Nuôi lợn siêu mỡ - nông dân khóc ròng vì thương lái Trung Quốc

Thương lái Trung Quốc “khuyến khích” người dân nuôi lợn nhiều mỡ sẽ có giá cao nhưng đến kì thu mua họ lại bặt tăm.

Sau thời gian săn lùng tìm mua lợn siêu mỡ ở các tỉnh miền Tây như Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng… gần đây nhóm thương lái Trung Quốc đã đột ngột dừng thu mua loại lợn này, khiến một số hộ nuôi tái đàn lao đao.

Hiện nay thương lái Trung Quốc ngừng mua lợn siêu mỡ. (Ảnh: Dân Việt)
Chị Nguyễn Thị Tiên, ở xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) than: “Cuối năm 2015, thương lái Trung Quốc thông qua các “cò” ở địa phương tìm mua lợn nhiều mỡ với giá cao, họ còn khuyến khích nông dân chúng tôi tái đàn để có nguồn hàng cung ứng. Nhưng hiện giờ đàn lợn (5 con) của tôi nuôi theo đơn đặt hàng của họ đã đến ngày bán, nhưng họ bặt tăm”.

Ở các địa phương khác trong tỉnh Cà Mau, nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ như chị Tiên cũng đau đầu vì đàn lợn tới ngày xuất chuồng mà bán không được. “Bây giờ kêu thương lái địa phương bán lợn là họ không mua đâu, họ chê nhiều mỡ, thị trường không chuộng” - anh Nguyễn Văn Sang, một hộ nuôi lợn ở TP Cà Mau mếu máo nói.

Ông Nguyễn Thành Huy - Chi Cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Cà Mau cho biết: “Hiện toàn tỉnh có tổng đàn lợn khoảng 800.000 con, với 18 trang trại nuôi có quy mô lớn. Đối với những nơi chăn nuôi kiểu trang trại thì không lo, cái đáng lo nhất là nhóm thương lái Trung Quốc vào các vùng nông thôn thu mua, rồi khuyến khích nông dân nuôi loại lợn này”.

Ngành nông nghiệp tỉnh Cà Mau cho rằng, trong khi ngành đang đẩy mạnh “Chương trình cải tạo nạc hóa đàn lợn” của Bộ NN&PTNT, thì sự xuất hiện của nhóm thương lái Trung Quốc trước đó chuyên lùng mua lợn loại siêu mỡ là điều hết sức bất thường và đáng quan ngại.

Ông Nguyễn Văn Tranh - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau cho biết: “Sở đã có văn bản gửi Phòng Kinh tế, Phòng NN&PTNT các huyện trên địa bàn tăng cường kiểm tra, nắm thông tin về việc thương lái Trung Quốc lùng mua lợn có lượng mỡ nhiều để xuất sang nước này, nhằm báo cáo về Sở để có hướng xử lý kịp thời”.

Theo ông Tranh, từ đầu năm 2016 đến nay không ghi nhận thêm trường hợp nào về việc thương lái Trung Quốc lùng mua lợn nhiều mỡ. Tuy nhiên, ngành vẫn tăng cường tuyên truyền và khuyến cao người chăn nuôi không nên vì lợi nhuận trước mắt mà tái đàn loại lợn này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Thuận xử phạt 15 thương lái Trung Quốc hoạt động trái phép
Bình Thuận xử phạt 15 thương lái Trung Quốc hoạt động trái phép

VOV.VN - Một số thương lái người Trung Quốc dùng visa du lịch đến Bình Thuận tổ chức mua bán thanh long trái phép, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Bình Thuận xử phạt 15 thương lái Trung Quốc hoạt động trái phép

Bình Thuận xử phạt 15 thương lái Trung Quốc hoạt động trái phép

VOV.VN - Một số thương lái người Trung Quốc dùng visa du lịch đến Bình Thuận tổ chức mua bán thanh long trái phép, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Ồ ạt nuôi cá tra bán cho thương lái Trung Quốc: Tỉnh táo tránh “bẫy“
Ồ ạt nuôi cá tra bán cho thương lái Trung Quốc: Tỉnh táo tránh “bẫy“

Tổng cục Thủy sản cảnh báo nông dân cần cẩn trọng trước hiện tượng mua cá tra khác lạ của thương lái Trung Quốc.

Ồ ạt nuôi cá tra bán cho thương lái Trung Quốc: Tỉnh táo tránh “bẫy“

Ồ ạt nuôi cá tra bán cho thương lái Trung Quốc: Tỉnh táo tránh “bẫy“

Tổng cục Thủy sản cảnh báo nông dân cần cẩn trọng trước hiện tượng mua cá tra khác lạ của thương lái Trung Quốc.

Thương lái Trung Quốc mượn danh người Việt mở cơ sở thu gom thanh long
Thương lái Trung Quốc mượn danh người Việt mở cơ sở thu gom thanh long

Để làm giá sản phẩm theo ý muốn, nhiều thương lái Trung Quốc tới tận vùng trồng thanh long mượn danh người Việt để xây kho lạnh, nhà xưởng đóng gói...

Thương lái Trung Quốc mượn danh người Việt mở cơ sở thu gom thanh long

Thương lái Trung Quốc mượn danh người Việt mở cơ sở thu gom thanh long

Để làm giá sản phẩm theo ý muốn, nhiều thương lái Trung Quốc tới tận vùng trồng thanh long mượn danh người Việt để xây kho lạnh, nhà xưởng đóng gói...