Tước giấy phép kinh doanh 13 cửa hàng xăng dầu

Lực lượng quản lý thị trường các tỉnh, thành phố đã xử lý hơn 230 vụ vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.

Sau cuộc họp với các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, Hiệp hội gas Việt Nam và một số doanh nghiệp kinh doanh gas, Bộ Công thương yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường xử lý vi phạm các đại lý xăng dầu và kiểm soát chặt chẽ giá gas. Đại diện Bộ công thương đã khẳng định như vậy trong cuộc gặp với đại diện các cơ quan báo chí sáng 21/2.

Theo báo cáo của Bộ công thương, thời gian vừa qua, lực lượng quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã xử lý hơn 230 vụ vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,6 tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu của 13 cửa hàng kinh doanh xăng dầu vi phạm.

Đối với mặt hàng gas, việc cấp phép cũng như quản lý các cửa hàng, đại lý gas vẫn còn nhiều bất cập. Tình trạng “trăm hoa đua nở” làm cho cạnh tranh trên thị trường gas trong nước thực sự gay gắt. Để tồn tại, nhiều đơn vị nhỏ lẻ sang nạp gas lậu, sử dụng gas kém chất lượng, chiếm dụng bình gas của các công ty lớn rồi mang nhãn của mình; hoặc làm giá, đẩy giá lên cao nhằm kiếm lợi nhuận.

Ông Võ Văn Quyền – Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước – Bộ Công thương cho biết: Thời gian tới,  Bộ Công Thương đề nghị Hiệp hội gas, các doanh nghiệp kinh doanh gas và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, đồng thời làm tốt công tác đăng ký giá, niêm yết và các quy định liên quan trong hệ thống phân phối của mình, bao gồm cả các cơ sở đại lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên