Ukraine từ chối đề xuất giảm giá khí đốt của Nga

VOV.VN - Cuộc đàm phán giữa Nga, Ukraine và EU ngày hôm qua đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.

Ukraine đã từ chối đề xuất từ phía Nga về giá khí đốt cung cấp trong tương lai, do cuộc đàm phán giữa ba bên gồm Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu tại Brussels vào ngày thứ tư (11/9, theo giờ địa phương) đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.

 

  Nga đề xuất giảm 20% giá khí đốt cho Ukraine so với mức giá hiện nay (Ảnh: KT)

Cao ủy viên Liên minh châu Âu về vấn đề năng lượng, ông Geunther Oettinger cho biết, Nga đã đề nghị giảm 20% giá khí đốt cung cấp cho Ukraine so với mức giá hiện nay, tuy nhiên, phía Ukraine cho biết đây vẫn là mức giá cao hơn so với những gì họ có thể đáp ứng. Bộ Năng lượng Nga cho biết, Nga tiếp tục yêu cầu phía Ukraine thanh toán khoản nợ 1,95 tỷ USD cho khoản khí đốt trước đây trước ngày 16/6, nếu không Nga có thể sẽ tạm ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine.

“Trong vòng 2 ngày tới, chúng tôi sẽ cố gắng đi đến thỏa thuận. Chúng ta vẫn còn không ít thời gian và cơ hội để đạt được bước tiến mới ”, ông Oettinger cho biết.

Nga đã đề xuất một thỏa hiệp với Ukraine, theo đó, phía Nga sẽ cung cấp khí đốt cho Ukraine với mức giá 385 USD/1.000 m3, thấp hơn 100 USD so với mức giá hiện tại. Bộ trưởng  Bộ Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết, mức giảm giá này tương tự với mức giá Nga cung cấp cho Ukraine từ năm 2010 đến tháng 4 năm nay.

Ông Novak cũng cho biết, Nga có thể đảm bảo mức giảm giá từ tháng 4 năm nay và kéo dài trong vòng 1 năm, nếu Ukraine sẵn sàng giải quyết các khoản nợ.

Ukraine trước hết phải trả 1,45 tỷ USD cho 2 tháng cuối năm 2013 và một phần nợ của tháng 4, 5 trị giá 500 triệu USD. Nếu Ukraine không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào trước ngày 16/6, Nga sẽ chuyển sang phương thức thanh toán trả trước với mức giá hiện tại là 486,5 USD/1.000 m3. Bước tiếp theo sẽ là xem xét về mức giá còn lại của tháng 4 và 5 trị giá 2,35 tỷ USD với mức giá mới.

Đáp lại bản đề xuất từ phía Nga, Bộ trưởng Bộ Năng lượng của Ukraine Yuri Prodan cho biết, Ukraine sẵn sàng thanh toán một khi Nga thiết lập mức giá khí đốt “công bằng” dựa trên giá thị trường. Ông cũng cho rằng, đề nghị giảm giá khí đốt của Nga có thể bị hủy bỏ bất kỳ lúc nào, Nga đã từng làm điều này trước đây.

Công ty Năng lượng quốc doanh Ukraine NAK Naftogaz sẽ gửi đơn kiện lên trọng tài quốc tế ở Stockholm nếu Nga không đồng ý về việc giảm giá khí đốt. Ukraine có thể nhập khẩu khí đốt từ EU với mức giá thấp hơn đáng kể thông qua đường ống dẫn khí khác từ nguồn dự trữ khí đốt tại đây, ông Prodan cho biết. “Nếu Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt, Ukraine sẽ sử dụng nguồn khí đốt dự trữ và chờ quyết định của trọng tài Stockholm”./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và Ukraine vẫn chưa đạt được thỏa thuận về giá khí đốt
Nga và Ukraine vẫn chưa đạt được thỏa thuận về giá khí đốt

VOV.VN - Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu đã không đạt được thỏa thuận trong các cuộc đàm phán về giá khí đốt tại Brussels. 

Nga và Ukraine vẫn chưa đạt được thỏa thuận về giá khí đốt

Nga và Ukraine vẫn chưa đạt được thỏa thuận về giá khí đốt

VOV.VN - Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu đã không đạt được thỏa thuận trong các cuộc đàm phán về giá khí đốt tại Brussels. 

Nga đã đóng cửa 43 ngân hàng của Ukraine tại Crimea
Nga đã đóng cửa 43 ngân hàng của Ukraine tại Crimea

VOV.VN - Ngân hàng Trung ương Nga tiếp tục yêu cầu 34 ngân hàng còn lại của Ukraine dừng hoạt động tại Crimea.

Nga đã đóng cửa 43 ngân hàng của Ukraine tại Crimea

Nga đã đóng cửa 43 ngân hàng của Ukraine tại Crimea

VOV.VN - Ngân hàng Trung ương Nga tiếp tục yêu cầu 34 ngân hàng còn lại của Ukraine dừng hoạt động tại Crimea.

Nga tiếp tục lùi hạn chót cho Ukraine thanh toán nợ khí đốt
Nga tiếp tục lùi hạn chót cho Ukraine thanh toán nợ khí đốt

VOV.VN - Nga gia hạn thêm 6 ngày cho Ukraine thanh toán nốt khoản nợ khí đốt, trước khi nước này chuyển sang áp dụng phương thức trả trước.

Nga tiếp tục lùi hạn chót cho Ukraine thanh toán nợ khí đốt

Nga tiếp tục lùi hạn chót cho Ukraine thanh toán nợ khí đốt

VOV.VN - Nga gia hạn thêm 6 ngày cho Ukraine thanh toán nốt khoản nợ khí đốt, trước khi nước này chuyển sang áp dụng phương thức trả trước.