Thanh Hóa: Cắt thùng 17 xe sai quy chuẩn cho phép

VOV.VN -Đây là những xe ben tự đổ có trọng tải từ 10 tấn trở lên, thành thùng cao gấp 2 đến 3 lần so với tiêu chuẩn chung.

Nhằm giảm thiểu xe quá khổ, quá tải hoạt động trên địa bàn, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành cắt thùng 17 xe ben tự đổ có thành, thùng cao vượt quy định. Số xe này là do các doanh nghiệp vận tải tự nguyện đăng ký cắt thùng.

 Đây là những xe ben tự đổ nhập khẩu trước thông tư 32 (nhập về trước ngày 1/10/2012) có trọng tải từ 10 tấn trở lên, thành thùng cao gấp 2 đến 3 lần so với tiêu chuẩn chung. Số xe này đều thuộc quyền quản lý của các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như: Công ty trách nhiệm hữu hạn vật tư vận tải Bắc Miền Trung, Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Phát, Công ty Linh Giang Nam... Đối với các doanh nghiệp tham gia tự nguyện cắt thành, thùng xe thì phần khối lượng bị cắt bỏ sẽ được bù vào phần khối lượng hàng chuyên chở của xe khi tham gia giao thông. Các xe này cũng không mất phí kiểm định ở lần đăng kiểm tiếp theo và cũng không phải làm hồ sơ cải hoán sau khi cắt bỏ thành thùng xe. Dự kiến việc cắt thành, thùng của 17 xe sai quy quy chuẩn sẽ kết thúc vào ngày 2/6/2015. 

Ông Phan Đình Chỉnh, Công ty vận tải Linh Giang Nam, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói: “Chúng tôi nghe theo lời kêu gọi của nhà nước nên tiến hành cắt thùng để giảm tải cho xe, không bị phá nát đường. Chúng tôi cũng là đơn vị đi tiên phong trong việc giảm tải xe quá khổ, quá tải”.

Tới nay, tỉnh Thanh Hóa đã có 60 trong tổng số 450 xe ben tự đổ tự nguyện đăng ký với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa cắt thùng xe theo đúng quy định, dự kiến đến cuối năm 2015 sẽ cắt thùng đối với 390 xe ben còn lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trước ngày 30/8 phải dỡ bỏ xong biển báo tải trọng cầu không phù hợp
Trước ngày 30/8 phải dỡ bỏ xong biển báo tải trọng cầu không phù hợp

VOV.VN - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình cần tháo dỡ ngay biển hạn chế tải trọng khai thác của 13 cầu tại đường, quốc lộ 12B, điểm đầu tuyến Đ12B.

Trước ngày 30/8 phải dỡ bỏ xong biển báo tải trọng cầu không phù hợp

Trước ngày 30/8 phải dỡ bỏ xong biển báo tải trọng cầu không phù hợp

VOV.VN - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình cần tháo dỡ ngay biển hạn chế tải trọng khai thác của 13 cầu tại đường, quốc lộ 12B, điểm đầu tuyến Đ12B.

Xử lý xe quá tải trọng: "Lãnh đạo phải ra mặt đường"
Xử lý xe quá tải trọng: "Lãnh đạo phải ra mặt đường"

VOV.VN -  Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương: “Các đồng chí lãnh đạo phải có trách nhiệm trực tiếp ra mặt đường chỉ đạo công tác này".

Xử lý xe quá tải trọng: "Lãnh đạo phải ra mặt đường"

Xử lý xe quá tải trọng: "Lãnh đạo phải ra mặt đường"

VOV.VN -  Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương: “Các đồng chí lãnh đạo phải có trách nhiệm trực tiếp ra mặt đường chỉ đạo công tác này".

Phạt đoàn xe Lào chở gỗ vượt tải trọng hơn 100 triệu đồng
Phạt đoàn xe Lào chở gỗ vượt tải trọng hơn 100 triệu đồng

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã tuyên truyền cho các tài xế người Lào biết về quy định pháp luật Việt Nam.

Phạt đoàn xe Lào chở gỗ vượt tải trọng hơn 100 triệu đồng

Phạt đoàn xe Lào chở gỗ vượt tải trọng hơn 100 triệu đồng

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã tuyên truyền cho các tài xế người Lào biết về quy định pháp luật Việt Nam.