Tăng cường quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Áo

(VOV) -Thời gian gần đây, quan hệ thương mại Việt Nam - Áo đã liên tục tăng, với tốc độ tăng trưởng trung bình 15-20%/năm.

Hôm nay (13/3), tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp và Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại Carthina, Cộng hòa Áo tổ chức diễn đàn gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam-Áo nhằm tăng cường và thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Georg Heindl, Đại sứ Cộng hòa Áo tại Việt Nam cho biết: 4 thập kỷ qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Áo đã không ngừng phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, quan hệ thương mại hai chiều Việt Nam - Áo đã liên tục tăng, với tốc độ tăng trưởng trung bình 15-20% 1 năm. Kim ngạch thương mại song phương hai nước liên tục tăng mạnh từ 175 triệu USD (năm 2007) lên gần 1 tỷ 300 triệu đôla Mỹ trong năm 2012. Tuy nhiên, hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam - Áo vẫn còn thấp so với tiềm năng và thế mạnh của cả hai nước.

Đại sứ Georg Heindl cho rằng: Cộng hòa Áo thành công và phát triển nhờ hệ thống chính trị tốt, nền tảng công nghiệp vững mạnh cùng với sức mạnh của các khu vực kinh tế có lịch sử phát triển tốt nên cơ hội tăng trưởng hợp tác trong thương mại đầu tư với Việt Nam là rất lớn. Bên cạnh đó, Cộng hòa Áo nhận thấy Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung là khu vực có sức tăng trưởng mạnh nên tôi hy vọng cuộc gặp gỡ này sẽ là cơ hội để hai nước tiếp tục đạt được những thành công hơn nữa trong quan hệ kinh tế.

Diễn đàn gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam – Áo là cơ hội tốt để doanh nghiệp hai bên khai thác thế mạnh của nhau trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Tại diễn đàn nhiều doanh nghiệp hai nước đã gặp gỡ trao đổi về khả năng hợp tác kinh doanh trong các lĩnh vực cụ thể như: gỗ và sản phẩm gỗ, hàng dệt may, giày dép, máy móc thiết bị, điện thoại và linh kiện; thức ăn gia súc, nguyên phụ liệu dược phẩm, dược phẩm, giấy, sắt thép các loại... ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam - Oman tăng cường thương mại và đầu tư
Việt Nam - Oman tăng cường thương mại và đầu tư

Phía Oman mong muốn hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực tài chính, bất động sản, dầu khí, khoáng sản, dịch vụ, xây dựng, khách sạn và nhiệt điện.

Việt Nam - Oman tăng cường thương mại và đầu tư

Việt Nam - Oman tăng cường thương mại và đầu tư

Phía Oman mong muốn hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực tài chính, bất động sản, dầu khí, khoáng sản, dịch vụ, xây dựng, khách sạn và nhiệt điện.

Sắp diễn ra hội thảo về tăng cường thương mại Việt - Mỹ
Sắp diễn ra hội thảo về tăng cường thương mại Việt - Mỹ

Từ ngày 30/11-3/12/2009, GS.TS Susan Schwab - người giám sát tiến trình đàm phán gia nhập WTO của Việt nam sẽ có chuyến thăm Việt Nam và tham gia Hội thảo về tăng cường thương mại Việt - Mỹ.

Sắp diễn ra hội thảo về tăng cường thương mại Việt - Mỹ

Sắp diễn ra hội thảo về tăng cường thương mại Việt - Mỹ

Từ ngày 30/11-3/12/2009, GS.TS Susan Schwab - người giám sát tiến trình đàm phán gia nhập WTO của Việt nam sẽ có chuyến thăm Việt Nam và tham gia Hội thảo về tăng cường thương mại Việt - Mỹ.