Triển lãm Hàng hải Quốc tế trở lại Việt Nam

(VOV) -Triển lãm sẽ được tổ chức vào tháng 3/2013 tại TP HCM, ước tính sẽ có 200 đơn vị từ 16 quốc gia tham dự

INMEX Vietnam (trước đây gọi là Maritime Vietnam) – Triển lãm hàng hải quốc tế hàng được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Tân Bình (TBECC), TP HCM từ ngày 5- 7/3/2013.

Triển lãm Hàng hải Quốc tế lần thứ 4 năm 2013 ước tính thu hút khoảng hơn 200 đơn vị tham dự đến từ 16 quốc gia bao gồm Việt Nam, Singapore, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, Ba Lan, Australia và một số quốc gia khác.

 


Với đường bờ biển dài hơn 3.260km, Việt Nam được xem là quốc gia có tiềm năng lớn trong phát triển vận tải biển và các dịch vụ liên quan. Ngành công nghiệp hàng hải đã có những dấu hiệu cho thấy xu hướng tiếp tục tăng trưởng bất chấp những khó khăn gặp phải và những tín hiệu khả quan này có thể nhận thấy ở nhiều cảng khác nhau dọc theo đất nước. Điều này giúp các doanh nghiệp lấy lại sự tự tin trong mục tiêu chung tay phát triển ngành công nghiệp hàng hải nước nhà.

Tính đến thời điểm hiện tại, INMEX Vietnam nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các doanh nghiệp và tổ chức nước ngoài, đặc biệt là các đơn vị đã từng tham dự lần triển lãm trước đây. Bình luận về việc tiếp tục hỗ trợ cho sự kiện, Bà Marjan Lacet, Giám đốc Điều hành HEM Chi nhánh Singapore cho biết: "Chúng tôi tin rằng với chất lượng của các chuyên gia đầu ngành tham dự sự kiện trong những năm qua, INMEX Vietnam sẽ là diễn đàn lý tưởng để học hỏi, chia sẻ và giao thương với ngành công nghiệp hàng hải tại Việt Nam. Đồng thời, chúng tôi lấy làm hài lòng vì các nhà tổ chức đã đưa ra chương trình Người Mua VIP như một sáng kiến giúp thu hẹp khoảng cách giữa người mua, các nhà hoạch định chính sách và các đơn vị tham dự triển lãm".

Đại diện gian hàng Ba Lan - Ông Maciej Leszek Ryczko, Giám đốc Điều hành của Polviet.com nói: "Có thể nói, triển lãm là nơi tốt nhất để chúng tôi gặp đúng những người cần gặp trong ngành. Với chúng tôi, hàng hải Việt Nam vẫn luôn là điểm đến tiềm năng trong khu vực bất chấp những khó khăn gần đây. Chúng tôi tin tưởng rằng INMEX Vietnam đã và đang ngày càng được tổ chức tốt hơn, xây dựng được chỗ đứng của riêng mình và giúp phản ánh những thay đổi tích cực trên thị trường ngành công nghiệp hàng hải thông qua lượng khách tham quan chất lượng tại triển lãm."

Bên cạnh đó, INMEX Vietnam 2013 cũng tiếp tục nhận được sự ủng hộ và bảo trợ mạnh mẽ từ phía các hiệp hội hàng hải, các cơ quan quản lý quốc tế và khu vực như Holland Marine Equipment Association - Hiệp hội Thiết bị Hàng hải Hà Lan, Institute of Marine Engineers India - Viện Kỹ sư Hàng hải Ấn Độ, Indian National Shipowners Association (INSA) - Hiệp hội Chủ tàu Ấn độ, Maritime Norway - Hàng hải Na Uy, Society of Naval Architects and Marine Engineers Singapore (SNAMES) - Hội Kiến trúc sư Hải Quân và Kỹ sư Hàng hải Singapore, Society of Maritime Industries - Hiệp hội Công nghiệp Hàng hải và VDMA – Marine and Offshore Equipment Industries - Hiệp hội Thiết bị Hàng hải và Ngoài khơi Đức .

Sự kết hợp hài hòa của nhiều hoạt động hữu ích và chất lượng tại INMEX Vietnam 2013 sẽ giúp tăng cường và củng cố các cơ hội giao thương, thu hút sự quan tâm của khách tham quan cũng như khuyến khích sự giao thương hơn nữa trong cộng đồng doanh nghiệp hàng hải Việt Nam. Triển lãm hướng tới mục tiêu quảng bá Việt Nam như là một thị trường mới nổi và giàu tiềm năng trong ngành công nghiệp hàng hải Đông Nam Á./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghị định mới xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hàng hải
Nghị định mới xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hàng hải

Tàu thuyền không treo quốc kỳ hoặc treo không đúng quy định sẽ bị phạt 1-2 triệu đồng.

Nghị định mới xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hàng hải

Nghị định mới xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hàng hải

Tàu thuyền không treo quốc kỳ hoặc treo không đúng quy định sẽ bị phạt 1-2 triệu đồng.

Ấn Độ ủng hộ tự do hàng hải ở Biển Đông
Ấn Độ ủng hộ tự do hàng hải ở Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng nước này kêu gọi các bên ở Biển Đông kiềm chế và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Ấn Độ ủng hộ tự do hàng hải ở Biển Đông

Ấn Độ ủng hộ tự do hàng hải ở Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng nước này kêu gọi các bên ở Biển Đông kiềm chế và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Triển lãm Hàng hải Việt Nam 2011
Triển lãm Hàng hải Việt Nam 2011

Triển lãm thu hút sự tham gia của hơn 350 công ty đến từ 20 quốc gia và 8 khu gian hàng quốc gia.

Triển lãm Hàng hải Việt Nam 2011

Triển lãm Hàng hải Việt Nam 2011

Triển lãm thu hút sự tham gia của hơn 350 công ty đến từ 20 quốc gia và 8 khu gian hàng quốc gia.