Việt Nam nhập khẩu 28 triệu tấn chất thải rắn mỗi năm

Việc cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu đang khiến Việt Nam có nguy cơ trở thành "bãi phế liệu của thế giới”.

Hiện mỗi năm Việt Nam nhập 3 triệu tấn phế liệu, chưa kể riêng trong nước, tổng lượng chất thải rắn lên đến 28 triệu tấn mỗi năm.

Đáng chú ý, hiện nay nước ta có khoảng 160 doanh nghiệp được phép thực hiện hoạt động nhập khẩu phế liệu. Thông qua con đường này, nhiều mặt hàng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường như máy móc, thiết bị lạc hậu cũ, hỏng, hết niên hạn sử dụng; linh kiện điện tử có chứa chất nguy hại… đã bị nhập khẩu trái phép vào Việt Nam.

Nhiều chuyên gia cũng bày tỏ quan ngại, nếu không có hình thức xử lý nghiêm, chế tài mạnh tay hơn thì sẽ khó có thể khiến các doanh nghiệp "chùn tay”, bởi lợi nhuận mà các doanh nghiệp đạt được trong lĩnh vực này không hề nhỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

80 loại phế liệu được phép nhập khẩu
80 loại phế liệu được phép nhập khẩu

Phế liệu được nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất phải được lựa chọn, làm sạch để loại bỏ chất thải.

80 loại phế liệu được phép nhập khẩu

80 loại phế liệu được phép nhập khẩu

Phế liệu được nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất phải được lựa chọn, làm sạch để loại bỏ chất thải.

Giá sắt thép phế liệu nhập khẩu tăng 21,6 USD/tấn
Giá sắt thép phế liệu nhập khẩu tăng 21,6 USD/tấn

Theo Tổng cục Hải quan, đây là mức giá bình quân nhập khẩu của quý I/2012, tăng nhiều so với quý I/2011.

Giá sắt thép phế liệu nhập khẩu tăng 21,6 USD/tấn

Giá sắt thép phế liệu nhập khẩu tăng 21,6 USD/tấn

Theo Tổng cục Hải quan, đây là mức giá bình quân nhập khẩu của quý I/2012, tăng nhiều so với quý I/2011.