Tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam- Cu Ba

VOV.VN - Năm 2014, kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều Việt Nam – Cu Ba đạt trên 207 triệu USD, tăng hơn 45% so với năm 2013.

Sáng 14/4,  tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại Cu Ba tổ chức diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Cu Ba.

Tại diễn đàn, phía Cu Ba khẳng định, việc bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ không chỉ giúp kinh tế Cu Ba phát triển mà còn là cơ hội rất tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và kinh doanh tại Cu Ba.

Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Cu Ba vào năm 1960. Trải qua 55 năm hợp tác và ủng hộ lẫn nhau, hai nước luôn là những người anh em trung thành, là đối tác thuỷ chung của nhau. Chính phủ hai nước luôn quan tâm thúc đẩy quan hệ mọi mặt, nhất là trên lĩnh vực kinh tế như xây dựng, giao thông, công nghệ sinh học, nông nghiệp, giáo dục, y tế, thể dục - thể thao…

Các đại biểu tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Cu Ba

Năm 2014, kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều Việt Nam – Cu Ba đạt trên 207 triệu USD, tăng hơn 45% so với năm 2013. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Cu Ba 206 triệu đô la  với các mặt hàng như: lương thực, ngũ cốc, bánh kẹo, giày dép, sản phẩm gốm sứ, sản phẩm vệ sinh, vật liệu xây dựng, than, dệt may, hóa chất... và nhập khẩu từ Cu Ba một số loại thuốc tân dược và thực phẩm chức năng...  

Phát biểu tại diễn đàn, ông Orlando Hernandez Guillen, Chủ tịch Phòng Thương mại Cu Ba cho rằng, tháng 12/2014, Cuba và Hoa Kỳ đã bình thường hóa quan hệ song phương sau hơn 50 năm gián đoạn. Đây sẽ là điều kiện tốt để doanh nghiệp Cu Ba phát triển kinh tế, đồng thời, cũng là cơ hội rất tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và kinh doanh tại Cu Ba.

“Việt Nam là một trong số ít nước mà Cu Ba đã ký kết chương trình hợp tác kinh tế song phương trung hạn và dài hạn. Chương trình này giúp hai nước vạch ra những chiến lược kinh tế trung và dài hạn giữa doanh nghiệp Cu Ba và doanh nghiệp Việt Nam. Chúng tôi luôn tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Cu Ba và đẩy mạnh hơn nữa phát triển kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia trong thời gian tới,” ông Guillen nói.

Hiện Cu Ba đã thành lập đặc khu kinh tế phát triển Mariel- khu chế xuất thương mại tự do đầu tiên. Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh đầu tư vào thị trường Hoa Kỳ và các nước Mỹ Latinh.

Ông Lê Văn Thành, Tổng Giám đốc Động Lực Group cho biết, hiện doanh nghiệp xuất khẩu nhiều mặt hàng sang Cu Ba do Cu Ba có nhiều chính sách đầu tư thông thoáng. Thời gian tới, doanh nghiệp này sẽ mở rộng sản xuất và xây dựng nhà máy tại Cu Ba.

"Qua diễn đàn này, các doanh nghiệp Việt Nam biết thêm một số chính sách mới thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư tại Cu Ba, đặc biệt đặc khu kinh tế sẽ mở cửa cho doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư. Diễn đàn lần này rất là tốt tạo điều kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai quốc gia,” ông Thành chia sẻ.

Theo thống kê của Bộ kế hoạch và đầu tư, tính đến tháng 12/2014,  Cu Ba có 1 dự án tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký là 6,6 triệu USD. Việt Nam có 2 dự án đầu tư thăm dò dầu khí tại Cu Ba thuộc Tổng công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí  thuộc Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Mở ra giai đoạn phát triển mới giữa hai nước Việt Nam-Cu Ba
Mở ra giai đoạn phát triển mới giữa hai nước Việt Nam-Cu Ba

VOV.VN - Chủ tịch Viện Cu Ba Hữu nghị với các dân tộc: "Cu Ba cảm ơn thành quả cách mạng của Việt Nam và coi đó là thành của của chính mình".

 Mở ra giai đoạn phát triển mới giữa hai nước Việt Nam-Cu Ba

Mở ra giai đoạn phát triển mới giữa hai nước Việt Nam-Cu Ba

VOV.VN - Chủ tịch Viện Cu Ba Hữu nghị với các dân tộc: "Cu Ba cảm ơn thành quả cách mạng của Việt Nam và coi đó là thành của của chính mình".

Việt Nam - Cu Ba luôn khẳng định tình đoàn kết, tương trợ
Việt Nam - Cu Ba luôn khẳng định tình đoàn kết, tương trợ

Trong buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cu Ba, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: Việt Nam sẽ nỗ lực hỗ trợ Cu Ba khắc phục khó khăn.

Việt Nam - Cu Ba luôn khẳng định tình đoàn kết, tương trợ

Việt Nam - Cu Ba luôn khẳng định tình đoàn kết, tương trợ

Trong buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cu Ba, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: Việt Nam sẽ nỗ lực hỗ trợ Cu Ba khắc phục khó khăn.