Triển khai “Chương trình Hạnh phúc” bằng nguồn vốn ODA Hàn Quốc

VOV.VN - Chương trình gồm nhiều hợp phần dự án giảm nghèo; nâng cao thu nhập, y tế và giáo dục; môi trường; cải cách hành chính…trị giá 23,7 triệu USD.

Chiều 6/2, tại Quảng Trị, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Xuân Phúc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Jun Dae Joo, Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc - KOICA tại Việt Nam Chang Jae Yun cùng hơn 100 đại diện các cơ quan hai nước đã tham dự đã tham dự Lễ khởi động “Chương trình Hạnh phúc” bằng nguồn vốn ODA của chính phủ Hàn Quốc trị giá 23,7 triệu USD.

“Chương trình Hạnh phúc” là chương trình phát triển vùng tổng hợp với nhiều hợp phần dự án ở các lĩnh vực như giảm nghèo; nâng cao thu nhập, y tế và giáo dục; môi trường; cải cách hành chính công với mục tiêu hỗ trợ phát triển nông thôn mới áp dụng kinh nghiệm Saemaul Undong (phong trào làng mới) của Hàn Quốc.

Tại Quảng Trị, “Chương trình Hạnh phúc” dự kiến thực hiện khoảng 100 dự án thí điểm với sự đóng góp ý tưởng và tham gia của người dân, dự án cải thiện trạm y tế, hỗ trợ trường trung cấp nông nghiệp, trồng cây phòng hộ chống bão.

Còn tại Lào Cai, chương trình nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng cao đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, dự kiến thực hiện hỗ trợ xây 500km đường giao thông nông thôn, xây dựng ký túc xá cho học sinh dân tộc thiểu số, đào tạo nguồn nhân lực y tế các cấp.

Lễ khởi động “Chương trình Hạnh phúc” bằng nguồn vốn ODA của chính phủ Hàn Quốc 
Trưởng Đại diện KOICA tại Việt Nam - ông Chang Jae Yun cho biết, theo xu hướng thay đổi về nguồn vốn ODA trong những năm gần đây, quy mô nguồn vốn viện trợ không hoàn lại sẽ giảm đi và cần lựa chọn cách thức viện trợ hiệu quả và tập trung.

“Tôi hy vọng Việt Nam sẽ áp dụng kinh nghiệm phát triển Saemaul Undong (phong trào làng mới) của Hàn Quốc khi thực hiện chương trình Nông thôn mới và cuộc sống của người dân nông thôn sẽ ngày càng được cải thiện hơn”, ông Chang Jae Yun nói.

Trước đó, ngày 9/9/2013 trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye, chính phủ Hàn Quốc đã cam kết hỗ trợ Việt Nam “Chương tình Hạnh phúc” bằng nguồn vốn ODA./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 nhóm giải pháp thúc đẩy giải ngân nguồn vốn ODA
5 nhóm giải pháp thúc đẩy giải ngân nguồn vốn ODA

Bao gồm việc hoàn thiện chính sách, cập nhật và tháo gỡ kịp thời vướng mắc cũng như việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA.

5 nhóm giải pháp thúc đẩy giải ngân nguồn vốn ODA

5 nhóm giải pháp thúc đẩy giải ngân nguồn vốn ODA

Bao gồm việc hoàn thiện chính sách, cập nhật và tháo gỡ kịp thời vướng mắc cũng như việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA.

Doanh nghiệp tư nhân được tiếp cận nguồn vốn ODA
Doanh nghiệp tư nhân được tiếp cận nguồn vốn ODA

Theo Bộ Kế hoạch - Đầu tư, hiện nay, nguồn vốn ODA cho doanh nghiệp tư nhân vay theo hình thức cho vay lại

Doanh nghiệp tư nhân được tiếp cận nguồn vốn ODA

Doanh nghiệp tư nhân được tiếp cận nguồn vốn ODA

Theo Bộ Kế hoạch - Đầu tư, hiện nay, nguồn vốn ODA cho doanh nghiệp tư nhân vay theo hình thức cho vay lại

Tích cực hơn nữa trong xóa đói giảm nghèo
Tích cực hơn nữa trong xóa đói giảm nghèo

Nhiều năm qua, giải quyết tình hình an ninh lương thực và đói nghèo tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đạt nhiều thành công.

Tích cực hơn nữa trong xóa đói giảm nghèo

Tích cực hơn nữa trong xóa đói giảm nghèo

Nhiều năm qua, giải quyết tình hình an ninh lương thực và đói nghèo tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đạt nhiều thành công.

Việt Nam cam kết sử dụng đúng mục đích nguồn vốn ODA của Nhật Bản
Việt Nam cam kết sử dụng đúng mục đích nguồn vốn ODA của Nhật Bản

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn Ủy ban Ngân sách Hạ viện Nhật Bản

Việt Nam cam kết sử dụng đúng mục đích nguồn vốn ODA của Nhật Bản

Việt Nam cam kết sử dụng đúng mục đích nguồn vốn ODA của Nhật Bản

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn Ủy ban Ngân sách Hạ viện Nhật Bản

“Việt Nam sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA Nhật Bản”
“Việt Nam sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA Nhật Bản”

Ông Motonori Tsuno, Trưởng đại diện Văn phòng Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA) khẳng định như vậy trong trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV

“Việt Nam sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA Nhật Bản”

“Việt Nam sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA Nhật Bản”

Ông Motonori Tsuno, Trưởng đại diện Văn phòng Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA) khẳng định như vậy trong trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV

Kỹ năng sử dụng nguồn vốn ODA
Kỹ năng sử dụng nguồn vốn ODA

VOV.VN - Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) là một trong những nguồn vốn quan trọng đối với xây dựng, phát trển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Kỹ năng sử dụng nguồn vốn ODA

Kỹ năng sử dụng nguồn vốn ODA

VOV.VN - Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) là một trong những nguồn vốn quan trọng đối với xây dựng, phát trển kinh tế-xã hội của Việt Nam.