Thông xe cầu Mỹ Lợi nối Long An - Tiền Giang

VOV.VN - Cầu Mỹ Lợi có tổng chiều dài gần 2,7 km, trong đó riêng phần cầu dài hơn 1,4 km, mặt cầu rộng 12 m, tải trọng thiết kế HL93, tốc độ thiết kế 80 km/giờ.

Chào mừng 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng nay 29/8, tại Tiền Giang, Bộ Giao thông Vận tải, Liên doanh Nhà đầu tư Cty CP Phát triển Bất Động Sản Phát Đạt & Cty CP Bê Tông 620 Long An đã chính thức Thông xe cầu Mỹ Lợi thay thế cho bến phà hiện hữu.


Đây là dự án rất cần thiết nhằm nối thông hoàn toàn tuyến Quốc lộ 50, tạo điều kiện phát triển kinh tế- xã hội và tăng cường đảm bảo an ninh quốc phòng các tỉnh duyên hải khu vực đồng bằng sông Cửu Long và TP.HCM.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã đến dự và cắt băng thông xe.

Dự án do Liên danh Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt và Công ty CP Bê tông 620 Long An là Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức Hợp đồng Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao (BOT) với tổng mức đầu tư là 1.438,952 tỷ đồng, trong đó tổng vốn đầu tư BOT là 1.312,971 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách Nhà nước. Cầu được khởi công vào tháng 1/2014.

Theo thiết kế, cầu có tổng chiều dài gần 2,7 km, trong đó riêng phần cầu dài hơn 1,4 km, mặt cầu rộng 12 m, tải trọng thiết kế HL93, tốc độ thiết kế 80 km/giờ.

Cầu nối QL50 tại địa phận H.Cần Đước (Long An) và TX.Gò Công (Tiền Giang).

Ảnh: Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Theo tính toán của Tuổi Trẻ, nếu tính từ các huyện phía Đông của tỉnh Tiền Giang như Gò Công Đông, Gò Công Tây, thị xã Gò Công, Tân Phú Đông… thì theo quốc lộ 50, người dân chỉ mất khoảng từ 25km đến khoảng 50km (tùy huyện) để đến địa phận TP.HCM (cầu Ông Thìn - xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Từ trung tâm TP. Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đi TP.HCM, ngoài hai tuyến đường chính trước nay người dân vẫn thường đi là quốc lộ 1 và đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, nay có thể đi theo quốc lộ 50 (tỉnh Tiền Giang), qua cầu Mỹ Lợi và đi tiếp theo quốc lộ 50 qua địa phận tỉnh Long An (khoảng 25 km) để vào TP.HCM.

Ngược lại, người dân từ TP.HCM (đặc biệt là người dân ở các quận, huyện phía Nam TP.HCM như Nhà Bè, Bình Chánh, quận 7) muốn đi về Tiền Giang cũng có thể đi theo quốc lộ 50, qua cầu Mỹ Lợi này để tiết kiệm thời gian.

Nhà đầu tư thành lập Doanh nghiệp dự án để thực hiện việc quản lý, kinh doanh công trình phù hợp với các quy định của pháp luật và theo các điều kiện thỏa thuận trong của Hợp đồng dự án. Dự kiến bắt đầu thu phí từ tháng 11/2015. Thời gian thu phí hoàn vốn khoảng 28 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hôm nay, thông xe cầu Mỹ Lợi, Sài Gòn đi Tiền Giang còn 25 km
Hôm nay, thông xe cầu Mỹ Lợi, Sài Gòn đi Tiền Giang còn 25 km

VOV.VN -Cầu Mỹ Lợi được đầu tư hơn 1.438 tỷ đồng, chính thức thông xe vào hôm nay (29/8) giúp rút ngắn đoạn đường từ TP HCM đi các tỉnh miền Tây.

Hôm nay, thông xe cầu Mỹ Lợi, Sài Gòn đi Tiền Giang còn 25 km

Hôm nay, thông xe cầu Mỹ Lợi, Sài Gòn đi Tiền Giang còn 25 km

VOV.VN -Cầu Mỹ Lợi được đầu tư hơn 1.438 tỷ đồng, chính thức thông xe vào hôm nay (29/8) giúp rút ngắn đoạn đường từ TP HCM đi các tỉnh miền Tây.