Tập đoàn bán lẻ Thái Lan mở chuỗi siêu thị ở Việt Nam

Tập đoàn bán lẻ lớn nhất của Thái Central Group sẽ khai trương chuỗi siêu thị Robinsons Department Store ở Hà Nội trong tháng 3 tới.

Giám đốc điều hành tập đoàn Tos Chirathivat cho biết quyết định mở rộng kinh doanh vào Việt Nam được đưa ra sau sự ra mắt thành công của các cửa hàng SuperSports, Crocs và New Balance tại thị trường Việt Nam thông qua mạng lưới phân phối của các công ty con.

Việc cấp phép thương hiệu cho các đối tác Việt Nam đã nhấn mạnh tiềm năng của thị trường 90 triệu dân, trong đó hơn 60% thuộc về lực lượng lao động với sức mua cao.

Chuỗi siêu thị Robinsons Department Store thuộc tập đoàn bán lẻ lớn nhất của Thái sẽ hiện diện tại Hà Nội vào tháng tới. (ảnh: Bangkokpost)

Chi nhánh quốc tế đầu tiên của tập đoàn tại Hà Nội được đặt tại khu mua sắm giải trí nổi tiếng Royal City với diện tích 10.000m2. Vị trí đắc địa kết hợp với hàng loạt các sản phẩm chất lượng từ các thương hiệu hàng đầu quốc tế và địa phương sẽ đảm bảo cho thế hệ người tiêu dùng hiện đại Hà Nội sẽ tìm thấy tất cả mọi thứ họ cần tại chuỗi siêu thị này.

Theo đánh giá của Chủ tịch Robinsons Department Store Thái Lan Alan Thomson, thủ đô Hà Nội và các khu vực xung quanh đang có dấu hiệu tăng trưởng lành mạnh, bền vững trong khi thu nhập trung bình của người dân cũng đang gia tăng. 

Ngoài ra, việc các nhà đầu tư nước ngoài tràn vào Việt Nam nhằm hỗ trợ mở rộng thị trường ở Đông Nam Á là động lực thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ cho nền kinh tế và hướng tới một mô hình chi tiêu tích cực của khách hàng mục tiêu trong hai năm qua.

Dự kiến Central Group sẽ mở chuỗi siêu thị thứ hai tại Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm 2014. Hai chuỗi siêu thị này dự kiến sẽ cần khoảng 1.000 nhân viên./
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan đầu tư 90 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng
Thái Lan đầu tư 90 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng

(VOV) -Thái Lan đầu tư kỷ lục để phát triển cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy AEC và mở rộng kinh tế khu vực GMS.

Thái Lan đầu tư 90 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng

Thái Lan đầu tư 90 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng

(VOV) -Thái Lan đầu tư kỷ lục để phát triển cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy AEC và mở rộng kinh tế khu vực GMS.

Thái Lan đầu tư xây dựng nhà máy hoá dầu ở Việt Nam
Thái Lan đầu tư xây dựng nhà máy hoá dầu ở Việt Nam

Tổ hợp hoá dầu đặt tại đảo Long Sơn, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tổng trị giá đầu tư từ 3,5 tỷ đến 4 tỷ USD  dưới hình thức liên doanh.

Thái Lan đầu tư xây dựng nhà máy hoá dầu ở Việt Nam

Thái Lan đầu tư xây dựng nhà máy hoá dầu ở Việt Nam

Tổ hợp hoá dầu đặt tại đảo Long Sơn, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tổng trị giá đầu tư từ 3,5 tỷ đến 4 tỷ USD  dưới hình thức liên doanh.

Thái Lan đầu tư nhà máy nhiệt điện 1.200 MW tại Quảng Trị
Thái Lan đầu tư nhà máy nhiệt điện 1.200 MW tại Quảng Trị

VOV.VN - Nhà máy gồm 2 tổ máy có tổng mức đầu tư ước tính khoảng 2,26 tỷ USD dự kiến phát điện đầu năm 2019.

Thái Lan đầu tư nhà máy nhiệt điện 1.200 MW tại Quảng Trị

Thái Lan đầu tư nhà máy nhiệt điện 1.200 MW tại Quảng Trị

VOV.VN - Nhà máy gồm 2 tổ máy có tổng mức đầu tư ước tính khoảng 2,26 tỷ USD dự kiến phát điện đầu năm 2019.