Trung Quốc tiêu hủy hàng loạt hàng giả và kém chất lượng

VOV.VN - Nhiều tỉnh, thành phố của Trung Quốc đã cho tiêu hủy hàng loạt các hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng.

Đánh dấu Ngày Quyền của Người Tiêu dùng Thế giới (15/3), nhiều tỉnh, thành phố của Trung Quốc đã cho tiêu hủy hàng loạt các hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng, trong đó có cả các loại pháo hoa, các thiết bị cứu hỏa và dược phẩm.

 Tại tỉnh An Huy, nhà chức trách địa phương đã tiêu hủy khoảng 1.000 thùng pháo hoa được cho là hết hạn sử dụng và khồng đảm bảo an toàn theo quy định và khoảng 300 các thiết bị cứu hỏa không đảm bảo chất lượng.

Ông Lý Lý, Phó giám đốc Sở Cứu hỏa tỉnh An Huy cho biết: “Các sản phẩm cứu hỏa được sử dụng là để tạo điều kiện cho con người thoát hiểm và dập lửa. Nếu các sản phẩm này không đảm bảo chất lượng, chúng sẽ không phát huy tác dụng”.

Còn tại thành phố Nam Ninh, nhà chức trách địa phương cùng ngày cũng đã cho tiêu hủy khoảng 280.000 hộp thuốc được làm giả, trị giá 1 triệu NDT.

Kể từ năm 1986, Trung Quốc đã bắt đầu kỷ niệm ngày Quyền của Người Tiêu dùng Quốc tế và có nhiều hoạt động hưởng ứng ngày này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều tra vụ hàng giả trong quà Tết của công nhân
Điều tra vụ hàng giả trong quà Tết của công nhân

Đại diện doanh nghiệp sản xuất hạt nêm Knorr không thừa nhận sản phẩm trong phần quà là của họ sản xuất.

Điều tra vụ hàng giả trong quà Tết của công nhân

Điều tra vụ hàng giả trong quà Tết của công nhân

Đại diện doanh nghiệp sản xuất hạt nêm Knorr không thừa nhận sản phẩm trong phần quà là của họ sản xuất.

Lại phát hiện hàng giả trong quà tết của công nhân
Lại phát hiện hàng giả trong quà tết của công nhân

VOV.VN - Lại phát hiện thêm bột Knorr giả trong quà tết của công nhân Công ty TNHH cao su Chín Tân ở KCN Nhơn Trạch 3 tỉnh Đồng Nai.

Lại phát hiện hàng giả trong quà tết của công nhân

Lại phát hiện hàng giả trong quà tết của công nhân

VOV.VN - Lại phát hiện thêm bột Knorr giả trong quà tết của công nhân Công ty TNHH cao su Chín Tân ở KCN Nhơn Trạch 3 tỉnh Đồng Nai.

Nghi hàng giả, 8.000 công nhân trả lại quà Tết
Nghi hàng giả, 8.000 công nhân trả lại quà Tết

Gần 8.000 công nhân của Công ty TNHH may Tinh Lợi 2 (Khu công nghiệp Lai Vu, Hải Dương) đồng loạt trả lại túi quà Tết gồm dầu ăn, nước mắm...vì nghi hàng giả

Nghi hàng giả, 8.000 công nhân trả lại quà Tết

Nghi hàng giả, 8.000 công nhân trả lại quà Tết

Gần 8.000 công nhân của Công ty TNHH may Tinh Lợi 2 (Khu công nghiệp Lai Vu, Hải Dương) đồng loạt trả lại túi quà Tết gồm dầu ăn, nước mắm...vì nghi hàng giả

 Thông tin tiếp về vụ nhận quà tết, nhiều công nhân “dính” hàng giả
Thông tin tiếp về vụ nhận quà tết, nhiều công nhân “dính” hàng giả

VOV.VN -Nhà cung cấp là công ty Cát Điền đã lợi dụng đưa hàng giả vào gói quà tết để thu lợi bất chính.

 Thông tin tiếp về vụ nhận quà tết, nhiều công nhân “dính” hàng giả

Thông tin tiếp về vụ nhận quà tết, nhiều công nhân “dính” hàng giả

VOV.VN -Nhà cung cấp là công ty Cát Điền đã lợi dụng đưa hàng giả vào gói quà tết để thu lợi bất chính.

Hàng giả, nhái “đánh” cả doanh nghiệp và người dân
Hàng giả, nhái “đánh” cả doanh nghiệp và người dân

VOV.VN -Vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có tác động tiêu cực tới sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Hàng giả, nhái “đánh” cả doanh nghiệp và người dân

Hàng giả, nhái “đánh” cả doanh nghiệp và người dân

VOV.VN -Vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có tác động tiêu cực tới sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.