Tuần qua, dầu thô hợp đồng giảm 2,8%.

Giá dầu thô, giao dịch sáng nay (14/1) ở mức 99,23 USD/thùng.

Trước đó, chốt phiên giao dịch ngày 13/1, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 2 giảm thêm 40 cent, tương ứng 0,4%, xuống 98,70 USD/thùng trên sàn New York.
 
Tính chung cả tuần qua, dầu thô hợp đồng đã giảm được 2,8%.

Ngoài yếu tố đồng USD tăng giá, giá dầu hạ nhiệt còn bởi những báo cáo cho biết châu Âu sẽ hoãn áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ngành năng lượng của Iran nhằm gia hạn thêm thời gian cho các quốc gia khu vực tìm nguồn dầu thay thế.

Tuy nhiên, theo dự báo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, giá dầu thô giao sau tại thị trường New York sẽ đạt mức bình quân 100 USD/thùng trong năm 2012, cao hơn 5 USD so với 2011.

Năm 2011, giá dầu WTI đã tăng 15 USD so với năm 2010, lên bình quân 94,87 USD/thùng, do cuộc nội chiến ở Libya làm giảm nguồn cung ra thị trường thế giới, giữa lúc nhu cầu mạnh từ các thị trường đang nổi.

Cùng chiều với thị trường dầu thô, giá khí tự nhiên giao tháng 2 giảm 1,1% xuống 2,68 USD/ triệu BTU. Giá dầu sưởi giao cùng hạn giảm 0,7% xuống 3,03 USD/gallon. Trong khi giá xăng giao tháng 2 tăng lên 2,734 USD/gallon.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên