Thái Lan sẽ thiệt hại kinh tế nếu chưa thành lập chính phủ

Cụ thể, nước này sẽ thiệt hại thêm 120 tỷ baht nếu nước này không thể thành lập được một chính phủ mới.

Nền kinh tế Thái Lan lại mới được dự báo sẽ thiệt hại thêm 120 tỷ baht (khoảng 3,6 tỷ USD) nếu nước này không thể thành lập được một chính phủ mới trong vòng sáu tháng tới.

Dự báo này đã được đưa ra trong một cuộc họp của Ủy ban thường trực hỗn hợp giữa thương mại, công nghiệp và ngân hàng. Các thành viên của ủy ban này cho rằng nếu Thái Lan không thể thành lập được một chính phủ mới trong vòng sáu tháng tới, tăng trưởng kinh tế sẽ giảm thêm khoảng 1%, tương đương với thiệt hại 120 tỷ baht. 

Người biểu tình đặt các chướng ngại vật ngăn cản trên một con đường du lịch chính tại Bangkok. (Nguồn: Reuters)

Trong trường hợp Thái Lan chậm thành lập chính phủ trong vòng một năm, con số thua lỗ sẽ vào khoảng 240 tỷ baht, tương đương với việc giảm 2% GDP.

Tăng trưởng kinh tế Thái Lan từng được ước tính vào khoảng 4-5% trong năm nay, nhưng bất ổn chính trị kéo dài có thể khiến tăng trưởng GDP ít hơn 3%.

Trung tâm dự báo kinh doanh và kinh tế Thái Lan từng dự báo cuộc khủng hoảng hiện nay đang gây thiệt hại khoảng 40 tỷ baht cho nền kinh tế. 

Nguyên nhân của những thiệt hại này là do tiêu dùng và du lịch sụt giảm. Ước tính người tiêu dùng Thái Lan sẽ chi tiêu chưa tới 500 triệu baht mỗi ngày, đồng thời thu nhập du lịch tính theo ngày cũng giảm khoảng từ 200 triệu baht đến 500 triệu baht.

Kết quả một cuộc thăm dò do Trung tâm này tiến hành cho thấy lòng tin của người tiêu dùng đã giảm tới mức thấp nhất trong hai năm qua chỉ vì nguyên nhân căng thẳng về chính trị. Đặc biệt tâm lý của người tiêu dùng mua xe hơi mới, nhà cửa mới, du lịch hoặc mở khoản đầu tư mới đã sụt giảm mạnh, xuống tới mức thấp nhất trong vòng bảy năm qua.

Theo Tổng cục du lịch Thái Lan, diễn biến chính trị hiện nay cùng với việc áp dụng lệnh tình trạng khẩn cấp ở Bangkok và một số khu vực xung quanh đã khiến khoảng 2 triệu khách du lịch tránh xa nơi này, gây thua lỗ khoảng 80 tỷ baht.

Bộ Tài chính Thái Lan cũng đã hạ thấp dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2014, trong khi hãng dịch vụ tư vấn đầu tư Moody đã khuyến cáo rằng những tranh cãi chính trị tại Thái Lan sẽ tác động mạnh mẽ tới tăng trưởng kinh tế ở nước này.

Theo Văn phòng chính sách tài chính thuộc Bộ Tài chính Thái Lan, GDP có thể chỉ tăng trưởng ở mức 3,1% trong năm 2014, thấp hơn 0,9% so với mức dự báo trước đó. 

Dự báo được đưa ra sau khi cuộc tổng tuyển cử ngày 2/2 được tổ chức. Tuy nhiên, trong trường hợp không thành lập được một chính phủ mới thì tăng trưởng kinh tế ở Thái Lan sẽ chỉ đạt khoảng hơn 2%./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan lại rơi vào vòng xoáy bất ổn chính trị mới
Thái Lan lại rơi vào vòng xoáy bất ổn chính trị mới

VOV.VN - Phe đối lập Thái Lan đã thông qua việc khởi kiện Chính phủ tạm quyền về cuộc tổng tuyển cử mà họ cáo buộc là vi hiến.

Thái Lan lại rơi vào vòng xoáy bất ổn chính trị mới

Thái Lan lại rơi vào vòng xoáy bất ổn chính trị mới

VOV.VN - Phe đối lập Thái Lan đã thông qua việc khởi kiện Chính phủ tạm quyền về cuộc tổng tuyển cử mà họ cáo buộc là vi hiến.

Thái Lan công bố số liệu chính thức của cuộc Tổng tuyển cử
Thái Lan công bố số liệu chính thức của cuộc Tổng tuyển cử

VOV.VN - Chiều 6/2, Tổng thư ký Ủy ban bầu cử Thái Lan (ECT) Puchong Nutrawong công bố dữ liệu chính thức cuộc Tổng tuyển cử ngày 2/2/2014.

Thái Lan công bố số liệu chính thức của cuộc Tổng tuyển cử

Thái Lan công bố số liệu chính thức của cuộc Tổng tuyển cử

VOV.VN - Chiều 6/2, Tổng thư ký Ủy ban bầu cử Thái Lan (ECT) Puchong Nutrawong công bố dữ liệu chính thức cuộc Tổng tuyển cử ngày 2/2/2014.

Nông dân Thái Lan ra tối hậu thư, bế tắc chính trị tiếp tục
Nông dân Thái Lan ra tối hậu thư, bế tắc chính trị tiếp tục

VOV.VN - Thủ tướng Yingluck cho rằng nông dân đã bị lợi dụng cho mục đích chính trị. Chuyên gia nhận định, căng thẳng sẽ kéo dài.

Nông dân Thái Lan ra tối hậu thư, bế tắc chính trị tiếp tục

Nông dân Thái Lan ra tối hậu thư, bế tắc chính trị tiếp tục

VOV.VN - Thủ tướng Yingluck cho rằng nông dân đã bị lợi dụng cho mục đích chính trị. Chuyên gia nhận định, căng thẳng sẽ kéo dài.

Lựu đạn nổ nhằm vào người biểu tình Thái Lan
Lựu đạn nổ nhằm vào người biểu tình Thái Lan

VOV.VN - Đêm 6/2, hai quả lựu đạn phát nổ tại khu vực người biểu tình chống Chính phủ trên đường phố thủ đô Bangkok.

Lựu đạn nổ nhằm vào người biểu tình Thái Lan

Lựu đạn nổ nhằm vào người biểu tình Thái Lan

VOV.VN - Đêm 6/2, hai quả lựu đạn phát nổ tại khu vực người biểu tình chống Chính phủ trên đường phố thủ đô Bangkok.

Chính phủ Thái Lan giải trình về việc chậm trả tiền gạo
Chính phủ Thái Lan giải trình về việc chậm trả tiền gạo

VOV.VN - Bà Yingluck Shinawatra cho biết Chính phủ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm các nguồn tài chính khi ở tình trạng "tạm quyền".

Chính phủ Thái Lan giải trình về việc chậm trả tiền gạo

Chính phủ Thái Lan giải trình về việc chậm trả tiền gạo

VOV.VN - Bà Yingluck Shinawatra cho biết Chính phủ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm các nguồn tài chính khi ở tình trạng "tạm quyền".

Lực lượng biểu tình Thái Lan tìm cách lợi dụng nông dân
Lực lượng biểu tình Thái Lan tìm cách lợi dụng nông dân

VOV.VN - Mặc dù vậy, đại diện của nông dân Thái Lan khẳng định họ không “cùng hội cùng thuyền” với lực lượng biểu tình của ông Suthep.

Lực lượng biểu tình Thái Lan tìm cách lợi dụng nông dân

Lực lượng biểu tình Thái Lan tìm cách lợi dụng nông dân

VOV.VN - Mặc dù vậy, đại diện của nông dân Thái Lan khẳng định họ không “cùng hội cùng thuyền” với lực lượng biểu tình của ông Suthep.

Thái Lan sẽ bắt giữ 19 thủ lĩnh phe biểu tình
Thái Lan sẽ bắt giữ 19 thủ lĩnh phe biểu tình

VOV.VN -Chính phủ lâm thời sẽ thành lập lực lượng chuyên trách để bắt giữ 19 thủ lĩnh của phe biểu tình chống đối Chính phủ.

Thái Lan sẽ bắt giữ 19 thủ lĩnh phe biểu tình

Thái Lan sẽ bắt giữ 19 thủ lĩnh phe biểu tình

VOV.VN -Chính phủ lâm thời sẽ thành lập lực lượng chuyên trách để bắt giữ 19 thủ lĩnh của phe biểu tình chống đối Chính phủ.