Thiếu bãi đậu, xe buýt TP HCM đậu cả dưới lòng đường

VOV.VN -Đây là một nghịch lý bởi trong khi Thành phố đang phát triển hiện đại và mở rộng quy mô loại hình vận tải công cộng...

Dùng lòng, lề đường làm nơi đậu, đỗ, chạy lòng vòng khắp phố tìm nơi đậu hay đem về để qua đêm ở nhà xã viên là tình trạng lâu nay của xe buýt thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân là thiếu bến bãi đậu xe buýt.

Thiếu bãi, xe chạy vòng vòng trên đường...

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương ở phường An Lạc, quận Bình Tân đã quá quen với cảnh người đi xe máy luôn phải chạy vào phần đường ô tô vì phần đường của mình đã bị xe buýt chiếm chỗ. Tuyến đường Kinh Dương Vương, nơi bà Hương sinh sống thường xuyên diễn ra tình trạng các bác tài xe buýt ngang nhiên đậu thành một hàng dài chỉ vì không có bến bãi riêng. Nhiều vụ va quệt và thậm chí là tai nạn đã xảy ra vì xe buýt lấn chiếm lòng đường.


Thiếu bãi đậu, nhiều xe buýt ở TP HCM phải đi lòng vòng trên đường tìm chỗ đỗ (Ảnh minh họa: KT)

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương bức xúc: “Phát triển rầm rộ như vậy nhưng mà bến bãi không có chỗ đậu. Ngành Giao thông Vận tải cần phải nghĩ tới, phải tăng thêm bến đậu hay mở rộng thêm”.

Nếu như ở bến xe miền Tây, quận Bình Tân, xe buýt có thể đậu rải rác dọc đường Kinh Dương Vương khi bị ùn ứ trong bến, thì ở Bến xe miền Đông, tài xế xe buýt hoặc chấp nhận rủi ro bị cảnh sát giao thông phạt khi cho xe đậu ở đường cấm hoặc chạy lòng vòng xung quanh bến xe trong thời gian nghỉ giãn giờ.

Con đường nối giữa cầu Bình Triệu 1 và Bình Triệu 2, quận Bình Thạnh từ lâu đã trở thành điểm tập kết của nhiều xe buýt trước khi vào bến. Đoạn đường này dài khoảng 100m nhưng hầu như trưa nào cũng có từ 5 đến 7 chiếc xe buýt của các tuyến số 24, 64 xếp hàng dài dưới lòng đường.

Các tài xế xe buýt cho biết, do quy định của bến xe, cùng một thời điểm chỉ cho phép vài ba xe vào bến để đón trả khách, trong khi trung bình mỗi tuyến xe buýt có gần 20 xe hoạt động nên việc xe phải xếp hàng chờ ngoài bến hoặc chạy lòng vòng là chuyện đương nhiên.

Anh Nguyễn Văn Vinh, một tài xế xe buýt lâu năm cho biết: “Khi bãi đầy rồi thì trong bãi đuổi ra ngoài, tài xế cho xe chạy vòng vòng ở ngoài kiếm chỗ nào đậu để canh tới giờ bãi trống rồi mới vào. Đi vòng vòng ở ngoài đôi khi không biết đậu ở đâu, đường chật hẹp quá cũng không thể đậu được nên đành cho xe chạy chầm chậm, cũng xảy ra dồn xe. Có hướng nào mở rộng hoặc mở thêm bến bãi cho anh em đậu thêm thì tốt quá”.

Còn ở ngay trung tâm thanh phố cũng dễ dàng nhận thấy cứ khoảng 13h đến 15h hằng ngày, dọc theo các tuyến đường: Phạm Ngũ Lão, Lê Lợi, một góc công viên 23/9, quận 1; đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5 hay tại một số trạm xăng quanh các khu vực này thường xuyên có xe buýt đậu rải rác, chờ đến giờ đánh xe vào bến.

Hơn 3.000 đầu xe buýt, mới có 20 bến bãi ổn định...

Điều đáng nói là thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 3.000 đầu xe buýt hoạt động trên 200 tuyến với 80 điềm đầu - cuối các tuyến, tuy nhiên, mới chỉ có 20 bến bãi ổn định; 60 điểm đầu - cuối còn lại phải tận dụng các bãi đất trống, đậu dưới lòng đường, hoặc phải chạy lòng vòng. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực trung tâm thành phố. Đó là chưa kể việc không bố trí được mặt bằng lưu đậu ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dịch vụ, hiệu quả hoạt động của xe buýt do phương tiện không thực hiện được chế độ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì định kỳ…một cách thường xuyên.

Ông Lê Hải Phong, Giám đốc Trung tâm vận tải hành khách công cộng thành phố Hồ Chí Minh cho biết: diện tích bến bãi, điểm trung chuyển xe buýt hiện tại chỉ đạt khoảng 23% so với nhu cầu thực tế. Đến nay chỉ có 4 bến xe buýt có thể sử dụng toàn bộ diện tích phục vụ hành khách, còn lại các điểm khác xe buýt phải hoạt động chung với các xe liên tỉnh, xe vận tải hàng hóa như ở bến xe miền Đông, bến xe miền Tây.

Hiện thành phố đang triển khai lập dự án đầu tư bến bãi giao thông tĩnh đối với ba loại hình là bến xe buýt, bến xe liên tỉnh, bãi kỹ thuật xe buýt với tổng diện tích hơn 72,65ha, sớm khắc phục tình trạng thiếu bến bãi như hiện nay.

Ông Lê Hải Phong nói: “Sở Giao thông Vận tải cũng đã phối hợp với các quận, huyện đi khảo sát, chấm những điểm phù hợp cơ sở hạ tầng cho xe buýt như bến bãi, điểm trung chuyển. Bước đầu đã xác định được một số điểm rất thuận lợi cho hoạt động công cộng. Chúng tôi cũng đã cải tạo được bãi xe buýt ở công viên 23/9, một bãi mới ở công viên văn hoá Đầm Sen. Điều này sẽ đem lại bộ mặt mới và hết sức trực tiếp cho thành phố và người dân cũng được hưởng thụ”.

Khi bến xe miền Đông mới và bến xe miền Tây mới được xây xong, một phần mặt bằng tại hai bến xe cũ này sẽ được dùng để xe buýt hoạt động. Người dân thành phố đang mong chờ các dự án như: các nhà ga hành khách xe buýt Sài Gòn ở quận 1, quận 5, quận 8, còn bãi xe buýt Củ Chi sớm hoàn thành và đi vào sử dụng để giải quyết được tình trạng thiếu bến bãi xe buýt như hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ: Lũ lụt cuốn trôi xe buýt chở khoảng 50 người
Ấn Độ: Lũ lụt cuốn trôi xe buýt chở khoảng 50 người

VOV.VN - Theo hãng tin AFP, tại bang Kashmir, Ấn Độ ngày 4/9, nước lũ đã cuốn trôi một chiếc xe buýt xuống vực.

Ấn Độ: Lũ lụt cuốn trôi xe buýt chở khoảng 50 người

Ấn Độ: Lũ lụt cuốn trôi xe buýt chở khoảng 50 người

VOV.VN - Theo hãng tin AFP, tại bang Kashmir, Ấn Độ ngày 4/9, nước lũ đã cuốn trôi một chiếc xe buýt xuống vực.

Xe buýt bốc cháy trơ khung ngay tại trạm xăng
Xe buýt bốc cháy trơ khung ngay tại trạm xăng

Chiếc xe hầu như bị cháy hoàn toàn. Lửa cháy rất lớn nên làm ảnh hưởng đến căn nhà bên cạnh. 

Xe buýt bốc cháy trơ khung ngay tại trạm xăng

Xe buýt bốc cháy trơ khung ngay tại trạm xăng

Chiếc xe hầu như bị cháy hoàn toàn. Lửa cháy rất lớn nên làm ảnh hưởng đến căn nhà bên cạnh. 

Hà Nội phát hành 200.000 vé xe buýt điện tử miễn phí
Hà Nội phát hành 200.000 vé xe buýt điện tử miễn phí

VOV.VN -200.000 vé xe buýt điện tử sẽ được phát hành miễn phí cho người sử dụng vé tháng, chính thức sử dụng thí điểm từ 6/10 trên tuyến Giáp Bát-Cầu Giẽ.

Hà Nội phát hành 200.000 vé xe buýt điện tử miễn phí

Hà Nội phát hành 200.000 vé xe buýt điện tử miễn phí

VOV.VN -200.000 vé xe buýt điện tử sẽ được phát hành miễn phí cho người sử dụng vé tháng, chính thức sử dụng thí điểm từ 6/10 trên tuyến Giáp Bát-Cầu Giẽ.

Ngã ra đường, 1 phụ nữ bị xe buýt cán nát chân
Ngã ra đường, 1 phụ nữ bị xe buýt cán nát chân

Va chạm với một xe máy, đôi nam nữ ngã xuống đường. Không may, người phụ nữ đã bị xe buýt đi phía sau cán lên đùi.

Ngã ra đường, 1 phụ nữ bị xe buýt cán nát chân

Ngã ra đường, 1 phụ nữ bị xe buýt cán nát chân

Va chạm với một xe máy, đôi nam nữ ngã xuống đường. Không may, người phụ nữ đã bị xe buýt đi phía sau cán lên đùi.

Hà Nội thí điểm vé xe buýt điện tử từ 6/10
Hà Nội thí điểm vé xe buýt điện tử từ 6/10

VOV.VN -Khoảng 200.000 thẻ xe buýt điện tử (CICC) sẽ được phát hành miễn phí cho người sử dụng vé tháng tại các điểm bán vé xe buýt.

Hà Nội thí điểm vé xe buýt điện tử từ 6/10

Hà Nội thí điểm vé xe buýt điện tử từ 6/10

VOV.VN -Khoảng 200.000 thẻ xe buýt điện tử (CICC) sẽ được phát hành miễn phí cho người sử dụng vé tháng tại các điểm bán vé xe buýt.

Va chạm xe buýt, xe máy “chổng ngược” lên trời
Va chạm xe buýt, xe máy “chổng ngược” lên trời

VOV.VN - Vụ va chạm trên xảy ra vào lúc 11h00 ngày 11/9, trên đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy, Hà Nội) theo hướng Phạm Hùng ra Cầu Giấy.

Va chạm xe buýt, xe máy “chổng ngược” lên trời

Va chạm xe buýt, xe máy “chổng ngược” lên trời

VOV.VN - Vụ va chạm trên xảy ra vào lúc 11h00 ngày 11/9, trên đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy, Hà Nội) theo hướng Phạm Hùng ra Cầu Giấy.

Hà Nội: Tuyến xe buýt sử dụng vé xe thông minh đầu tiên dịp 10/10
Hà Nội: Tuyến xe buýt sử dụng vé xe thông minh đầu tiên dịp 10/10

VOV.VN - Tuyến xe buýt số 6 Giáp Bát- Cầu Giẽ là tuyến xe buýt mẫu có sử dụng vé thông minh đầu tiên.

Hà Nội: Tuyến xe buýt sử dụng vé xe thông minh đầu tiên dịp 10/10

Hà Nội: Tuyến xe buýt sử dụng vé xe thông minh đầu tiên dịp 10/10

VOV.VN - Tuyến xe buýt số 6 Giáp Bát- Cầu Giẽ là tuyến xe buýt mẫu có sử dụng vé thông minh đầu tiên.

Hà Nội khai trương thí điểm vé xe buýt điện tử
Hà Nội khai trương thí điểm vé xe buýt điện tử

VOV.VN -Sáng nay (6/10), Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khai trương thí điểm vé tháng điện tử xe buýt tuyến số 6 Giáp Bát- Cầu Giẽ. 

Hà Nội khai trương thí điểm vé xe buýt điện tử

Hà Nội khai trương thí điểm vé xe buýt điện tử

VOV.VN -Sáng nay (6/10), Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khai trương thí điểm vé tháng điện tử xe buýt tuyến số 6 Giáp Bát- Cầu Giẽ. 

Xe buýt chạy tạo sóng khiến bé trai bị cuốn xuống cống ở Bình Dương?
Xe buýt chạy tạo sóng khiến bé trai bị cuốn xuống cống ở Bình Dương?

Đến 17h chiều nay (7/9), đội người nhái cứu hộ - cứu nạn vẫn chưa tìm em La Văn Tỷ.

Xe buýt chạy tạo sóng khiến bé trai bị cuốn xuống cống ở Bình Dương?

Xe buýt chạy tạo sóng khiến bé trai bị cuốn xuống cống ở Bình Dương?

Đến 17h chiều nay (7/9), đội người nhái cứu hộ - cứu nạn vẫn chưa tìm em La Văn Tỷ.

Ukraine: Xe buýt trúng đạn pháo, ít nhất 10 người thiệt mạng
Ukraine: Xe buýt trúng đạn pháo, ít nhất 10 người thiệt mạng

VOV.VN - Các vụ bạo lực gần đây tại Donetsk cho thấy thỏa thuận ngừng bắn được ký giữa các bên tại Ukraine hồi tháng trước, một lần nữa tiếp tục bị phá vỡ.

Ukraine: Xe buýt trúng đạn pháo, ít nhất 10 người thiệt mạng

Ukraine: Xe buýt trúng đạn pháo, ít nhất 10 người thiệt mạng

VOV.VN - Các vụ bạo lực gần đây tại Donetsk cho thấy thỏa thuận ngừng bắn được ký giữa các bên tại Ukraine hồi tháng trước, một lần nữa tiếp tục bị phá vỡ.