lẫn nhau và sớm thành lập Hội người Việt Nam tại Nepal.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội văn hóa Ấn Độ - Nepal tôn vinh văn hóa và di sản chung
Lễ hội văn hóa Ấn Độ - Nepal tôn vinh văn hóa và di sản chung

VOV.VN - Hôm qua (8/12), lễ khai mạc Lễ hội văn hóa Ấn Độ - Nepal đã diễn ra tại Lumbini, Nepal - một trong Tứ Thánh địa của Phật giáo.

Lễ hội văn hóa Ấn Độ - Nepal tôn vinh văn hóa và di sản chung

Lễ hội văn hóa Ấn Độ - Nepal tôn vinh văn hóa và di sản chung

VOV.VN - Hôm qua (8/12), lễ khai mạc Lễ hội văn hóa Ấn Độ - Nepal đã diễn ra tại Lumbini, Nepal - một trong Tứ Thánh địa của Phật giáo.

Nepal ban hành lệnh cấm TikTok
Nepal ban hành lệnh cấm TikTok

VOV.VN - Chính phủ Nepal ngày 13/11 đã ban hành lệnh cấm với ứng dụng TikTok trên toàn lãnh thổ nước này. Về mặt hành chính, lệnh cấm này có hiệu lực ngay lập tức. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật, Nepal sẽ cần thêm thời gian để chặn ứng dụng chia sẻ video ngắn này.

Nepal ban hành lệnh cấm TikTok

Nepal ban hành lệnh cấm TikTok

VOV.VN - Chính phủ Nepal ngày 13/11 đã ban hành lệnh cấm với ứng dụng TikTok trên toàn lãnh thổ nước này. Về mặt hành chính, lệnh cấm này có hiệu lực ngay lập tức. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật, Nepal sẽ cần thêm thời gian để chặn ứng dụng chia sẻ video ngắn này.

Ấn Độ hỗ trợ khẩn cấp Nepal khắc phục hậu quả động đất
Ấn Độ hỗ trợ khẩn cấp Nepal khắc phục hậu quả động đất

VOV.VN - Ngày 5/11, Ấn Độ đã gửi một chuyến hàng viện trợ khẩn cấp, bao gồm thiết bị y tế, vật tư cứu trợ cùng nhiều vật dụng khác, cho những người dân Nepal bị ảnh hưởng bởi trận động đất ngày 3/11. Thảm họa này khiến 157 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Ấn Độ hỗ trợ khẩn cấp Nepal khắc phục hậu quả động đất

Ấn Độ hỗ trợ khẩn cấp Nepal khắc phục hậu quả động đất

VOV.VN - Ngày 5/11, Ấn Độ đã gửi một chuyến hàng viện trợ khẩn cấp, bao gồm thiết bị y tế, vật tư cứu trợ cùng nhiều vật dụng khác, cho những người dân Nepal bị ảnh hưởng bởi trận động đất ngày 3/11. Thảm họa này khiến 157 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.