Tây Ninh- cửa ngõ phát triển thương mại với Campuchia và Lào

VOV.VN -Theo báo cáo của tỉnh Tây Ninh, hạ tầng giao thông trên tuyến đường này đã đáp ứng được nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Họp báo giới thiệu Hội thảo quốc tế “Tây Ninh – Cửa ngõ phát triển thương mại biên giới Việt Nam – Campuchia – Lào”.

Đây là hoạt động nhằm giới thiệu về Hội thảo quốc tế “Tây Ninh - Cửa ngõ phát triển thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào” sẽ được diễn ra vào ngày 20/12 tại Khách sạn Hòa Bình, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh do Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Thương mại Campuchia, Bộ Công Thương Lào và Uỷ ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức.

Hội thảo là hoạt động nhằm thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam với Bộ Công Thương Lào và Bộ Thương mại Campuchia về hợp tác phát triển thương mại biên giới.

Hội thảo lần này còn là hoạt động tiếp theo nhằm trao đổi, đưa ra các giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại biên giới giữa Việt Nam với Campuchia và Lào thông qua tuyến đường nối từ tỉnh Tây Ninh đi qua Campuchia (tỉnh Kampong Cham, Kratie, Stung Treng) đến Lào (tỉnh Champasak). Qua đó nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp đa phương giữa ba nước Việt Nam-Campuchia-Lào trong việc đề xuất các biện pháp giải quyết khó khăn, tồn tại khi doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, du lịch trên tuyến đường này góp phần mở rộng quan hệ hợp tác cho các doanh nghiệp của ba nước trong thời gian tới.

Theo báo cáo của tỉnh Tây Ninh, hiện nay doanh nghiệp của các tỉnh Nam Bộ nếu muốn xuất khẩu hàng hóa sang Lào hầu hết đều đi qua cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị khoảng trên 1.000 km mất rất nhiều thời gian và chi phí vận chuyển. Trong khi nếu đi con đường xuất phát từ tỉnh Tây Ninh (qua cặp cửa khẩu Chàng Riệc-Đa, hoặc cửa khẩu quốc tế Xa Mát) sang Campuchia, theo đường số 7 qua các tỉnh Kampong Cham, Kratie, Stung Treng của Campuchia, đến tỉnh Champasak, Lào (cửa khẩu quốc tế Nong Nokkhien) chỉ trên 350 km ngắn hơn rất nhiều và hạ tầng giao thông trên tuyến đường này đã đáp ứng được nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Tuyến đường này đã được Chính phủ ba nước Việt Nam – Campuchia - Lào đưa vào Biên bản ghi nhớ về vận tải đường bộ ký ngày 17/1/2013 tại tỉnh Champasak, Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên