Tập đoàn xi măng lớn nhất của Thái Lan vào Việt Nam

VOV.VN - Tập đoàn Mahaphant khai trương văn phòng đại diện ở Việt Nam nhằm đẩy mạnh phát triển thương hiệu SHERA tại đây.

Ngày 11/9, Tập đoàn Mahaphant - nhà sản xuất sản phẩm từ xi măng và sợi Cellulose không chứa amiang đến từ Thái Lan đã chính thức mở rộng kinh doanh bằng việc khai trương văn phòng đại diện ở Việt Nam nhằm đẩy mạnh phát triển thương hiệu SHERA tại đây.

SHERA được biết đến nhờ các sản phẩm làm bằng xi măng và sợi Cellulose không chứa amiang thân thiện với môi trường như tấm sàn, tấm trần, vách ngăn, mái ngói và các sản phẩm thay thế gỗ.

Chính thức đăng kí kinh doanh tại Việt Nam là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng kinh doanh toàn cầu của Mahaphant, với tầm nhìn trở thành nhà sản xuất hàng đầu thế giới trong ngành xi măng Cellulose bằng các sản phẩm chất lượng cao, mang tính đột phá cùng dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp ở Việt Nam.

Ông Sarat Khiatbanlue, Chủ tịch Tập đoàn Mahaphant khu vực Đông Nam Á.

Ông Sarat Khiatbanlue, Chủ tịch Khu vực Đông Nam Á, Tập đoàn Mahaphant cho biết: “Chúng tôi nhận thấy các nước Đông Nam Á rất có tiềm năng trở thành thị trường lớn của ngành sản xuất sản phẩm từ xi măng và sợi Cellulose thân thiện với môi trường.

Vì vậy, việc Tập đoàn Mahaphant mở văn phòng đại diện tại Việt Nam sẽ đi đôi với việc thực hiện một chiến dịch tiếp thị hoàn chỉnh; nhằm mở rộng mạng lưới phân phối, xây dựng mối quan hệ khách hàng, nâng cao độ nhận biết thương hiệu SHERA tại Việt Nam. Bằng cách này, chúng tôi mong muốn phục vụ tốt nhất tất cả các đối tượng khách hàng tại đất nước này, bao gồm kiến trúc sư, nhà thiết kế, nhà thầu và hộ gia đình”.

Ở châu Á, Tập đoàn Mahaphant là một trong những nhà sản xuất tấm sàn, tấm trần và tấm lợp bằng xi măng và sợi Cellulose lớn nhất. Được thành lập vào năm 1974 ở Thái Lan, đến nay tập đoàn này đã vươn xa thế giới thông qua mạng lưới các công ty liên kết ở hơn 40 nước châu Á, Trung Đông, châu Phi, châu Đại Dương và châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Viện thẩm mỹ Preecha (Thái Lan) đầu tư vào Việt Nam
Viện thẩm mỹ Preecha (Thái Lan) đầu tư vào Việt Nam

Preecha - một trong các cơ sở giải phẫu thẩm mỹ hàng đầu Thái Lan, đã quyết định đầu tư xây dựng trung tâm giải phẫu thẩm mỹ, soi da laser tại Việt Nam.  

Viện thẩm mỹ Preecha (Thái Lan) đầu tư vào Việt Nam

Viện thẩm mỹ Preecha (Thái Lan) đầu tư vào Việt Nam

Preecha - một trong các cơ sở giải phẫu thẩm mỹ hàng đầu Thái Lan, đã quyết định đầu tư xây dựng trung tâm giải phẫu thẩm mỹ, soi da laser tại Việt Nam.  

Thái Lan đầu tư xây dựng nhà máy hoá dầu ở Việt Nam
Thái Lan đầu tư xây dựng nhà máy hoá dầu ở Việt Nam

Tổ hợp hoá dầu đặt tại đảo Long Sơn, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tổng trị giá đầu tư từ 3,5 tỷ đến 4 tỷ USD  dưới hình thức liên doanh.

Thái Lan đầu tư xây dựng nhà máy hoá dầu ở Việt Nam

Thái Lan đầu tư xây dựng nhà máy hoá dầu ở Việt Nam

Tổ hợp hoá dầu đặt tại đảo Long Sơn, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tổng trị giá đầu tư từ 3,5 tỷ đến 4 tỷ USD  dưới hình thức liên doanh.

ASEAN kêu gọi Thái Lan đầu tư nhiều hơn vào các nước nội khối
ASEAN kêu gọi Thái Lan đầu tư nhiều hơn vào các nước nội khối

Ngày 29/11, phát biểu tại Hội nghị hàng năm Phòng Thương mại Thái Lan tại Chiang Mai, Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan kêu gọi doanh nghiệp Thái tận dụng hơn nữa những ưu đãi thương mại trong Hiệp hội ASEAN

ASEAN kêu gọi Thái Lan đầu tư nhiều hơn vào các nước nội khối

ASEAN kêu gọi Thái Lan đầu tư nhiều hơn vào các nước nội khối

Ngày 29/11, phát biểu tại Hội nghị hàng năm Phòng Thương mại Thái Lan tại Chiang Mai, Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan kêu gọi doanh nghiệp Thái tận dụng hơn nữa những ưu đãi thương mại trong Hiệp hội ASEAN

Thái Lan đầu tư nhà máy nhiệt điện 1.200 MW tại Quảng Trị
Thái Lan đầu tư nhà máy nhiệt điện 1.200 MW tại Quảng Trị

VOV.VN - Nhà máy gồm 2 tổ máy có tổng mức đầu tư ước tính khoảng 2,26 tỷ USD dự kiến phát điện đầu năm 2019.

Thái Lan đầu tư nhà máy nhiệt điện 1.200 MW tại Quảng Trị

Thái Lan đầu tư nhà máy nhiệt điện 1.200 MW tại Quảng Trị

VOV.VN - Nhà máy gồm 2 tổ máy có tổng mức đầu tư ước tính khoảng 2,26 tỷ USD dự kiến phát điện đầu năm 2019.