Thông xe Quốc lộ 18 đoạn Uông Bí - Hạ Long sớm 5 tháng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự buổi Lễ.

Sáng 18/5, Bộ GTVT tổ chức lễ thông xe đoạn Uông Bí-Hạ Long và động thổ đoạn Bắc Ninh-Uông Bí thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 18 theo hình thức BOT.

Đại diện nhà đầu tư - Công ty cổ phần phát triển Đại Dương cho biết: Dự án có tổng mức đầu tư 2.838,875 tỉ đồng, khởi công ngày 16/10/2011 với tổng chiều dài tuyến 30,1km. Điểm đầu của dự án tại ngã ba giao Quốc lộ 18 với Quốc lộ 10 (Km77+300 trên Quốc lộ 18) thuộc địa phận TP. Uông Bí (Quảng Ninh). Điểm cuối của Dự án tại ngã ba giao Quốc lộ 18 với đường Hùng Thắng (Km107+400 trên Quốc lộ 18) thuộc địa phận TP. Hạ Long (Quảng Ninh).

Dưới sự chỉ đạo của Bộ GTVT và UBND tỉnh Quảng Ninh, Dự án đã hoàn thành vượt kế hoạch so với hợp đồng kí kết 5 tháng. Thay vì hoàn thành vào tháng 10/2014, công trình được đưa vào sử dụng từ 18/5/2014.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Minh Chính cùng các đại biểu chính thức cắt băng thông xe đoạn Uông Bí - Hạ Long


Liên quan đến thu phí để hoàn vốn dự án, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 44/2014/TT-BTC, cho phép thu phí từ ngày 1/6/2014, với mức 30 ngàn đồng/lượt/xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn. Mức phí thấp nhất là 30.000 đồng đối với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng.

Tại buổi Lễ, đánh giá cao những thành tích mà Bộ GTVT đã đạt được trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: “Bộ GTVT đã làm rất tốt công tác phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Bộ GTVT đã chủ động, tích cực đề xuất và kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, mà dự án nâng cấp QL18 đoạn Uông Bí- Hạ Long và Bắc Ninh- Uông Bí là một ví dụ điển hình thành công. Thay mặt Quốc hội, tôi đánh giá cao những kết quả mà Bộ GTVT đã đạt được”.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng hoan nghênh nhà đầu tư đã phối hợp tốt với địa phương, các cơ quan của Bộ GTVT cố gắng thi công hoàn thành vượt mốc tiến độ 5 tháng. Bộ trưởng cũng khẳng định Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn TP.Uông Bí - TP.Hạ Long có vai trò quan trọng không chỉ với tỉnh Quảng Ninh mà cả đối với các tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ và cả nước.

"Dự án là minh chứng sinh động của việc Đảng, Chính phủ huy động mọi nguồn lực trong xã hội nhằm phát triển nhanh kết cấu hạ tầng, đáp ứng yêu cầu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020, đặc biệt, Dự án này càng có ý nghĩa hơn bởi nó được hoàn thành đúng dịp cả nước đang kỷ niệm 124 năm ngày sinh Bác Hồ vĩ đại", Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh.

Cùng với sự kiện thông xe, các đại biểu cũng tham gia lễ động thổ Dự án đầu tư, nâng cấp QL18 đoạn từ Bắc Ninh đến Uông Bí. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.903 tỷ đồng, đầu tư theo hình thức BOT, sẽ hoàn thành thi công trong 2 năm tới, với thiết kế tương tự đoạn Uông Bí - Hạ Long nhưng bổ sung thêm tuyến tránh thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều (Quảng Ninh).

Dự án này là phạm vi mở rộng của dự án Uông Bí- Hạ Long, đã được Thủ tướng Chính phủ đã cho phép từ năm 2013, với việc sử dụng 2 trạm thu phí Phả Lại và Đại Yên để thu phí hoàn vốn cho toàn bộ đoạn Bắc Ninh - Hạ Long. (Tổng mức đầu tư toàn dự án Bắc Ninh - Hạ Long đã được Bộ GTVT phê duyệt là 5.743,941 tỷ đồng)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên