Thanh long và dưa hấu tiêu thụ mạnh qua cửa khẩu Tân Thanh

Lượng thanh long đã xuất khẩu được khoảng 600.000 tấn, dưa hấu đã xuất khẩu được 160.000 tấn.

Ngày 25/12, ông Phùng Quang Hội, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn), cho biết gần đây hàng nông sản của nước ta xuất khẩu sang Trung Quốc tăng đột biến.

Cụ thể, tính đến thời điểm này đã xuất được khoảng 600.000 tấn thanh long sang Trung Quốc, đạt kim ngạch hơn 360 triệu USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Dưa hấu đã xuất được 160.000 tấn, kim ngạch hơn 13 triệu USD.

Nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc tăng đột biến. (Ảnh: KT)
Ông Hội xác nhận việc thông quan vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, thời điểm này số lượng xe chở nông sản tăng mạnh, bình thường 100 xe/ngày thì nay lên 150 xe/ngày. Để thông quan nhanh, lực lượng hải quan đã đơn giản hóa thủ tục, tạo mọi điều kiện để hàng hóa qua cửa khẩu thuận lợi.

Theo ông Trần Ngọc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Thanh long Bình Thuận, hiện tại giá thanh long 12.000-13.000 đồng/kg, loại tốt 15.000 đồng/kg, tiêu thụ tốt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát triển chỉ dẫn địa lý để thương mại hóa nông sản
Phát triển chỉ dẫn địa lý để thương mại hóa nông sản

VOV.VN -Việt Nam có thế mạnh về nông sản với hàng trăm sản phẩm có thể xuất khẩu rộng rãi hơn nếu có chỉ dẫn địa lý. 

Phát triển chỉ dẫn địa lý để thương mại hóa nông sản

Phát triển chỉ dẫn địa lý để thương mại hóa nông sản

VOV.VN -Việt Nam có thế mạnh về nông sản với hàng trăm sản phẩm có thể xuất khẩu rộng rãi hơn nếu có chỉ dẫn địa lý. 

Xuất khẩu nông sản đem về 27,4 tỷ USD trong 11 tháng
Xuất khẩu nông sản đem về 27,4 tỷ USD trong 11 tháng

VOV.VN -Giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản 11 tháng đầu năm đạt 27,41 tỷ USD, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2014. 

Xuất khẩu nông sản đem về 27,4 tỷ USD trong 11 tháng

Xuất khẩu nông sản đem về 27,4 tỷ USD trong 11 tháng

VOV.VN -Giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản 11 tháng đầu năm đạt 27,41 tỷ USD, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2014. 

Nông sản ĐBSCL bị đội giá thành vì phải trung chuyển... vòng vèo
Nông sản ĐBSCL bị đội giá thành vì phải trung chuyển... vòng vèo

VOV.VN -Hàng nông sản ĐBSCL phải trung chuyển đến các cảng lớn ở TPHCM, Đông Nam bộ để đưa đi xuất khẩu đã khiến chi phí, giá thành đội lên cao.

Nông sản ĐBSCL bị đội giá thành vì phải trung chuyển... vòng vèo

Nông sản ĐBSCL bị đội giá thành vì phải trung chuyển... vòng vèo

VOV.VN -Hàng nông sản ĐBSCL phải trung chuyển đến các cảng lớn ở TPHCM, Đông Nam bộ để đưa đi xuất khẩu đã khiến chi phí, giá thành đội lên cao.