Thống đốc Nguyễn Văn Bình: Lãi suất có thể giảm thêm 1-2%

VOV.VN -Theo Thống đốc, mặt bằng lãi suất có nhiều khả năng sẽ ở mức như hiện nay, nếu có điều kiện thì các tổ chức tín dụng sẽ giảm tiếp

Tại buổi làm việc với tỉnh An Giang chiều 21/3, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình nhận định, lạm phát năm 2014 sẽ vào khoảng 6%; mặt bằng lãi suất có nhiều khả năng sẽ ở mức như hiện nay, nếu có điều kiện thì các tổ chức tín dụng sẽ giảm tiếp, nhưng có lẽ chỉ giảm thêm 1-2%.

Tại cuộc làm việc này, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Phan Văn Sáu cho biết, hai sản phẩm chủ lực của An Giang là lúa gạo, cá tra (đóng góp trên 80% giá trị xuất khẩu) và đang phát triển sản phẩm rau màu.

Nghề nuôi cá tra của tỉnh An Giang đã hình thành sớm với sản lượng cá tra nuôi hàng năm đạt trên 300.000 tấn. Tỉnh An Giang có trên 20 nhà máy chế biến đông lạnh 350.000 tấn/năm, chiếm 30-35% giá trị xuất khẩu cá tra của Việt Nam.

Đối với sản phẩm lúa gạo, tỉnh An Giang là một trong 13 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích gieo trồng đạt trên 63 nghìn ha, sản lượng lúa đạt trên 4,1 triệu tấn. Số lượng doanh nghiệp tham gia đầu mối xuất khẩu là 15 doanh nghiệp, xuất khẩu đạt gần 438 nghìn tấn, tương đương 196 triệu USD (đóng góp gần 7% về giá trị xuất khẩu của cả nước).

Tuy nhiên, tình hình xuất khẩu 02 mặt hàng chủ lực của tỉnh đang rất khó khăn và  thách thức trong năm 2014 do diễn biến thị trường thế giới, tình hình tài chính của các doanh nghiệp và lộ trình thực hiện tái cơ cấu của hệ thống ngân hàng. 

Để tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp, đảm bảo nguồn nguyên liệu chế biến xuất khẩu góp phần từng bước nâng cao chất lượng hàng hóa, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới, An Giang đề xuất Thống đốc NHNN có chính sách đặc thù về thế chấp tài sản cho doanh nghiệp hình thành vùng nuôi cá nguyên liệu xuất khẩu; có cơ chế, chính sách hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi đối với các doanh nghiệp đầu tư chế biến rau màu xuất khẩu, giảm diện tích gieo trồng lúa hiện nay, góp phần giảm áp lực sản lượng lúa xuất khẩu hiện nay...

Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho rằng, Đồng bằng Sông Cửu Long, phải thay đổi mô hình sản xuất nông nghiệp nhằm tăng giá trị đầu ra, triển khai ba chương trình thí điểm để tổng kết, rút kinh nghịêm và đưa ra cơ chế chính sách thích hợp, làm căn cứ để các tổ chức tín dụng xem xét cho vay có hiệu quả, góp phần khai thác thế mạnh của tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các ngân hàng đồng loạt công bố hạ lãi suất
Các ngân hàng đồng loạt công bố hạ lãi suất

VOV.VN - Sau quyết định điều chỉnh lãi suất chủ chốt của NHNN, các NHTM đã đồng loạt hạ lãi suất huy động và cho vay.

Các ngân hàng đồng loạt công bố hạ lãi suất

Các ngân hàng đồng loạt công bố hạ lãi suất

VOV.VN - Sau quyết định điều chỉnh lãi suất chủ chốt của NHNN, các NHTM đã đồng loạt hạ lãi suất huy động và cho vay.

Hạ lãi suất chưa đủ để phần đông doanh nghiệp tiếp cận
Hạ lãi suất chưa đủ để phần đông doanh nghiệp tiếp cận

Việc hạ lãi suất huy động trong những tháng đầu năm được DN kỳ vọng có thể tiếp cận lãi vay thấp hơn trong thời gian tới.

Hạ lãi suất chưa đủ để phần đông doanh nghiệp tiếp cận

Hạ lãi suất chưa đủ để phần đông doanh nghiệp tiếp cận

Việc hạ lãi suất huy động trong những tháng đầu năm được DN kỳ vọng có thể tiếp cận lãi vay thấp hơn trong thời gian tới.

Hạ lãi suất, chỉ người gửi tiền là thiệt!
Hạ lãi suất, chỉ người gửi tiền là thiệt!

VOV.VN -Theo các chuyên gia, giảm 1% lãi suất huy động là mức cao, trong khi nhiều NH chưa hạ trần lãi suất cho vay là chưa công bằng.

Hạ lãi suất, chỉ người gửi tiền là thiệt!

Hạ lãi suất, chỉ người gửi tiền là thiệt!

VOV.VN -Theo các chuyên gia, giảm 1% lãi suất huy động là mức cao, trong khi nhiều NH chưa hạ trần lãi suất cho vay là chưa công bằng.

Hạ lãi suất: Doanh nghiệp vẫn chưa hết thất vọng
Hạ lãi suất: Doanh nghiệp vẫn chưa hết thất vọng

VOV.VN -Bởi lẽ, NHNN chỉ siết lãi suất đầu vào còn lãi suất cho vay vẫn bị bỏ ngỏ nên không có ý nghĩa gì với doanh nghiệp.

Hạ lãi suất: Doanh nghiệp vẫn chưa hết thất vọng

Hạ lãi suất: Doanh nghiệp vẫn chưa hết thất vọng

VOV.VN -Bởi lẽ, NHNN chỉ siết lãi suất đầu vào còn lãi suất cho vay vẫn bị bỏ ngỏ nên không có ý nghĩa gì với doanh nghiệp.