Top 10 gia đình trên đỉnh giàu sang của nước Mỹ
VOV.VN -Walton, Koch, Mars, Cargill-MacMillan, Cox… là tên những gia đình giàu có nhất nước Mỹ năm 2015, theo bình chọn của Forbes.
Với khối tài sản "khủng", Walton, Koch, Mars, Cargill-MacMillan, Cox… là tên những gia đình giàu có nhất nước Mỹ năm 2015, theo bình chọn của Forbes. |
Kiếm lợi nhuận lớn từ chuỗi bán lẻ lớn nhất thế giới Wal-Martm gia đình Walton sở hữu tới 149 tỷ USD, trở thành gia đình giàu số 1 nước Mỹ. |
Nắm giữ 86 tỷ USD, gia đình nhà Koch chiếm vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng nhờ lợi nhuận từ công ty đa quốc gia hoạt động trong lĩnh vực thương mại, sản xuất và đầu tư. |
Đứng thứ 3 là gia đình Mars. Với tổng tài sản 80 tỷ USD, gia đình nhà Mars làm giàu nhờ công ty sản xuất chocolate. |
Cargill là một trong những công ty tư nhân lớn nhất tại Mỹ, chuyên kinh doanh sản phẩm nông nghiệp. Dòng họ nhà Cargill-Macmillan có tới 14 tỷ phú, tổng tài sản là 45 tỷ USD. |
Gia đình nhà Cox đã làm giàu trong ngành truyền thông, có tài sản lên tới 34,5 tỷ USD. |
Với khối tài sản 32 tỷ USD, công ty của gia đình nhà Hearst có tới 49 tờ báo, 340 tạp chí và sở hữu cổ phần đầu tư vào nhiều kênh truyền hình cáp khác nhau. |
Gia đình Pritzker có tài sản 30 tỷ USD. Đây là gia đình đầy quyền lực tại Chicago, nổi tiếng nhất nhờ khách sạn Hyatt. |
Tài sản của gia đình Johnson (S.C.) là 28,8 tỷ USD. Có trụ sở tại bang Wisconsin, công ty của gia đình này chuyên sản xuất các loại hóa chất tẩy rửa dùng cho gia đình trên khắp thế giới như Ziploc, Windex, Glade và Shout. |
Gia đình Edward Johnson có tài sản 26 tỷ USD. Gia đình này sở hữu 49% cổ phần của Fidelity - công ty quản lý quỹ tiền tệ lớn thứ hai tại Mỹ (chỉ sau Vanguard), quản lý 1.800 tỷ USD. |
Gia đình Duncan phất lên nhờ vào ngành công nghiệp dầu mỏ. Hiện tài sản của gia đình này là 22,4 tỷ USD. |