Nợ xấu sẽ chỉ còn 3%

Năm 2014 sẽ xử lý 100.000 - 150.000 tỷ đồng nợ xấu và đến năm 2015 trong toàn hệ thống ngân hàng sẽ chỉ còn 3%.

Thông tin trên được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định tại Diễn đàn Đối tác phát triển (VDPF) 2013. Theo Thủ tướng, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục tái cơ cấu toàn diện các tổ chức tín dụng, nhất là các ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém.

“Việt Nam sẽ tiếp tục cổ phần hóa các ngân hàng thương mại quốc doanh; tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra, bảo đảm an toàn hệ thống; xử lý có hiệu quả tình trạng sở hữu chéo, đẩy mạnh xử lý nợ xấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC)”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Phát biểu tại VDPF 2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn dụng cho biết, thời gian qua, Việt Nam đã kiềm chế được gia tăng nợ cấu và dự kiến hết năm 2013, VAMC xử lý được 30.000 - 35.000 tỷ đồng nợ xấu.

“Năm 2014, sẽ xử lý 100.000 - 150.000 nghìn tỷ đồng nợ xấu, phấn đấu đến năm 2015 chỉ còn 3% nợ xấu trong toàn hệ thống ngân hàng”, Thủ tướng nói.

Số liệu thống kê cho thấy, 8 tháng đầu năm 2013, tốc độ tăng nợ xấu bình quân là 2,52%/tháng, giảm đáng kể so với tốc độ tăng bình quân 3,91%/tháng cùng kỳ năm 2012.

Tại phiên thảo luận tại Quốc hội mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, nợ xấu trong toàn hệ thống ngân hàng tính đến thời điểm đó là 4,64%. Liên quan đến việc Việt Nam thành lập VAMC, cộng đồng các đối tác phát triển cũng đánh giá cao.

Tuy nhiên, theo ông Sanjay Kalra, Đại diện Thường trú Quỹ Tiền tệ Quốc tế tại Việt Nam,VAMC không nên trở thành phương tiện hỗ trợ thanh khoản kéo dài cho các ngân hàng mất khả năng thanh toán. Lý do là vì, việc đó sẽ làm yếu đi động cơ để tái cơ cấu và trì hoãn việc cấp vốn bổ sung cần thiết trong khu vực ngân hàng.

“Nói rộng hơn, thị trường vốn có thể phát triển hơn nữa nhằm bổ trợ cho hệ thống ngân hàng, tạo thêm những cơ hội khác về lợi nhuận - rủi ro cho các nhà đầu tư, thu hút luồng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài ổn định và giảm việc giữ vàng như là phương tiện tích trữ của cải”, ông Kalra nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hết năm 2015 sẽ xử lý xong nợ xấu
Hết năm 2015 sẽ xử lý xong nợ xấu

VOV.VN - Mục tiêu trong năm 2014 xử lý khoảng 100.000 - 150.000 tỷ đồng nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Hết năm 2015 sẽ xử lý xong nợ xấu

Hết năm 2015 sẽ xử lý xong nợ xấu

VOV.VN - Mục tiêu trong năm 2014 xử lý khoảng 100.000 - 150.000 tỷ đồng nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Các NHTM không còn giấu được nợ xấu
Các NHTM không còn giấu được nợ xấu

VOV.VN -Điều này khiến các NH phải xếp hàng chờ VAMC xem xét mua nợ xấu để giải quyết khó khăn.

Các NHTM không còn giấu được nợ xấu

Các NHTM không còn giấu được nợ xấu

VOV.VN -Điều này khiến các NH phải xếp hàng chờ VAMC xem xét mua nợ xấu để giải quyết khó khăn.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên: Nợ xấu xử lý chưa tốt
Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên: Nợ xấu xử lý chưa tốt

VOV.VN -Tình hình còn khó khăn, lạm phát còn tiềm ẩn, nợ (nhất là nợ xấu) xử lý chưa tốt, chưa đúng theo kế hoạch đề ra.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên: Nợ xấu xử lý chưa tốt

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên: Nợ xấu xử lý chưa tốt

VOV.VN -Tình hình còn khó khăn, lạm phát còn tiềm ẩn, nợ (nhất là nợ xấu) xử lý chưa tốt, chưa đúng theo kế hoạch đề ra.

Nợ xấu của ngân hàng đang kìm hãm sức cầu nội địa
Nợ xấu của ngân hàng đang kìm hãm sức cầu nội địa

VOV.VN-Theo HSBC, xuất khẩu đã có lực đẩy từ nhu cầu nước ngoài, còn nhu cầu trong nước vẫn bị ảnh hưởng từ nợ xấu ngân hàng. 

Nợ xấu của ngân hàng đang kìm hãm sức cầu nội địa

Nợ xấu của ngân hàng đang kìm hãm sức cầu nội địa

VOV.VN-Theo HSBC, xuất khẩu đã có lực đẩy từ nhu cầu nước ngoài, còn nhu cầu trong nước vẫn bị ảnh hưởng từ nợ xấu ngân hàng. 

23 ngân hàng đề nghị bán nợ xấu cho VAMC
23 ngân hàng đề nghị bán nợ xấu cho VAMC

Đến 10/11, VAMC đã mua 12.430 tỉ đồng nợ xấu của 15/23 ngân hàng với tổng số nợ xấu lên đến 38.000 tỉ đồng.

23 ngân hàng đề nghị bán nợ xấu cho VAMC

23 ngân hàng đề nghị bán nợ xấu cho VAMC

Đến 10/11, VAMC đã mua 12.430 tỉ đồng nợ xấu của 15/23 ngân hàng với tổng số nợ xấu lên đến 38.000 tỉ đồng.