Thị trường quốc tế đang mở rộng cho ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam

Hơn 9.700 khách tham quan đã đến với 3 triển lãm lớn về công nghệ và máy móc chế tạo vừa diễn tại Hà Nội.

Ông Chainarong Limpkittisin, Giám đốc điều hành Reed Tradex nhận xét sự kiện đồng địa điểm của 3 triển lãm lớn về công nghệ và máy móc chế tạo đã thu hút đông đảo sự quan tâm và kết thúc thành công tốt đẹp.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, “Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam 2011”, “Triển lãm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 4 tại Hà Nội” và “Vietnam Manufacturing Expo 2011” cùng phối hợp tổ chức tại Hà Nội đã trưng bày công nghệ hiện đại nhất cũng như phụ tùng chất lượng cao nhằm hỗ trợ sự phát triển và cải tiến cho ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

Trên 9.700 khách tham quan đã tới triển lãm để tìm kiếm những máy móc thiết bị phù hợp cho việc mở rộng năng lực sản xuất và đa dạng hóa phạm vi hoạt động, đồng thời gặp gỡ những đối tác tiềm năng từ rất nhiều quốc gia bao gồm Thái Lan, Singapore, Nhật Bản,… để xây dựng thị trường mới.

Chương trình Kết nối Doanh nghiệp đã thúc đẩy việc thiết lập các quan hệ đối tác kinh doanh mới và giúp hàng trăm các giao dịch kinh doanh được ký kết tại chỗ. Sự sôi động của triển lãm đưa ra tín hiệu khả quan cho tương lai của ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Hơn nữa, với mức độ hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa các hiệp hội và các công ty từ các quốc gia khác nhau, con đường dẫn tới thị trường quốc tế của các ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đang mở rộng cho tất cả doanh nghiệp. Số lượng khách tham quan 9.774 năm nay đã tăng 32% so với năm ngoái.

Theo đánh giá của ông Chanin Khaochan Giám đốc Phòng Phát triển Liên kết Công nghiệp thuộc Ủy ban Đầu tư Thái Lan (BUILD): “Có rất nhiều nhà trưng bày đến từ Việt Nam, Thái Lan và Nhật Bản trưng bày tất cả các loại sản phẩm ngành công nghiệp hỗ trợ tại triển lãm này. Vì vậy, khách tham quan có cơ hội tiếp cận những công nghệ và cải tiến công nghiệp mới. Tôi hy vọng các nhà trưng bày sẽ tăng cường mức độ hợp tác để sản xuất các sản phẩm chất lượng cao hơn trong khi đó khách tham quan có thể học hỏi được những công nghệ mới nhằm giúp ích cho doanh nghiệp mình”.

Bà Vivien Yen, Giám đốc dự án, Phòng Phát triển Thương mại Quốc tế Liên đoàn các Nhà sản xuất Singapore đánh giá: “Hiện tại, ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam có rất nhiều lợi thế và cơ hội phát triển trong tương lai. Thông qua việc tham gia triển lãm, Liên đoàn các nhà sản xuất Singapore hy vọng rằng các thành viên của liên đoàn sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc và liên hệ với các công ty Việt Nam cũng như các công ty Nhật Bản tại Việt Nam”.  

Ông Giang Văn Anh,  Phó giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam cho biết: “Tôi tới tham quan triển lãm nhằm tìm kiếm đối tác kinh doanh và tìm hiểu tiềm năng phát triển trong sản xuất. Triển lãm đã giúp tôi có cơ hội tiếp cận trực tiếp với thị trường. Điều tôi quan tâm là phụ tùng máy và phụ tùng chính xác (wire/EDM/CNC). Triển lãm được tổ chức rất đúng lúc, cung cấp các sản phẩm chất lượng tốt, và sẽ góp phần thúc đẩy giao thương giữa các nhà chế tạo, nhà sản xuất và khách hàng”.

Ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH máy MARUKA nhận định: “Việt Nam đang trong quá trình phát triển công nghiệp và sẽ có nhiều cơ hội được tạo ra. Triển lãm này đã giúp tạo ra những cơ hội ấy cho nhà sản xuất tại Việt Nam tương tác với các đối tác nước ngoài. Tôi thấy rằng 3 triển lãm này được tổ chức tốt và dễ dàng tìm được những hạng mục kỹ thuật giúp đa dạng hóa chủng loại sản phẩm của công ty tôi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên