Giá xăng, dầu đồng loạt tăng từ 16h30 phút chiều nay

VOV.VN - Giá xăng RON 92 tăng 172 đồng/lít, giá xăng E5 tăng 160 đồng/lít và các loại dầu tăng từ 130 – 169 đồng/lít.

Thực hiện chu kì điều hành giá, liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa có thông tin về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ 16h30’ chiều nay (5/10).

Theo đó, giá xăng RON 92 tăng 172 đồng/lít so với giá hiện hành lên 16.404 đồng/lít; Giá xăng E5 tăng 160 đồng/lít so với mức giá hiện hành lên mức 16.141 đồng/lít.

Giá xăng dầu tăng từ 16h30' chiều 5/10. (Ảnh minh họa: KT)
Liên bộ cũng quy định tăng giá đối với các mặt hàng dầu. Cụ thể, giá dầu diezel 0.05S tăng 169 đồng/lít thành 12.424 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 137 đồng/lít lên mức 11.023 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S tăng 130 đồng/lít lên giá bán 9.473 đồng/lít (kg).

Liên bộ cũng thống nhất giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành. Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng RON 92, xăng E5 là 300 đồng/lít.

Lý giải nguyên nhân giảm giá xăng, liên Bộ cho hay, giá xăng thành phẩm bình quân 15 ngày trước ngày 5/10 là 56,177 USD/thùng đối với xăng RON 92; 55,615 USD/thùng đối với dầu diezel 0,05S; 55,955 USD/thùng đối với dầu hỏa và 261,495 USD/tấn đối với dầu mazut 180CST 3.5S.

Liên bộ cũng cho biết, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 1399/BTC-QLG ngày 4/10/2016, thuế nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng trong công thức tính giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tại các kỳ tính giá giá IV/2016 đối với mặt hàng xăng là 16,22% (mức thuế nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng trong công thức tính giá cơ sở mặt hàng xăng tại quý III/2016 theo công văn số 9153/BTC-QLG ngày 4/7/2016 của Bộ Tài chính là 15,74%).

Đối với mặt hàng dầu diezel là 2,10% (mức thuế nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng trong công thức tính giá cơ sở mặt hàng dầu diezel tại quý III/2016 theo công văn số 9153/BTC-QLG ngày 4/7/2016 của Bộ Tài chính là 1,84%). Thuế nhập khẩu bình quân gia quyền đối với mặt hàng dầu hỏa và dầu mazut là 0%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau ưu đãi thuế, xăng dầu Dung Quất cạnh tranh được với hàng nhập khẩu
Sau ưu đãi thuế, xăng dầu Dung Quất cạnh tranh được với hàng nhập khẩu

VOV.VN - Việc tăng ưu đãi thuế sẽ giúp sản phẩm của Lọc dầu Dung Quất thấp hơn giá xăng dầu nhập khẩu từ các nước ASEAN 10%.

Sau ưu đãi thuế, xăng dầu Dung Quất cạnh tranh được với hàng nhập khẩu

Sau ưu đãi thuế, xăng dầu Dung Quất cạnh tranh được với hàng nhập khẩu

VOV.VN - Việc tăng ưu đãi thuế sẽ giúp sản phẩm của Lọc dầu Dung Quất thấp hơn giá xăng dầu nhập khẩu từ các nước ASEAN 10%.

Xăng dầu giảm giá 300 đồng/lít vào các ngày thứ Bảy
Xăng dầu giảm giá 300 đồng/lít vào các ngày thứ Bảy

VOV.VN - 5 ngày thứ Bảy trong tháng 10 các cửa hàng xăng dầu của Petrolimex sẽ giảm giá 300 đồng/lít đối với các loại xăng và dầu diezel.

Xăng dầu giảm giá 300 đồng/lít vào các ngày thứ Bảy

Xăng dầu giảm giá 300 đồng/lít vào các ngày thứ Bảy

VOV.VN - 5 ngày thứ Bảy trong tháng 10 các cửa hàng xăng dầu của Petrolimex sẽ giảm giá 300 đồng/lít đối với các loại xăng và dầu diezel.

Phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
Phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

VOV.VN - Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều vi phạm của Petrolimex và một số đơn vị thành viên về việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản..

Phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

VOV.VN - Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều vi phạm của Petrolimex và một số đơn vị thành viên về việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản..

Tính “nhầm” thuế xăng dầu - Liên Bộ xử lý thế nào?
Tính “nhầm” thuế xăng dầu - Liên Bộ xử lý thế nào?

VOV.VN - Hiện có 3 phương án là lấy quỹ bình ổn, tính lùi lại theo thuế cũ và doanh nghiệp tiết kiệm chi phí để bù lại khoản tính nhầm đều không hợp lý.

Tính “nhầm” thuế xăng dầu - Liên Bộ xử lý thế nào?

Tính “nhầm” thuế xăng dầu - Liên Bộ xử lý thế nào?

VOV.VN - Hiện có 3 phương án là lấy quỹ bình ổn, tính lùi lại theo thuế cũ và doanh nghiệp tiết kiệm chi phí để bù lại khoản tính nhầm đều không hợp lý.