Tọa đàm khuôn khổ pháp lý hợp tác công tư Việt Nam – Anh

(VOV) - Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm về các dự án PFI ở Vương quốc Anh và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Chiều nay 24/9, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm Tài chính London tổ chức Tọa đàm "Khuôn khổ Pháp lý hợp tác công tư (PPP) tại Việt Nam" để bàn về chính sách, khuôn khổ pháp lý, chia sẻ kinh nghiệm nhằm phát triển các mô hình trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo hình thức PPP.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, chia sẻ một số vấn đề khác như: Kinh nghiệm về các dự án PFI ở Vương quốc Anh và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; tình hình triển khai thí điểm hợp tác công - tư ở Việt Nam...

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết, Vương quốc Anh là một trong những quốc gia hỗ trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam. Theo Bộ trưởng, Việt Nam đang tập trung triển khai cho cơ sở hạ tầng, dịch vụ công và kêu gọi các nguồn lực để đầu tư. Chính vì vậy, phía Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác công - tư PPP để có thể giải quyết điểm nghẽn này, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng.

Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm trong hợp tác công - tư, đây là hình thức mới mẻ của Việt Nam. Trước đây, Việt Nam đầu tư kết cấu hạ tầng chủ yếu bằng nguồn vốn của Nhà nước. Vì vậy, Bộ trưởng mong muốn phía Anh Quốc sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho Việt Nam trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo hình thức PPP./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên