Tháng 3, đường tồn kho hơn 500.000 tấn

VOV.VN - Nguyên nhân là do đúng tháng chính vụ, nguồn cung đường dồi dào cả về số lượng và chủng loại nhưng lượng tiêu thụ lại giảm.

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, tính đến giữa tháng 2, các nhà máy đường sản xuất được hơn 900.000 tấn, lượng đường tồn kho là hơn 400.000 tấn.

Đến giữa tháng 3 con số này là hơn 500.000 tấn. Nguyên nhân là do đúng tháng chính vụ, nguồn cung đường dồi dào cả về số lượng và chủng loại nhưng lượng tiêu thụ lại giảm.

Cùng với đó, giá đường lậu bán tại các cửa khẩu biên giới phía Nam chỉ hơn 11.000 đồng/kg nhưng giá bán tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh là hơn 12.000 đồng/kg. Điều này tiếp tục gây khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất đường trong nước, dẫn đến lượng đường tồn kho tăng cao.

Vấn nạn đường lậu với các phương thức thủ đoạn tinh vi diễn ra từ nhiều năm nay vẫn đang là bài toán khó cho các cơ quan chức năng. Để hạn chế tình trạng này, ông Đỗ Thanh Lam, Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương cho rằng: Song song với việc phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người dân, chúng ta cần kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo ông Đỗ Thanh Lam, phương thức thủ đoạn của các đối tượng làm ăn phi pháp rất tinh vi, liên tục thay đổi, trong khi lực lượng của chúng ta có hạn.

“Chính vì vậy, chúng ta cần làm tốt công tác điều tra trinh sát, dự báo được tình hình, đặc biệt làm rõ được phương thức thủ đoạn, trong đó có các thủ đoạn mới mà các đối tượng làm ăn phi pháp sử dụng. Trên cơ sở đó tổng kết thành các quy luật để từ đó có chính sách kiểm tra xử lý phù hợp”, ông Đỗ Thanh Lam nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đường tồn kho vẫn tăng giá
Đường tồn kho vẫn tăng giá

Những ngày qua, giá đường trong nước tăng liên tục, mặc dù lượng đường tồn kho vẫn còn nhiều. Theo đánh giá của một số chuyên gia, trên thị trường đường đang tồn tại tình trạng “găm hàng, chờ giá lên”.  

Đường tồn kho vẫn tăng giá

Đường tồn kho vẫn tăng giá

Những ngày qua, giá đường trong nước tăng liên tục, mặc dù lượng đường tồn kho vẫn còn nhiều. Theo đánh giá của một số chuyên gia, trên thị trường đường đang tồn tại tình trạng “găm hàng, chờ giá lên”.  

Đường tồn kho tăng
Đường tồn kho tăng

(VOV) - Tính đến thời điểm hiện tại khi đang trong vụ mía đường 2013, lượng tồn kho đường đã lên tới trên 350.000 tấn.

Đường tồn kho tăng

Đường tồn kho tăng

(VOV) - Tính đến thời điểm hiện tại khi đang trong vụ mía đường 2013, lượng tồn kho đường đã lên tới trên 350.000 tấn.

Đường tồn kho tăng cao kỷ lục
Đường tồn kho tăng cao kỷ lục

(VOV) - Nguyên nhân của tình trạng này là mức tiêu thụ không tăng trong khi sản xuất tăng.

Đường tồn kho tăng cao kỷ lục

Đường tồn kho tăng cao kỷ lục

(VOV) - Nguyên nhân của tình trạng này là mức tiêu thụ không tăng trong khi sản xuất tăng.

Tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ đường tồn kho
Tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ đường tồn kho

VOV.VN - Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNT khẩn trương giải quyết việc xuất khẩu mặt hàng đường.

Tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ đường tồn kho

Tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ đường tồn kho

VOV.VN - Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNT khẩn trương giải quyết việc xuất khẩu mặt hàng đường.

Phân giao hạn ngạch thuế quan, giải phóng đường tồn kho
Phân giao hạn ngạch thuế quan, giải phóng đường tồn kho

VOV.VN-Bộ Công Thương có kế hoạch phân giao hạn ngạch thuế quan để giúp ngành đường giải phóng lượng đường tồn kho.

Phân giao hạn ngạch thuế quan, giải phóng đường tồn kho

Phân giao hạn ngạch thuế quan, giải phóng đường tồn kho

VOV.VN-Bộ Công Thương có kế hoạch phân giao hạn ngạch thuế quan để giúp ngành đường giải phóng lượng đường tồn kho.