Thụy Điển: “Thuế” là từ được chào đón

VOV.VN - Khác với nhiều nơi trên thế giới, ở Thụy Điển, "thuế" là từ khóa được chào đón.

>> Chuyện doanh nghiệp chây ì thuế của Việt Nam lên báo Tây

Có nơi nào trên thế giới mà người dân phải đóng thuế tới 60% tổng thu nhập hay không? Và liệu người dân có thực sự cảm thấy hạnh phúc và tin tưởng khi phải đóng một khoản tiền lớn như vậy?

Đó là câu chuyện của các đất nước Tây Bắc Âu, trong đó có Thụy Điển - quốc gia nổi tiếng vì thuế cao, và cũng nổi tiếng vì là quê hương của ban nhạc ABBA và Hãng nội thất IKEA.

Một phần đất nước Thụy Điển.

Có một số điều được coi là khá kì lạ về Cơ quan Thuế Thụy Điển (STA). Khoảng 83% người dân Thụy Điển khi được hỏi đều nói rằng họ tin tưởng vào cơ quan thuế thuộc chính phủ này, bất chấp mức thuế thu nhập cá nhân cao nổi tiếng trên thế giới của Thụy Điển. Cho dù như thế nào, Cơ quan Thuế Thụy Điển (STA) đang đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống của người dân đất nước Tây Bắc Âu này.

Trao đổi với phóng viên, ông Arne Jakobsson – Giám đốc Thuế tại Cơ quan Thuế Thụy Điển, cho biết, mọi người đều biết rằng người dân Thụy Điển phải đóng mức thuế rất cao, từ khoảng 30-60%, tùy thu nhập. Tại nhiều nơi trên thế giới, từ khóa "Thuế" được coi là một từ "không được chào đón", và với một quốc gia mà người dân phải bỏ ra tới 1/3 thu nhập (tối thiểu), sau những giờ lao động vất vả, để đóng thuế, thì rõ ràng, cơ quan thuế ở đây có lẽ phải là Kẻ thù số 1 của người dân?

Cơ quan Thuế Thụy Điển (STA) - một cơ quan nhà nước được người dân rất tin tưởng.

Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Skatteverket, Cơ quan Thuế Thụy Điển, lại là một cơ quan chính phủ được lòng dân. Thực tế, trong một cuộc khảo sát năm 2013 với 26 cơ quan chính phủ Thụy Điển, đây là cơ quan có "danh tiếng" thứ 2- chỉ sau Cơ quan Người Tiêu dùng Thụy Điển, với dịch vụ khách hàng tốt và "những đóng góp tích cực cho xã hội".

“Bạn không cần phải thích Thuế, nhưng hầu hết mọi người dường như tin tưởng vào những điều đang được thực hiện khá công bằng”, anh Toivo Sjörén từ Viện nghiên cứu Thị trường TNS Sifo, nơi thực hiện cuộc khảo sát.

Ngược lại, tại Mỹ, Cơ quan Thuế (Internal Revenue Service) lại là một trong những cơ quan ít phổ biến nhất, theo một cuộc điều tra năm 2013. Vậy lí do gì Cơ quan Thuế Thụy Điển lại được lòng dân tới như vậy?

Một "chiêu trò" hay "nghệ thuật của sự thuyết phục"

Đầu tiên, phải nói rằng Cơ quan Thuế Thụy Điển đã làm được hơn những gì một cơ quan thuế phải làm.Ví dụ như Cơ quan này chịu trách nhiệm trong cả việc đăng kí dân số, hay thậm chí cập nhật những sự kiện quan trọng trong mọi mặt đời sống của Thụy Điển.

Khi một đứa trẻ được sinh ra, Cơ quan này sẽ là nơi đăng kí khai sinh, và cung cấp một mã công dân (dạng như số chứng minh thư nhân dân). Cơ quan này cũng sẽ là nơi mà cha mẹ của em bé sẽ đăng kí tên của em bé; và đây cũng là Cơ quan có quyền từ chối lựa chọn tên của bạn - trường hợp cha mẹ bé đặt tên phát âm quá khó như Sickboy, Superman, Dotcom hay Krank...

Khi bạn quyết định kết hôn, giữa việc "Em có muốn cưới anh không?", và "Em muốn", sẽ có những vấn đề thường không lãng mạn chút nào như đăng kí với Cơ quan Thuế để "điều tra về những trở ngại khi kết hôn", nhằm chứng minh bạn đủ điều kiện trong việc hệ trọng này.

Mỗi khi bạn đi đâu, bạn cũng cần phải thông báo cho Cơ quan Thuế về địa chỉ mới của bạn trong vòng 1 tuần. Và, không thể thiếu, thậm chí khi bạn chết, bạn cũng sẽ phải yêu cầu dịch vụ từ Cơ quan này. Bác sỹ sẽ thông báo việc bạn “từ trần” tới Cơ quan Thuế, và những người họ hàng của bạn sẽ cần phải có Chứng nhận "hỏa táng hay chôn" của bạn khi thực hiện các thủ tục. Như vậy, lời tạm biệt cuối cùng mới có thể thực hiện được.

Tất cả trong số này dường như là bình thường với người dân Thụy Điển. Và thậm chí, ngoài những điều này, thì sự phổ biến của Cơ quan Thuế Thụy Điển còn hàm chứa nhiều điều hơn thế.

Mức thuế tại Thụy Điển (2014)

Thuế khu vực (Local taxes) tại Thụy Điển dao động từ 28.89% (vùng Vellinge) tới 34.32% (vùng Hofors)

Thuế thu nhập quốc gia (National income taxes) 0%: Thu nhập dưới SEK 413,200
20%: Thu nhập từ  SEK 413,201 đến SEK591,600
25%: Thu nhập trên SEK 591,600

Thu nhập từ tài chính
30% (thuế nhà nước)

Thuế thu nhập doanh nghiệp
22%

Thuế thừa kế đã được bãi bỏ năm 2005

(Nguồn: Từ các cơ quan thuế của Thụy Điển - Swedish Statistics Bureau và Swedish Tax Agency)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều doanh nghiệp chủ động nộp thuế sau khi bị “bêu tên“
Nhiều doanh nghiệp chủ động nộp thuế sau khi bị “bêu tên“

VOV.VN -Sau 1 tháng thực hiện công khai 268 đơn vị nợ thuế (bêu tên), có 136/268 đơn vị đã nộp vào ngân sách nhà nước số tiền gần 705 tỷ  đồng.

Nhiều doanh nghiệp chủ động nộp thuế sau khi bị “bêu tên“

Nhiều doanh nghiệp chủ động nộp thuế sau khi bị “bêu tên“

VOV.VN -Sau 1 tháng thực hiện công khai 268 đơn vị nợ thuế (bêu tên), có 136/268 đơn vị đã nộp vào ngân sách nhà nước số tiền gần 705 tỷ  đồng.