Tăng cường hợp tác thúc đẩy kinh tế châu Á

Tiến trình phát triển của khu vực thương mại tự do Đông Á vẫn là một thách thức lớn, đòi hỏi một quá trình dài hạn.

Trong khuôn khổ Hội nghị thường niên Diễn đàn kinh tế Bác Ngao đang tổ chức tại Hải Nam (Trung Quốc), chiều 2/4 đã diễn ra phiên thảo luận về ASEAN với chủ đề “Khu vực thương mại tự do ASEAN và Hội nhập Kinh tế khu vực”. Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tham dự và phát biểu tại buổi thảo luận.

Các đại biểu tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn kinh tế Bác Ngao.

Phát biểu tại buổi thảo luận, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng, Từ năm 1997, liên kết và hợp tác khu vực để xây dựng cộng đồng Đông Á tiếp tục phát triển qua các cơ chế hợp tác ở các cấp độ khác nhau được khởi xướng từ ASEAN. Hợp tác Đông Á chủ yếu thực hiện qua cơ chế ASEAN+3 và Hội nghị thượng đỉnh Đông Á, trong đó, ASEAN+3 là công cụ chủ yếu với ASEAN đóng vai trò quan trọng, kết hợp với cơ chế ASEAN+1.

Kết nối thương mại, kinh tế giữa các nước trong khu vực được sâu sắc hơn với việc thành lập hệ thống các hiệp định tự do thương mại song phương và đa phương. Đề xuất thành lập khu vực thương mại tự do Đông Á  đang được nghiên cứu để thực hiện. Nếu Hiệp định thương mại tự do Đông Á hình thành, đây sẽ là khu vực tự do thương mại lớn nhất thế giới với thị trường 2 tỷ người với mức GDP 10.000 tỷ USD.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng cho rằng, dù đã có các tiến bộ, nhưng tiến trình phát triển của khu vực thương mại tự do Đông Á vẫn là một thách thức lớn, đòi hỏi một quá trình dài hạn. Quan trọng là đảm bảo khu vực thương mại tự do Đông Á sẽ là một quá trình mở với ASEAN ở trung tâm với mục tiêu hòa bình, ổn định và thịnh vượng, thông quá liên kết về kinh tế.

Đây là lần đầu tiên chủ đề về ASEAN với hợp tác khu vực được thảo luận tại Diễn đàn kinh tế Bác Ngao, điều này cho thấy vị thế của các nước ASEAN trong một châu Á đang phát triển năng động, cũng như vai trò của khu vực mậu dịch tự do ASEAN với hợp tác khu vực.

Tổng Thư ký diễn đàn kinh tế Bác Ngao- Chu Văn Trọng cho biết, nếu xuất phát từ việc thúc đẩy kinh tế châu Á tăng trưởng nhanh hơn, tạo nhiều động lực thúc đẩy kinh tế thế giới, thì việc tăng cường hợp tác khu vực là một kênh quan trọng. Đối với các nền kinh tế châu Á, thì việc đa dạng hóa kinh tế đối ngoại là rất quan trọng, bên cạnh đó thì việc tăng cường liên kết nội khối, cùng với việc kích thích tiêu dùng trong nước ở mỗi quốc gia, nhằm thoát bỏ những khó khăn hiện nay, điều này là rất cần thiết. Ông Chu Văn Trọng cũng cho rằng, hội nghị chọn chủ đề này là rất phù hợp.

Tại buổi thảo luận, các đại biểu cũng đưa ra nhiều ý kiến xung quanh việc nhất thể hóa khu vực, trong đó những diễn biến gần đây tại khu vực đồng tiền chung châu Âu là bài học cần chú ý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên