Giữ ổn định giá xăng dầu bằng việc không điều chỉnh thuế

VOV.VN - Nếu theo Barem, mức thuế nhập khẩu phải là 20% nhưng thực tế đối với xăng là 18%, còn dầu là 14%, 15%, 16% (tuỳ loại).

Bộ Tài chính đã có phản hồi chính thức về thuế nhập khẩu xăng dầu trong bối cảnh giá xăng dầu trong nước tăng liên tục trong thời gian qua.

Ông Ngô Hữu Lợi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) cho biết: Tính từ đầu năm đến ngày 7/7/2014 có 15 lần xem xét điều chỉnh giá, nhưng thực chất chỉ có 5 lần điều chỉnh tăng, 5 lần điều chỉnh giảm, còn lại là các lần xem xét nhưng chỉ điều chỉnh các mức sử dụng Quỹ BOG và trích lợi nhuận định mức để giữ ổn định giá.

Trong mỗi lần điều chỉnh, Liên Bộ Tài chính - Công Thương đều công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử và gửi Thông cáo báo chí về các yếu tố liên quan như: diễn biến giá thế giới; công thức tính giá theo quy định; tình hình trích và sử dụng Quỹ BOG; và mức trích lợi nhuận định mức.

Riêng về thuế nhập khẩu đối với xăng dầu, ông Ngô Hữu Lợi cho biết: Theo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì mức thuế nhập khẩu quy định đối với xăng dầu tối đa là 40%. Căn cứ tình hình trong nước, để chủ động cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và người dân tiêu dùng, Bộ Tài chính có văn bản số 837/BTC-CST ngày 19/01/2010 công bố các mức thuế suất thuế nhập khẩu (Barem) đối với các mặt hàng xăng dầu khi giá thế giới biến động. Nếu theo Barem và mức giá xăng dầu thế giới thời gian qua và hiện nay thì mức thuế nhập khẩu phải là 20%. Nhưng mức thuế nhập khẩu hiện hành đối với xăng là 18%, còn dầu là 14%, 15%, 16% (tuỳ loại). Như vậy, vẫn thấp hơn mức thuế nhập khẩu công bố của Barem và thấp hơn nhiều mức tối đa do Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định.

Trong thời gian vừa qua, Chính phủ đã rất quyết liệt trong định hướng điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường và để bảo đảmthực hiện định hướng đó thì Nhà nước cần giảm sự can thiệp thông qua thuế nhập khẩu để giá xăng dầu có thể dần theo cơ chế thị trường.

Về tỷ lệ thuế, phí trong giá đối với mặt hàng xăng, theo ông Lợi, ở Việt Nam tỷ lệ thuế chiếm 32% trong giá bán, thấp hơn so với mức 36,12% của Lào; mức 35,91% củaThái Lan và mức 33,95% của Trung Quốc. Vì vậy, giá bán lẻ xăng (92R) của Việt Nam cũng thấp hơn các nước đó, cụ thể như: Ở Việt Nam hiện nay là 25.640 đồng/lít thì ở Lào là 28.924 đồng/lít (cao hơn 3.284 đồng/lít); ở Thái Lan là 26.129 đồng/lít (cao hơn 489 đồng/lít), ở Campuchia là 27.595 đồng/lít (cao hơn 1.955 đồng/lít).

Đối với mặt hàng dầu điezen: Tỷ lệ thuế ở Việt Nam chỉ chiếm có 21% trong giá bán nên giá cũng thấp hơn các nước này, cụ thể như: Ở Việt Nam giá bán lẻ dầu điêzen là 22.770 đồng/lít thì ở Trung Quốc là 25.140 đồng/lít (cao hơn 2.370 đồng/lít); ở Campuchia là 26.048 đồng/lít (cao hơn 3.278 đồng/lít); ở Lào là 25.396 đồng/lít, cao hơn 2.576 đồng/lít so với ở Việt Nam.

“Như vậy, có thể thấy giá bán lẻ xăng dầu ở Việt Nam đang thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới mà một trong các nguyên nhân là do trong cơ cấu giá, Việt Nam có tỷ lệ thuế, phí bình quân thấp hơn. Nay nếu Việt Nam lại điều chỉnh giảm thuế thì sẽ lại phát sinh tình trạng buôn lậu như đã từng xảy ra” – ông Lợi nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Tài chính: 4 doanh nghiệp đang âm Quỹ bình ổn giá xăng dầu
Bộ Tài chính: 4 doanh nghiệp đang âm Quỹ bình ổn giá xăng dầu

VOV.VN - Hiện tại, Petrolimex có số dư lớn nhất, hơn 1.000 tỷ đồng. Đến hết Quý II/2014, quỹ này có số dư gần 1.600 tỷ đồng.

Bộ Tài chính: 4 doanh nghiệp đang âm Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Bộ Tài chính: 4 doanh nghiệp đang âm Quỹ bình ổn giá xăng dầu

VOV.VN - Hiện tại, Petrolimex có số dư lớn nhất, hơn 1.000 tỷ đồng. Đến hết Quý II/2014, quỹ này có số dư gần 1.600 tỷ đồng.

Giá xăng lại bất ngờ tăng thêm 410 đồng/lít
Giá xăng lại bất ngờ tăng thêm 410 đồng/lít

VOV.VN - Đây là lần thứ 2 liên tiếp giá xăng dầu được phép tăng trong 10 ngày qua.

Giá xăng lại bất ngờ tăng thêm 410 đồng/lít

Giá xăng lại bất ngờ tăng thêm 410 đồng/lít

VOV.VN - Đây là lần thứ 2 liên tiếp giá xăng dầu được phép tăng trong 10 ngày qua.

Cước taxi dự kiến tăng 1.000 đồng sau khi giá xăng tăng kỷ lục
Cước taxi dự kiến tăng 1.000 đồng sau khi giá xăng tăng kỷ lục

Giá cước taxi dự kiến sẽ được các doanh nghiệp tăng thêm từ 500 - 1.000 đồng/km sau khoảng 1 tuần nữa.

Cước taxi dự kiến tăng 1.000 đồng sau khi giá xăng tăng kỷ lục

Cước taxi dự kiến tăng 1.000 đồng sau khi giá xăng tăng kỷ lục

Giá cước taxi dự kiến sẽ được các doanh nghiệp tăng thêm từ 500 - 1.000 đồng/km sau khoảng 1 tuần nữa.

Bộ Công thương điều hành giá xăng dầu: Ai hưởng lợi?
Bộ Công thương điều hành giá xăng dầu: Ai hưởng lợi?

VOV.VN - Bộ này đang quản lý vấn đề xuất nhập khẩu và đại diện quản lý nhà nước đối với Petrolimex, nay lại quản lý giá nữa thì…

Bộ Công thương điều hành giá xăng dầu: Ai hưởng lợi?

Bộ Công thương điều hành giá xăng dầu: Ai hưởng lợi?

VOV.VN - Bộ này đang quản lý vấn đề xuất nhập khẩu và đại diện quản lý nhà nước đối với Petrolimex, nay lại quản lý giá nữa thì…

Bộ Tài chính: Đáng lẽ giá xăng phải tăng cao hơn
Bộ Tài chính: Đáng lẽ giá xăng phải tăng cao hơn

VOV.VN - Nếu không sử dụng Quỹ bình ổn 500 đồng/lít thì mức điều chỉnh giá xăng dầu phải là 918 đồng/lít.

Bộ Tài chính: Đáng lẽ giá xăng phải tăng cao hơn

Bộ Tài chính: Đáng lẽ giá xăng phải tăng cao hơn

VOV.VN - Nếu không sử dụng Quỹ bình ổn 500 đồng/lít thì mức điều chỉnh giá xăng dầu phải là 918 đồng/lít.

Thủ tướng yêu cầu giải thích rõ cơ sở tính giá xăng dầu
Thủ tướng yêu cầu giải thích rõ cơ sở tính giá xăng dầu

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu Bộ Tài chính và Bộ Công thương giải thích rõ trên các phương tiện thông tin đại chúng về diễn biến, tình hình giá xăng dầu thế giới.

Thủ tướng yêu cầu giải thích rõ cơ sở tính giá xăng dầu

Thủ tướng yêu cầu giải thích rõ cơ sở tính giá xăng dầu

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu Bộ Tài chính và Bộ Công thương giải thích rõ trên các phương tiện thông tin đại chúng về diễn biến, tình hình giá xăng dầu thế giới.