Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

VOV.VN-Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Hôm nay (29/10), Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (29/10/1993-29-10/2013).

Sau 20 năm xây dựng và phát triển, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có đóng góp quan trọng vào quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả của các hợp tác xã theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Liên minh Hợp tác xã tích cực tham mưu cho Đảng, nhà nước trong việc hoàn thiện môi trường pháp lý cho các Hợp tác xã hoạt động; xây dựng các chương trình, các mô hình mới phát triển hợp tác xã.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập liên minh HTX

Đến nay, cả nước có khoảng 370 nghìn tổ hợp tác và 19.800 hợp tác xã, 54 Liên hiệp Hợp tác xã, thu hút khoảng 12,5 triệu thành viên và người lao động. Ông Đào Xuân Cần, Chủ tịch Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam cho biết: Trong thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, góp phần đưa kinh tế tập thể thực sự là thành phần kinh tế quan trọng, cùng với kinh tế Nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, phát triển kinh tế tập thể là chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cần tập trung triển khai thực hiện kết luận 56 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Luật Hợp tác xã năm 2012. Đồng thời phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kinh tế tập thể; tích cực tham gia sửa đổi, bổ sung những chính sách khuyến khích phát triển Hợp tác xã.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý: “Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cùng Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố cấn phát huy tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa để khắc phục các yếu kém và hạn chế của khu vực kinh tế tập thể và hợp tác xã; chú ý đổi mới và củng cố hoạt động của tổ chức liên minh; tập trung thực hiện tốt chức năng là tổ chức đại diện của các hợp tác xã và góp phần đưa kinh tế tập thể hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, phát huy tiểm năng to lớn của nó và đóng góp xứng đáng hơn nữa vào sự nghiệp phát triển đất nước ta trong giai đoạn tới”.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cần nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ cho các hợp tác xã, các thành viên; tăng cường công tác đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hợp tác xã; nắm bắt và hiểu biết tâm tư, nguyện vọng, các khó khăn, vướng mắc của các hợp tác xã, từ đó đề xuất, kiến nghị về chủ trương, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể phát triển../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát triển hợp tác xã gắn với CNH, HĐH đất nước
Phát triển hợp tác xã gắn với CNH, HĐH đất nước

Việt Nam hiện có khoảng 370.000 tổ hợp tác, 19.500 hợp tác xã, 54 Liên hiệp hợp tác xã, với hơn 13 triệu xã viên và người lao động.

Phát triển hợp tác xã gắn với CNH, HĐH đất nước

Phát triển hợp tác xã gắn với CNH, HĐH đất nước

Việt Nam hiện có khoảng 370.000 tổ hợp tác, 19.500 hợp tác xã, 54 Liên hiệp hợp tác xã, với hơn 13 triệu xã viên và người lao động.

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cần nâng cao năng lực cán bộ
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cần nâng cao năng lực cán bộ

VOV.VN -Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo trong buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cần nâng cao năng lực cán bộ

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cần nâng cao năng lực cán bộ

VOV.VN -Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo trong buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Tìm giải pháp đổi mới, phát triển hợp tác xã
Tìm giải pháp đổi mới, phát triển hợp tác xã

(VOV) -Hiện nay đa số các Hợp tác xã được kiểm toán, tư vấn đều có nhiều tồn tại trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tìm giải pháp đổi mới, phát triển hợp tác xã

Tìm giải pháp đổi mới, phát triển hợp tác xã

(VOV) -Hiện nay đa số các Hợp tác xã được kiểm toán, tư vấn đều có nhiều tồn tại trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Mô hình hợp tác xã phát huy hiệu quả tại Ninh Thuận
Mô hình hợp tác xã phát huy hiệu quả tại Ninh Thuận

VOV.VN-Kinh tế tập thể tại Ninh Thuận đang là động lực để nâng cao trình độ sản xuất và đem lại hiệu quả cao cho xã viên.

Mô hình hợp tác xã phát huy hiệu quả tại Ninh Thuận

Mô hình hợp tác xã phát huy hiệu quả tại Ninh Thuận

VOV.VN-Kinh tế tập thể tại Ninh Thuận đang là động lực để nâng cao trình độ sản xuất và đem lại hiệu quả cao cho xã viên.

Hợp tác xã – thành phần kinh tế quan trọng của đất nước
Hợp tác xã – thành phần kinh tế quan trọng của đất nước

Nhiều đơn vị làm tốt chức năng dịch vụ, thương mại, cùng các thành phần kinh tế khác, thúc đẩy kinh tế xã hội  địa phương phát triển.

Hợp tác xã – thành phần kinh tế quan trọng của đất nước

Hợp tác xã – thành phần kinh tế quan trọng của đất nước

Nhiều đơn vị làm tốt chức năng dịch vụ, thương mại, cùng các thành phần kinh tế khác, thúc đẩy kinh tế xã hội  địa phương phát triển.

Không hỗ trợ hợp tác xã một cách tràn lan
Không hỗ trợ hợp tác xã một cách tràn lan

Thực tế cho thấy nhiều hợp tác xã được thành lập trên danh nghĩa để hưởng lợi từ chính sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước, còn thực chất hoạt động như công ty.

Không hỗ trợ hợp tác xã một cách tràn lan

Không hỗ trợ hợp tác xã một cách tràn lan

Thực tế cho thấy nhiều hợp tác xã được thành lập trên danh nghĩa để hưởng lợi từ chính sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước, còn thực chất hoạt động như công ty.

Phát triển hợp tác xã phải tháo nút thắt về vốn
Phát triển hợp tác xã phải tháo nút thắt về vốn

(VOV) -Chiều 25/10, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận Dự thảo Luật hợp tác xã (sửa đổi).

Phát triển hợp tác xã phải tháo nút thắt về vốn

Phát triển hợp tác xã phải tháo nút thắt về vốn

(VOV) -Chiều 25/10, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận Dự thảo Luật hợp tác xã (sửa đổi).

Hợp tác xã trá hình phải tự chuyển đổi thành doanh nghiệp
Hợp tác xã trá hình phải tự chuyển đổi thành doanh nghiệp

(VOV) - Khi Luật Hợp tác xã (sửa đổi) chính thức có hiệu lực, doanh nghiệp mạo danh là HTX phải trở lại là chính mình.

Hợp tác xã trá hình phải tự chuyển đổi thành doanh nghiệp

Hợp tác xã trá hình phải tự chuyển đổi thành doanh nghiệp

(VOV) - Khi Luật Hợp tác xã (sửa đổi) chính thức có hiệu lực, doanh nghiệp mạo danh là HTX phải trở lại là chính mình.

Không được ép bà con vào hợp tác xã
Không được ép bà con vào hợp tác xã

(VOV) -Thứ trưởng Bộ KHĐT Đặng Huy Đông: HTX phải mang lại lợi ích thiết thực thì bà con tham gia, không được ép bà con vào HTX.

Không được ép bà con vào hợp tác xã

Không được ép bà con vào hợp tác xã

(VOV) -Thứ trưởng Bộ KHĐT Đặng Huy Đông: HTX phải mang lại lợi ích thiết thực thì bà con tham gia, không được ép bà con vào HTX.

Thành lập Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam
Thành lập Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

(VOV)-Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ký Giấy phép thành lập Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, có hiệu lực từ 04/6/2013.

Thành lập Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

Thành lập Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

(VOV)-Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ký Giấy phép thành lập Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, có hiệu lực từ 04/6/2013.