EuroCham: Việt Nam cần chính sách rõ ràng để phát triển điện gió

VOV.VN - Sách trắng 2015 của EuroCham nêu kiến nghị Việt Nam cần có khung chính sách rõ ràng để lĩnh vực điện gió tại Việt Nam phát triển.

Sách trắng 2016 về các vấn đề thương mại, đầu tư tại Việt Nam vừa được Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố. Trong đó, về về vấn đề năng lượng và điện lực tại Việt Nam, EuroCham kiến nghị: Cần có khung chính sách rõ ràng để lĩnh vực điện gió tại Việt Nam phát triển.

EuroCham: Khi có được khung chính sách rõ ràng, lĩnh vực điện gió tại Việt Nam sẽ có thể thu hút được nguồn vốn đầu tư lớn từ khối tư nhân (ảnh minh họa: KT)

Cụ thể, EuroCham cho rằng, trong một vài năm qua, nhu cầu năng lượng đã và đang tăng trưởng ở mức 15%/năm. Để đáp ứng tốc độ gia tăng nhu cầu sử dụng, Việt Nam vẫn ưu tiên phát điện từ những nguồn lực chi phí thấp như nhà máy nhiệt điện chạy than và thủy điện, những nguồn phát điện này đòi hỏi phải mất khoảng một thập kỷ mới có thể hoàn thành công tác quy hoạch, xây dựng và đưa vào hoạt động.

Thực tế này đang diễn ra trong bối cảnh Việt Nam có tiềm năng rất lớn trong việc phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo vào mục đích phát điện.

Ở thời điểm hiện tại, theo EuroCham, có một số quyết định mang tính then chốt mà Việt Nam cần phải đưa ra liên quan đến vấn đề môi trường và bảo vệ hành tinh. Trong bối cảnh Việt Nam chuyển trọng tâm sang những ngành thâm dụng vốn để tăng hàm lượng nội địa, Chính phủ có thể tập trung chính sách công nghiệp giúp hoàn thiện chuỗi cung ứng và tăng cường hàm lượng nội địa cùng  với các quy trình thân thiện với môi trường hoặc có những cơ sở tái chế phù hợp, vì Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, và trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm trực tiếp tỷ lệ thuận với tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, việc nhập khẩu nhiên liệu từ nước ngoài sẽ tạo áp lực lớn lên hoạt động logistics và cán cân thanh toán của đất nước.

Trong khi đó, theo EuroCham, quy mô của các nguồn năng lượng tái tạo có thể nhỏ hơn các nguồn năng lượng khác nhưng thời gian thi công lại ngắn hơn rất nhiều, và không đặt các quốc gia vào vị thế phải đưa ra cam kết dài hạn đối với việc sử dụng cùng một nguồn năng lượng trong thời gian dài như đối với trường hợp các nhà máy nhiệt điện chạy than được xây dựng bằng hình thức BOT.

Vì thế, EuroCham kiến nghị Chính phủ Việt Nam rằng, khi có được khung chính sách rõ ràng, lĩnh vực điện gió tại Việt Nam sẽ có thể thu hút được nguồn vốn đầu tư lớn từ khối tư nhân bao gồm nguồn vốn của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài thay vì phải sử dụng nguồn vốn công để đầu tư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ninh Thuận chấm dứt hoạt động Dự án Điện gió Phước Dân
Ninh Thuận chấm dứt hoạt động Dự án Điện gió Phước Dân

VOV.VN - Chính quyền tỉnh thu hồi dự án với lý do nhà đầu tư vi phạm tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Ninh Thuận chấm dứt hoạt động Dự án Điện gió Phước Dân

Ninh Thuận chấm dứt hoạt động Dự án Điện gió Phước Dân

VOV.VN - Chính quyền tỉnh thu hồi dự án với lý do nhà đầu tư vi phạm tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Ký thỏa thuận hợp tác trang trại điện gió đầu tiên tại Tây Nguyên
Ký thỏa thuận hợp tác trang trại điện gió đầu tiên tại Tây Nguyên

VOV.VN -Dự án trang trại điện gió đầu tiên tại khu vực Tây Nguyên, Việt Nam nằm tại xã Dlie Yang, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Ký thỏa thuận hợp tác trang trại điện gió đầu tiên tại Tây Nguyên

Ký thỏa thuận hợp tác trang trại điện gió đầu tiên tại Tây Nguyên

VOV.VN -Dự án trang trại điện gió đầu tiên tại khu vực Tây Nguyên, Việt Nam nằm tại xã Dlie Yang, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Tiếp tục đầu tư hơn 8.800 tỉ đồng xây dựng điện gió ở Bạc Liêu
Tiếp tục đầu tư hơn 8.800 tỉ đồng xây dựng điện gió ở Bạc Liêu

VOV.VN - 71 trụ turbine gió loại 2 MW với tổng công suất 142MW sẽ được thực hi&ecirc%3ḅn trong 36 tháng và dự kiến hoàn thành cuối năm 2018.

Tiếp tục đầu tư hơn 8.800 tỉ đồng xây dựng điện gió ở Bạc Liêu

Tiếp tục đầu tư hơn 8.800 tỉ đồng xây dựng điện gió ở Bạc Liêu

VOV.VN - 71 trụ turbine gió loại 2 MW với tổng công suất 142MW sẽ được thực hi&ecirc%3ḅn trong 36 tháng và dự kiến hoàn thành cuối năm 2018.

EuroCham công bố Sách Trắng 2016 về thương mại và đầu tư của Việt Nam
EuroCham công bố Sách Trắng 2016 về thương mại và đầu tư của Việt Nam

VOV.VN - Sách Trắng 2016 về thương mại và đầu tư của Việt Nam được công bố hôm nay (2/3) tại Hà Nội và ngày mai (3/3) tại TP HCM.

EuroCham công bố Sách Trắng 2016 về thương mại và đầu tư của Việt Nam

EuroCham công bố Sách Trắng 2016 về thương mại và đầu tư của Việt Nam

VOV.VN - Sách Trắng 2016 về thương mại và đầu tư của Việt Nam được công bố hôm nay (2/3) tại Hà Nội và ngày mai (3/3) tại TP HCM.

EuroCham công bố Sách Trắng năm 2015
EuroCham công bố Sách Trắng năm 2015

VOV.VN -Sách Trắng lần thứ 7 phát hành nhằm mục đích tóm lược những nhận định và kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.

EuroCham công bố Sách Trắng năm 2015

EuroCham công bố Sách Trắng năm 2015

VOV.VN -Sách Trắng lần thứ 7 phát hành nhằm mục đích tóm lược những nhận định và kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư vào điện gió Việt Nam
Nhiều doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư vào điện gió Việt Nam

VOV.VN - Còn nhiều vướng mắc về cơ chế, kĩ thuật và giá thành khiến nhiều doanh nghiệp nước ngoài không dám đầu tư vào điện gió Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư vào điện gió Việt Nam

Nhiều doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư vào điện gió Việt Nam

VOV.VN - Còn nhiều vướng mắc về cơ chế, kĩ thuật và giá thành khiến nhiều doanh nghiệp nước ngoài không dám đầu tư vào điện gió Việt Nam.

Trà Vinh hoàn thành thủ tục khởi công dự án điện gió trị giá 2.400 tỷ
Trà Vinh hoàn thành thủ tục khởi công dự án điện gió trị giá 2.400 tỷ

VOV.VN -Tỉnh Trà Vinh trao giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà máy điện gió giai đoạn 1 cho Công ty TNHH xây dựng Woojin Hàn Quốc, với tổng vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng

Trà Vinh hoàn thành thủ tục khởi công dự án điện gió trị giá 2.400 tỷ

Trà Vinh hoàn thành thủ tục khởi công dự án điện gió trị giá 2.400 tỷ

VOV.VN -Tỉnh Trà Vinh trao giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà máy điện gió giai đoạn 1 cho Công ty TNHH xây dựng Woojin Hàn Quốc, với tổng vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng

EuroCham sắp công bố Sách Trắng về thương mại và đầu tư của Việt Nam
EuroCham sắp công bố Sách Trắng về thương mại và đầu tư của Việt Nam

VOV.VN - Theo thông tin từ EuroCham, Sách Trắng về thương mại và đầu tư của Việt Nam sẽ chính thức được công bố vào ngày 2/32016.

EuroCham sắp công bố Sách Trắng về thương mại và đầu tư của Việt Nam

EuroCham sắp công bố Sách Trắng về thương mại và đầu tư của Việt Nam

VOV.VN - Theo thông tin từ EuroCham, Sách Trắng về thương mại và đầu tư của Việt Nam sẽ chính thức được công bố vào ngày 2/32016.