Bắt hơn 2.000 đôi giày giả thương hiệu nổi tiếng

VOV.VN - Lực lượng quản lý thị trường bắt quả tang 1 cơ sở nghi sản xuất số lượng lớn giày thể thao giả các thương hiệu nổi tiếng.

Ngày 19/1, đội quản lý thị trường cơ động thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã bất ngờ kiểm tra xưởng sản xuất của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Vũ Hồng Niên, tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. 

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục công nhân đang sản xuất giày thể thao, thu giữ tại hiện trường hơn 2.000 đôi giày nghi giả nhãn hiệu Nike, Adidas.

Lực lượng chức năng lấy mẫu để kiểm tra. (Ảnh: Báo Dân trí)
Trong khu nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông có đầy đủ các loại máy móc, vật liệu sản xuất giày thể thao. Giám đốc doanh nghiệp là ông Vũ Hồng Niên chỉ xuất trình được giấy đăng ký kinh doanh.

Sau khi kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường đã lấy một số mẫu giày để xác định, đối chiếu với đại diện chủ sở hữu các thương hiệu nghi bị làm giả để xác định thật giả, từ đó có hướng xử lý theo quy định của pháp luật./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng giả len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống
Hàng giả len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống

VOV.VN - Hiện nay hàng giả vẫn đang là vấn nạn lớn và đang len lỏi trong từng ngóc ngách của cuộc sống, gây ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế, xã hội Việt Nam.

Hàng giả len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống

Hàng giả len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống

VOV.VN - Hiện nay hàng giả vẫn đang là vấn nạn lớn và đang len lỏi trong từng ngóc ngách của cuộc sống, gây ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế, xã hội Việt Nam.

Tiêu hủy lô hàng hàng giả, hàng nhái trị giá 1,5 tỷ đồng
Tiêu hủy lô hàng hàng giả, hàng nhái trị giá 1,5 tỷ đồng

VOV.VN - Trên 50 mặt hàng giả, hàng nhái gồm thực phẩm, hàng tiêu dùng, quần áo, giầy dép, mỹ phẩm, đồ chơi bạo lực...trị giá 1,5 tỷ đồng bị tiêu hủy.

Tiêu hủy lô hàng hàng giả, hàng nhái trị giá 1,5 tỷ đồng

Tiêu hủy lô hàng hàng giả, hàng nhái trị giá 1,5 tỷ đồng

VOV.VN - Trên 50 mặt hàng giả, hàng nhái gồm thực phẩm, hàng tiêu dùng, quần áo, giầy dép, mỹ phẩm, đồ chơi bạo lực...trị giá 1,5 tỷ đồng bị tiêu hủy.

Số vụ buôn lậu, hàng giả giảm nhưng trị giá hàng hóa vi phạm tăng 90%
Số vụ buôn lậu, hàng giả giảm nhưng trị giá hàng hóa vi phạm tăng 90%

VOV.VN - So với cùng kỳ năm 2016, mặc dù số vụ vi phạm pháp luật hải quan giảm nhưng trị giá hàng hóa vi phạm lại tăng tới gần 90%.

Số vụ buôn lậu, hàng giả giảm nhưng trị giá hàng hóa vi phạm tăng 90%

Số vụ buôn lậu, hàng giả giảm nhưng trị giá hàng hóa vi phạm tăng 90%

VOV.VN - So với cùng kỳ năm 2016, mặc dù số vụ vi phạm pháp luật hải quan giảm nhưng trị giá hàng hóa vi phạm lại tăng tới gần 90%.